
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đứng cạnh một trong những chiếc tiêm kích F-16 đầu tiên được bàn giao cho Ukraine hồi tháng 8-2024 - Ảnh: REUTERS
Lực lượng này cho biết: "Theo dữ liệu sơ bộ, một sự cố bất thường đã xảy ra trên máy bay. Phi công đã cố lái máy bay ra khỏi khu vực có dân cư và phóng ghế thoát hiểm thành công".
Kiev khẳng định tình trạng sức khỏe của phi công trên vẫn ổn. Không quân Ukraine cho rằng sự việc lần này không có dấu hiệu do hỏa lực Nga. Lực lượng này đã thành lập ủy ban điều tra toàn diện liên quan đến vụ việc.
Báo Kyiv Post của Ukraine đưa tin tiêm kích F-16 gặp nạn sau khi bắn hạ ba mục tiêu của quân Nga. Phi công thoát hiểm thành công, sau đó được đội tìm kiếm phát hiện.
Vụ việc trên đánh dấu chiếc F-16 thứ ba Ukraine để mất kể từ khi đồng minh phương Tây bắt đầu bàn giao tiêm kích này cho Kiev hồi giữa năm 2024. Đây cũng là chiếc thứ hai rơi trong hơn một tháng.
Đáng chú ý có đến hai trong số ba chiếc F-16 bị mất khả năng cao do lỗi kỹ thuật.
Chiếc đầu tiên rơi hồi tháng 8-2024, chỉ ít ngày sau khi chúng được bàn giao cho Kiev, chưa được Ukraine công bố kết quả điều tra vụ việc.
Tuy nhiên báo Wall Street Journal đã dẫn nhiều nguồn thạo tin khẳng định nhiều khả năng máy bay này rơi do bị tên lửa phòng không Patriot của Ukraine... bắn nhầm.
Chiếc F-16 duy nhất của Ukraine rơi do hỏa lực Nga cũng chỉ mới bị bắn hạ hồi tháng 4.
Điều này tiếp tục dấy lên câu hỏi về khả năng tích hợp hoàn toàn khí tài hiện đại phương Tây vào các hệ thống vũ khí của Ukraine, vốn phần lớn phụ thuộc vào hệ vũ khí từ thời Liên Xô.
Trang tin War Zone dẫn lời một quan chức Không quân Mỹ khẳng định Washington đã cung cấp cho Ukraine một máy bay F-16 đã loại biên, được lấy từ "nghĩa địa máy bay" của quân đội nước này, để sử dụng làm linh kiện thay thế cho đội bay đang hoạt động.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận