Ukraine phản pháo khi bị Thủ tướng Hungary gọi là 'quốc gia không có chủ quyền'

Ukraine phản ứng gắt khi bị Hungary gọi là quốc gia không có chủ quyền và được phương Tây tài trợ.

Ukraine phản pháo khi bị Thủ tướng Hungary gọi là 'quốc gia không có chủ quyền' - Ảnh 1.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters và tờ Kyiv Independent, ngày 29-9, trong một cuộc phỏng vấn trên podcast được nhiều người ủng hộ theo dõi, Thủ tướng Hungary Viktor Orban phản pháo cáo buộc máy bay trinh sát không người lái của nước này đã vi phạm không phận Ukraine.

"Ukraine không có chiến tranh với Hungary, họ đang có chiến tranh với Nga. Họ nên lo lắng về máy bay không người ở biên giới phía đông của mình.

Tôi tin tưởng các bộ trưởng của mình, nhưng giả sử nó thực sự bay ở đó vài mét thì sao? Ukraine không phải là một quốc gia độc lập. Ukraine không có chủ quyền, Ukraine được chúng tôi tài trợ, phương Tây cấp cho họ tiền, vũ khí", ông Orban nói.

Theo Thủ tướng Hungary, Ukraine đã mất 1/5 lãnh thổ trong cuộc xung đột với Nga, và "đó là dấu chấm hết cho chủ quyền của Ukraine".

Đáp trả lại phát biểu này, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha viết trên X rằng Thủ tướng Hungary vẫn "say sưa với tuyên truyền của Nga".

"Chúng tôi sẽ rất mong muốn được nghe ý kiến của ông ấy về chủ quyền và độc lập quốc gia sau khi ông ấy thoát khỏi sự phụ thuộc vào năng lượng Nga, như Tổng thống Mỹ Donald Trump và các đối tác châu Âu đã nhiều lần khẳng định", Ngoại trưởng Sybiha nêu.

Trước đó vào hôm 26-9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc các máy bay trinh sát vi phạm không phận Ukraine có thể đã bay từ Hungary, nhằm kiểm tra tiềm lực công nghiệp ở khu vực biên giới phía tây.

Khi đó, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto bác bỏ cáo buộc này, nói rằng ông Zelensky đang "mất trí".

Trái ngược với hầu hết lãnh đạo NATO và Liên minh châu Âu (EU), ông Orban vẫn duy trì quan hệ thân thiện với Nga. Nhà lãnh đạo Hungary cũng bày tỏ nghi ngờ tính hợp lý của viện trợ quân sự phương Tây cho Kiev. Quan điểm này thường khiến ông rơi vào tình trạng đối đầu với Tổng thống Ukraine Zelensky.

Hungary tiêu thụ khoảng 8 tỉ m3 khí đốt mỗi năm và vẫn là nước mua khí đốt Nga lớn nhất của EU. Hầu hết các nước EU đã giảm mạnh lượng nhập khẩu khí đốt từ Matxcơva sau khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào tháng 2-2022.

Trong một dấu hiệu khác cho thấy căng thẳng ngày càng sâu sắc, Hungary hôm 29-9 cho biết họ đang chặn quyền truy cập vào 12 trang tin Ukraine, đáp trả động thái tương tự từ Kiev.

Đầu tháng này, Ukraine đã chặn một loạt trang web bị coi là có quan điểm ủng hộ Nga theo yêu cầu của cơ quan an ninh. Trong đó có 8 cổng thông tin tiếng Hungary, bao gồm cả trang tin thân chính phủ Origo.hu.

Ukraine phản pháo khi bị Thủ tướng Hungary gọi là 'quốc gia không có chủ quyền' - Ảnh 2.Nga nói về khả năng Mỹ gửi tên lửa Tomahawk cho Ukraine

Nga đang theo dõi khả năng Mỹ cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine, sau khi Phó tổng thống Mỹ JD Vance nói Washington đang xem xét kế hoạch này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất