08/09/2022 08:07 GMT+7

Ukraine muốn kết thúc chiến tranh sớm

BẢO ANH
BẢO ANH

TTO - Khó biết được xung đột Nga - Ukraine khi nào kết thúc và có thể sớm chấm dứt như Kiev mong muốn không, vì điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố mà trong đó có kết quả cuộc phản công của Ukraine.

Ukraine muốn kết thúc chiến tranh sớm - Ảnh 1.

Lính cứu hỏa Ukraine nỗ lực dập tắt đám cháy tại tòa nhà bị phá hủy ở TP Slovyansk, vùng Donetsk, miền đông Ukraine, vào ngày 7-9 - Ảnh: Reuters

"Chúng tôi hiểu rằng thời gian sẽ đứng về phía Nga. Do đó, chúng tôi, cùng với các đồng minh và đối tác của mình, cần cố gắng hết sức để chấm dứt cuộc chiến này càng sớm càng tốt" - Thủ tướng Denys Shmyhal của Ukraine trả lời phỏng vấn Hãng tin Bloomberg tại Brussels (Bỉ) đầu tuần này.

"Đừng mong kết thúc sớm"

Phát biểu của ông Denys Shmyhal cho thấy cuộc xung đột Nga - Ukraine kéo dài là điều mà Kiev không hề mong muốn. Trước hết, việc dồn nguồn lực cho cuộc chiến sẽ không chỉ gây thêm thiệt hại về người và của cho Ukraine mà còn ảnh hưởng tới công cuộc tái thiết của nước này.

Thứ hai, trang Politico nhận định thách thức phía trước với Ukraine là mùa đông khi thời tiết xấu sẽ bất lợi cho các hoạt động quân sự của họ. Ukraine đang nỗ lực phản công sau khi khoảng 1/5 lãnh thổ của họ đã bị Nga kiểm soát.

Ngoài ra, một số nhà phân tích cho rằng tình trạng thiếu hụt năng lượng và chi phí sinh hoạt tăng ở châu Âu khi mùa đông đến có nguy cơ làm giảm hỗ trợ của phương Tây cho Ukraine.

Tuy nhiên với các diễn biến trên thực địa hiện nay, giới quan sát cho rằng xung đột Nga - Ukraine khó kết thúc trong một sớm một chiều. Ngày 7-9, Tổng thống Joko Widodo của Indonesia cũng nhận định như vậy và nhắc nhở cấp dưới cần xây dựng chiến lược đối phó với tình huống sẽ kéo dài.

"Từ cuộc gặp của tôi với tổng thống Nga và Ukraine (vào cuối tháng 6), tôi cho rằng tình trạng này sẽ tiếp tục kéo dài. Đừng mong xung đột sẽ kết thúc vào ngày mai hoặc tháng tới" - ông Widodo phát biểu khi dự "Hội thảo dành cho 100 nhà kinh tế Indonesia" năm 2022.

Ukraine phản công

Diễn biến trên thực địa đang gây nhiều chú ý là cuộc phản công của Ukraine. Tuần trước, quân đội Ukraine triển khai chiến dịch phản công ở miền nam, đặc biệt là tỉnh Kherson và thành phố cùng tên.

Theo Hãng tin Reuters ngày 7-9, hiện có ít thông tin về diễn tiến cuộc phản công của Ukraine tại Kherson. Kiev đang cấm các nhà báo tiếp cận khu vực tiền tuyến và hạn chế công bố thông tin để đảm bảo yếu tố bất ngờ. Trong khi Nga tuyên bố họ đã đẩy lùi cuộc tấn công của Ukraine ở Kherson, phía Kiev lại nói họ đang giành thắng lợi.

Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức thân Nga cho biết các lực lượng Ukraine đã tấn công thị trấn Balakliia ở Kharkov, đông bắc Ukraine. Do đó, chiến lược của Ukraine dường như là phản công đồng thời ở mặt trận miền nam và đông bắc.

Thủ tướng Shmyhal nói Ukraine đang đạt được một số thành công quân sự ở các khu vực phía nam cũng như phía bắc nhưng không nêu chi tiết. Ông hy vọng Ukraine có thể giải phóng toàn bộ lãnh thổ của họ, trong đó có Crimea (Nga sáp nhập năm 2014).

Tuy nhiên, theo Hãng tin Tass ngày 7-9, ông Kirill Stremousov - phó lãnh đạo tỉnh Kherson do Nga bổ nhiệm - khẳng định thông tin truyền thông Ukraine lan truyền nói quân Ukraine sắp kiểm soát Kherson là tin giả và cuộc phản công của Ukraine đã thất bại.

Ukraine thừa nhận chiến dịch chiếm lại các vùng lãnh thổ đang bị Nga kiểm soát sẽ diễn ra chậm chạp. 

Các quan chức phương Tây cũng đánh giá cuộc phản công của Ukraine sẽ không thể nhanh chóng. Họ cảnh báo Kiev không nên dàn trải lực lượng quá mỏng trong lúc nỗ lực chiếm lại nhiều phần lãnh thổ nhất có thể.

Nga sáp nhập các vùng ở Ukraine tháng 11?

Ngày 7-9, Tổng thư ký Đảng Nước Nga thống nhất Andrey Turchak gây chú ý khi đề xuất ấn định ngày 4-11 tới là ngày tổng trưng cầu ý dân ở Donbass và các vùng "mới được giải phóng" ở Ukraine cho vấn đề sáp nhập vào Nga.

Ông khẳng định người dân ở các nơi này đã muốn là một phần của nước Nga từ lâu và "Thế giới Nga", vốn bị chia cắt bởi các đường biên giới, sẽ sớm được hợp nhất. (BẢO DUY)

Đảng cầm quyền Nga: Tổng trưng cầu dân ý sáp nhập các vùng đang kiểm soát ở Ukraine đầu tháng 11 Đảng cầm quyền Nga: Tổng trưng cầu dân ý sáp nhập các vùng đang kiểm soát ở Ukraine đầu tháng 11

TTO - Tổng thư ký của Đảng nước Nga thống nhất, ông Andrey Turchak, đề xuất ấn định ngày 4-11 tới là ngày tổng trưng cầu dân ý sáp nhập Donbass và các vùng "mới được giải phóng" ở Ukraine vào Liên bang Nga.

BẢO ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Ukraine Nga