07/09/2022 22:43 GMT+7

Đảng cầm quyền Nga: Tổng trưng cầu ý dân sáp nhập các vùng đang kiểm soát ở Ukraine đầu tháng 11

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Tổng thư ký của Đảng nước Nga thống nhất, ông Andrey Turchak, đề xuất ấn định ngày 4-11 tới là ngày tổng trưng cầu ý dân sáp nhập Donbass và các vùng "mới được giải phóng" ở Ukraine vào Liên bang Nga.

Đảng cầm quyền Nga: Tổng trưng cầu ý dân sáp nhập các vùng đang kiểm soát ở Ukraine đầu tháng 11 - Ảnh 1.

Các khu vực Nga đang kiểm soát ở Ukraine (màu đỏ) tính đến ngày 6-9 theo tính toán của Viện nghiên cứu chiến tranh có trụ sở tại Mỹ - Ảnh chụp màn hình ISW

"Sẽ rất đúng đắn và có ý nghĩa biểu tượng nếu các cuộc trưng cầu ý dân được tổ chức vào ngày 4-11", ông Turchak nhấn mạnh trong bài viết đăng trên trang web chính thức ngày 7-9.

Thượng nghị sĩ Nga cũng nhắc đến các cuộc điều tra xã hội học ở Donbass và các vùng của Ukraine nhưng Nga đang kiểm soát, nhấn mạnh người dân ở đây đã mong chờ các cuộc trưng cầu ý dân sáp nhập từ lâu.

"Donetsk, Lugansk và nhiều thành phố khác Nga cuối cùng sẽ trở về cùng một nơi. Và thế giới Nga, hiện bị chia cắt bởi các biên giới chính thức, sẽ lấy lại sự toàn vẹn của mình", tổng thư ký của đảng đang cầm quyền ở Nga khẳng định.

Không phải ngẫu nhiên mà ông Turchak, người đồng thời là một thượng nghị sĩ, đề xuất chọn ngày 4-11.

Theo Hãng thông tấn Tass, đây là ngày kỷ niệm thủ đô Matxcơva được giải phóng khỏi quân xâm lược vào năm 1612 và kể từ năm 2005 được chọn làm Ngày thống nhất dân tộc Nga.

Hiện Ukraine và các nước khác chưa lên tiếng bình luận. Giới chức Ukraine trước đó cùng ngày tuyên bố mở thêm các mặt trận phản công mới nhằm đẩy quân đội Nga về nước.

Nga đưa quân vào Ukraine ngày 24-2 sau khi công nhận hai vùng ly khai Donetsk và Lugansk là các quốc gia độc lập. Hai tỉnh này thuộc vùng Donbass của Ukraine và nằm giáp Nga.

Kể từ năm 2014 đến nay, đây là nơi chứng kiến các cuộc giao tranh giữa quân đội Ukraine và lực lượng chủ trương ly khai thân Nga.

Hiện chưa rõ các nước phương Tây sẽ phản ứng thế nào nếu các vùng Nga đang kiểm soát hiện nay ở Ukraine trở thành một phần của Liên bang Nga.

Năm 2014, sau các diễn biến chính trị căng thẳng ở Ukraine dẫn tới sự ra đi của tổng thống Viktor Fedorovych Yanukovych, Nga sáp nhập bán đảo Crimea thông qua một cuộc trưng cầu ý dân.

Kết quả cuộc trưng cầu ý dân này cho đến nay vẫn còn là điều gây tranh cãi và phương Tây cũng như Ukraine chưa bao giờ thừa nhận điều này. Trong các tài liệu hay phát ngôn chính thức của phương Tây, bán đảo Crimea được đề cập như một vùng lãnh thổ bị chiếm đóng.

Hiện Nga đang kiểm soát hơn 1/5 diện tích lãnh thổ của Ukraine sau hơn 6 tháng đưa quân vào nước này. Phần lớn các vùng này nằm ở phía đông Ukraine (giáp Nga) và phía đông nam Ukraine (giáp bán đảo Crimea).

Thủ tướng Ukraine muốn sớm kết thúc chiến tranh Thủ tướng Ukraine muốn sớm kết thúc chiến tranh

TTO - Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết nước này đang tìm cách chấm dứt chiến tranh càng sớm càng tốt và cáo buộc Nga muốn kéo dài xung đột.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên