
Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko - Ảnh: REUTERS
Trước đó, Ukraine cấm nam giới từ 18 đến 60 tuổi rời khỏi lãnh thổ nước này kể từ sau khi Nga tiến hành “chiến dịch quân sự đặc biệt” hồi cuối tháng 2-2022.
“Quy định này áp dụng cho tất cả công dân trong nhóm tuổi trên. Quyết định này cũng áp dụng đối với những công dân đang ở ngoài lãnh thổ Ukraine vì nhiều lý do khác nhau”, Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko viết trên Telegram vào tối 26-8 (theo giờ địa phương).
“Chúng tôi muốn người dân Ukraine duy trì tối đa mối liên hệ với Ukraine. Những thay đổi này sẽ có hiệu lực kể từ ngày hôm sau khi được công bố chính thức”, bà cho biết thêm.
Trước thông báo của Thủ tướng Svyrydenko, các quan chức Kiev đã trình một dự luật khác đề xuất nới lỏng các hạn chế đi lại của người dân lên Quốc hội Ukraine.
Dự luật này giải thích rằng việc duy trì hạn chế qua lại biên giới đối với nam công dân đủ 25 tuổi trong năm nay hoặc năm tới là “hợp lý”, nhằm ngăn tình trạng rời khỏi đất nước để trốn tránh nghĩa vụ quân sự hiến định.
Tuy vậy, dự luật cũng nhấn mạnh lệnh cấm tự do qua lại biên giới hiện nay đang “gây cản trở lớn” cho những người trẻ muốn quay về Ukraine, đồng thời làm suy giảm khả năng duy trì gắn kết với gia đình và Tổ quốc.
Hồi đầu tháng 8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev xem xét đơn giản hóa việc đi lại qua biên giới đối với các nam thanh niên, với mong muốn điều này sẽ giúp nhiều thanh niên Ukraine duy trì mối liên hệ với đất nước, phát huy thêm tiềm năng của họ.
Theo kênh TVP World (Ba Lan), lệnh cấm xuất cảnh cùng việc hạ độ tuổi nhập ngũ đã khiến một số nam thanh niên Ukraine rơi vào bẫy của các đường dây buôn người, vốn dụ dỗ họ bằng lời hứa đưa ra nước ngoài.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận