Phó thủ tướng Ý nói Tổng thống Macron nên 'tự cầm súng sang Ukraine' chiến đấu

Pháp phản ứng sau khi Phó thủ tướng Ý Matteo Salvini bác bỏ khả năng Ý sẽ đưa quân tới Ukraine, nói rằng 'nếu ông Macron muốn vậy, thì ông ấy hãy tự đi'.

Macron - Ảnh 1.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron - Ảnh: REUTERS

Ngày 23-8, Hãng tin AFP dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết Pháp đã triệu tập Đại sứ Ý tại Paris Emanuela D'Alessandro sau những phát biểu bị coi là "không thể chấp nhận" của Phó thủ tướng Ý Matteo Salvini - người chế giễu Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vì ủng hộ đưa binh sĩ tới Ukraine.

Đại sứ Emanuela D'Alessandro đã bị triệu tập vào hôm 21-8, sau khi ông Salvini tuyên bố rằng nếu ông Macron ủng hộ việc đưa quân châu Âu tới Ukraine để bảo đảm an ninh, thì nhà lãnh đạo Pháp có thể đội mũ sắt và tự đến Ukraine.

"Binh sĩ Ý ở Ukraine ư? Kiên quyết là không. Nếu ông Emmanuel Macron muốn vậy, thì ông ấy hãy tự đi. Ông hãy đội mũ sắt lên, cầm súng và tự sang Ukraine" - ông Salvini nói, khi bình luận về khả năng Ý đưa quân tới Ukraine trong khuôn khổ "liên minh tự nguyện" do ông Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer khởi xướng.

Về vụ triệu tập Đại sứ Ý tại Paris Emanuela D'Alessandro, nguồn tin thuật lại: "Vị đại sứ đã được nhắc nhở rằng những phát biểu này đi ngược lại bầu không khí tin cậy và mối quan hệ lịch sử giữa hai quốc gia chúng ta, đồng thời đi ngược lại những bước phát triển song phương gần đây, vốn đã cho thấy sự tương đồng rõ rệt giữa hai nước, đặc biệt trong vấn đề ủng hộ kiên định dành cho Ukraine".

Hồi tháng 3, ông Salvini, lãnh đạo Đảng Lega chống nhập cư, từng gọi Tổng thống Macron là "kẻ điên", cáo buộc ông đang đẩy châu Âu vào chiến tranh với Nga.

Pháp và Anh đang dẫn đầu "liên minh tự nguyện" cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine và thảo luận về khả năng triển khai binh sĩ để bảo đảm an ninh cho Ukraine nếu Nga - Ukraine đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã từ chối lời mời tham gia.

Bất chấp nỗ lực những ngày qua của Tổng thống Mỹ Donald Trump, con đường dẫn tới hòa bình ở Ukraine vẫn chưa rõ ràng. Washington và các đồng minh đang thảo luận về các bảo đảm an ninh cho Kiev, trong khi Nga - Ukraine vẫn đang gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào nhau.

Trên Đài NBC News của Mỹ hôm 22-8, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết hiện tại "không có cuộc gặp nào được lên kế hoạch" giữa lãnh đạo Nga - Ukraine. Ông Lavrov nói Tổng thống Putin chỉ "sẵn sàng gặp ông Zelensky khi chương trình nghị sự cho hội nghị thượng đỉnh đã sẵn sàng".

Pháp triệu tập đại sứ Ý sau bình luận kêu ông Macron 'tự cầm súng sang Ukraine' - Ảnh 2.Nghi phạm Ukraine phá hoại đường ống dẫn khí đốt Nord Stream bị bắt, LHQ dự kiến họp khẩn

Ngày 23-8, phía Nga cho biết Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến họp khẩn vào ngày 26-8 tới về vụ phá hoại đường ống dẫn khí Dòng chảy Phương Bắc, theo yêu cầu của Nga.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất