29/01/2026 15:30 GMT+7

Úc muốn lấy lại cảng cho thuê 99 năm, Trung Quốc cảnh báo trả đũa

Thủ tướng Anthony Albanese khẳng định chính phủ nước này quyết tâm đưa cảng Darwin trở lại quyền sở hữu trong nước, bất chấp cảnh báo về các biện pháp đáp trả từ Bắc Kinh.

Úc muốn lấy lại cảng cho thuê 99 năm, Trung Quốc cảnh báo trả đũa - Ảnh 1.

Máy móc neo đậu tại cảng Darwin - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, Thủ tướng Úc Anthony Albanese khẳng định chính phủ nước này cam kết đưa cảng Darwin trở lại quyền sở hữu của Úc, sau khi đại diện Trung Quốc tại Canberra cảnh báo Bắc Kinh có thể đưa ra các biện pháp đáp trả về thương mại.

Cảng Darwin nằm tại vị trí chiến lược ở thành phố Darwin, phía bắc nước Úc. Úc đã cho công ty Trung Quốc Landbridge thuê cảng thương mại này với giá 506 triệu AUD (khoảng 354 triệu USD) theo hợp đồng 99 năm vào năm 2015.

Thương vụ từng vấp phải nhiều chỉ trích, đặc biệt từ cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, do tầm quan trọng chiến lược của cảng.

Việc trao quyền khai thác cảng diễn ra chỉ vài năm sau khi Mỹ bắt đầu triển khai luân phiên lực lượng thủy quân lục chiến tại Darwin.

Hiện nay, Mỹ và Úc cũng đang mở rộng các căn cứ không quân ở miền bắc Úc, nhằm phục vụ việc triển khai máy bay ném bom của Mỹ.

Phát biểu trong chuyến thăm chính thức tới Đông Timor ngày 28-1, Thủ tướng Albanese cho biết chính phủ của ông đã nhiều lần thể hiện rõ mong muốn đưa cảng Darwin trở lại quyền kiểm soát trong nước.

"Chúng tôi cam kết bảo đảm cảng này sẽ quay trở lại tay người Úc, bởi đó là lợi ích quốc gia của chúng tôi" - ông Albanese nhấn mạnh.

Phía Landbridge hiện chưa phản hồi về vụ việc. Tuy nhiên vào tháng 11 năm ngoái, công ty cho biết cảng Darwin đang trong tình trạng tài chính vững mạnh.

Phía Trung Quốc, Đại sứ Xiao Qian cảnh báo Bắc Kinh sẽ "có các biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp Trung Quốc" nếu Úc buộc Landbridge phải rút khỏi cảng.

Theo Đài truyền hình quốc gia Úc, ông Xiao Qian cho rằng việc buộc Landbridge rời đi "có thể ảnh hưởng đến đầu tư thực chất, hợp tác và thương mại giữa các doanh nghiệp Trung Quốc với khu vực này của Úc".

Tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn (Guo Jiakun) cũng nhấn mạnh doanh nghiệp Trung Quốc đã giành được quyền thuê cảng Darwin thông qua các cơ chế thị trường hợp pháp.

"Các quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp Trung Quốc cần được bảo vệ đầy đủ" - ông Quách phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ.

Úc muốn lấy lại cảng cho thuê 99 năm, Trung Quốc cảnh báo trả đũa - Ảnh 2.Úc xem lại việc thuê cảng Darwin của công ty Trung Quốc

TTO - Ngày 2-5, Úc tuyên bố sẽ xem lại bản hợp đồng cho thuê cảng thương mại và quân sự thời hạn 99 năm ở lãnh thổ phía bắc nước này của một công ty Trung Quốc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất