31/08/2021 14:38 GMT+7

Úc 'mượn' 500.000 liều vắc xin Pfizer của Singapore, cuối năm trả

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Thủ tướng Úc Scott Morrison công bố thỏa thuận trao đổi vắc xin với Singapore trong lúc Canberra đang nỗ lực tìm kiếm vắc xin để đạt mục tiêu tiêm ngừa.

Úc mượn 500.000 liều vắc xin Pfizer của Singapore, cuối năm trả - Ảnh 1.

Thủ tướng Úc Scott Morrison - Ảnh: REUTERS

Theo thỏa thuận, Singapore sẽ chuyển ngay 500.000 liều vắc xin ngừa COVID-19 của Pfizer cho Úc và Canberra sẽ trả lại đủ số vắc xin này vào tháng 12-2021.

"Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ có thêm 500.000 liều vắc xin vào tháng 9-2021 thay vì sẽ phải chờ thêm vài tháng. Nó sẽ thúc đẩy chương trình tiêm ngừa của chúng ta trong giai đoạn quan trọng này khi chúng ta đang tiến tới mục tiêu tiêm cho 70% và 80% dân số", Hãng tin Reuters dẫn lời ông Morrison nói.

Đài ABC dẫn tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Singapore cho biết số vắc xin nhận lại từ Úc vào cuối năm nay có thể được nước này dùng để tiêm cho những người cần tiêm liều bổ sung.

Bộ trưởng Y tế Úc Greg Hunt nói rằng các quan chức nước này đã đàm phán "vô số giờ" để đạt được thỏa thuận với Singapore. "Tôi đã nói sẽ tìm mọi cách để thúc đẩy chương trình vắc xin và điều này thể hiện rõ sự tập trung của chính phủ", ông Morrison nói thêm.

Ngoài số vắc xin trao đổi này, Úc dự kiến sẽ có khoảng 4,5 triệu liều vắc xin ngừa COVID-19 trong tháng 9-2021. Theo ông Morrison, việc có thêm vắc xin sẽ giúp thúc đẩy tiêm ngừa cho 2 nhóm dân số quan trọng là nhóm từ 16 đến 29 tuổi và nhóm từ 12 đến 15 tuổi.

Dù Úc đang kiểm soát dịch hiệu quả bằng các biện pháp phong tỏa và cách ly nghiêm ngặt, chiến dịch vắc xin tại nước này vẫn diễn ra chậm. Chỉ mới 28% dân số Úc đã tiêm ngừa COVID-19 đầy đủ, thấp hơn so với tỉ lệ 80% ở Singapore.

Từ ngày 31-8, thủ đô Canberra của Úc sẽ tiếp tục bị phong tỏa thêm 2 tuần và Victoria, bang đông dân thứ 2 của nước này, dự kiến cũng sẽ áp dụng biện pháp tương tự.

Trong cùng ngày, Canberra ghi nhận 13 ca mắc COVID-19 mới. Bang Victoria, hiện đã phong tỏa được 5 tuần, có thêm 76 ca bệnh, tăng so với 73 ca của ngày hôm trước. Trong khi đó, ngày 31-8, bang New South Wales ghi nhận 1.164 ca mới, giảm nhẹ so với 1.290 của ngày 30-8.

Úc ghi nhận ca nhiễm COVID-19 cao kỷ lục, quyết mở cửa khi phủ vắc xin 70% dân số Úc ghi nhận ca nhiễm COVID-19 cao kỷ lục, quyết mở cửa khi phủ vắc xin 70% dân số

TTO - Ngày 29-8, Úc có số ca nhiễm COVID-19 kỷ lục là 1.323 ca, trong khi cuộc tranh luận về việc có nên bắt đầu sống chung với virus hay không đang sôi nổi trong cộng đồng.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên