
Một chiếc Boeing MQ-28 Ghost Bat được trưng bày tại Triển lãm Hàng không quốc tế ở Avalon, Úc ngày 26-3-2025 - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin AFP, ngày 14-4, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles cho biết nước này sẽ tăng ngân sách chi tiêu cho máy bay không người lái (drone) lên tới 3,54 tỉ USD, nhằm thích ứng với các thay đổi từ cuộc chiến ở Trung Đông.
Do có đường bờ biển rộng và dân số ít, Úc vốn tập trung phát triển các tàu ngầm và máy bay chiến đấu tự hành cỡ lớn.
Trong một cuộc phỏng vấn trên Đài ABC, ông Marles cho biết việc Iran sản xuất drone giá rẻ hàng loạt trong cuộc xung đột với Mỹ và Israel đã thúc đẩy quyết định tăng chi tiêu cho các dòng drone nhỏ hơn và các hệ thống chống drone.
Ông Marles tiết lộ Úc sẽ chi từ 8,5 - 10,63 tỉ USD trong thập kỷ tới cho năng lực tự hành. Nước này sẽ công bố bản cập nhật chiến lược quốc phòng vào ngày 16-4.
Ông khẳng định: "Các hệ thống tự hành hiện nay đóng vai trò rất quan trọng trong cách thức các cuộc chiến tranh diễn ra".
Ông nói thêm, do vị trí địa lý, Úc sẽ cần đầy đủ các công năng từ drone để phục vụ quốc phòng.
Quan sát chiến lược của Ukraine, ông Marles nhận định: "Ở phân khúc nhỏ hơn, bạn sẽ mua được số lượng lớn - tức là rất nhiều sản phẩm".
Úc đã tái cấu trúc lực lượng quốc phòng trong những năm gần đây, tập trung vào khả năng tấn công bằng tên lửa.
Hồi tháng 3, Đức cho biết đang xem xét dự án Ghost Bat - máy bay chiến đấu tự hành do Boeing và Úc phát triển, được thiết kế để hỗ trợ máy bay chiến đấu có người lái.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận