
Khu đất của ông Thanh lúc bị cưỡng chế
Ngày 11-6, nguồn tin Tuổi Trẻ Online cho biết chánh án Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Sóc Trăng vừa có quyết định thi hành án hành chính, buộc UBND thành phố và chủ tịch UBND thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng thi hành bản án hành chính phúc thẩm số 375 ngày 8-4 của TAND cấp cao tại TP.HCM.
Theo đó, ngoài hủy 3 quyết định của UBND thành phố Sóc Trăng về bồi thường, hỗ trợ và cưỡng chế thu hồi đất, TAND tỉnh Sóc Trăng còn buộc UBND thành phố Sóc Trăng định giá đất theo giá thị trường để bồi thường cho ông Hoàng Thanh (hay được gọi bác sĩ Thanh, 62 tuổi, ngụ phường 8, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) theo đúng quy định pháp luật.
TAND tỉnh Sóc Trăng yêu cầu UBND thành phố Sóc Trăng và chủ tịch UBND thành phố Sóc Trăng có trách nhiệm thi hành ngay sau nhận được quyết định này.
UBND tỉnh Sóc Trăng có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, xử lý trách nhiệm của UBND thành phố Sóc Trăng và chủ tịch UBND thành phố Sóc Trăng. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng có trách nhiệm theo dõi việc thi hành án hành chính theo quyết định trên.
Trao đổi qua điện thoại cùng ngày, ông Thanh cho biết đã nhận được quyết định của tòa án. "Sắp tới không còn đơn vị thành phố nữa, người đi, người nghỉ. Không biết đến bao giờ vụ việc của tôi mới giải quyết xong", ông Thanh lo ngại.
Trước đó, một lãnh đạo UBND thành phố Sóc Trăng cho biết việc sắp xếp đơn vị hành chính không ảnh hưởng đến giải quyết công việc của người dân. Vị này cho biết sẽ xin ý kiến lãnh đạo tỉnh, sớm xử lý vụ việc của ông Thanh.
Theo hồ sơ, ông Thanh có 2 miếng đất diện tích trên 9.430m2 tại phường 4, thành phố Sóc Trăng. Tháng 6-2023, UBND thành phố Sóc Trăng có quyết định thu hồi 3.459m2 trồng cây lâu năm của ông Thanh để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đầu tư hạ tầng khu tái định cư số 1, thành phố Sóc Trăng.
Sau đó UBND thành phố Sóc Trăng có quyết định bồi thường, hỗ trợ cho ông Thanh. Cụ thể giá bồi thường đất nông nghiệp 452.000 đồng/m2, đất ở đô thị 674.000 đồng/m2. Ngoài ra còn có nhà ở và công trình phụ, công trình vật kiến trúc khác.
Cho rằng giá đền bù như vậy quá thấp nên ông Thanh làm đơn khiếu nại, yêu cầu được bồi thường bằng giá thị trường.
Sau khi thành phố bổ sung, điều chỉnh cách tính và mức bồi thường, ông Thanh vẫn không đồng ý. Cuối tháng 5-2024, chủ tịch UBND thành phố Sóc Trăng ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất.
Không đồng tình với các quyết định của thành phố, ông Thanh khởi kiện ra tòa.
Tại bản án hành chính sơ thẩm số 26 ngày 30-9-2024 của TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên bác yêu cầu của ông Thanh trong việc đề nghị hủy các quyết định của UBND thành phố Sóc Trăng.
Ông Thanh kháng cáo. Tại bản án số 375 của TAND cấp cao tại TP.HCM, quyết định chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Thanh, hủy các quyết định bồi thường, hỗ trợ và cưỡng chế thu hồi đất, buộc UBND thành phố Sóc Trăng định giá đất theo giá thị trường để bồi thường cho ông Thanh đúng quy định pháp luật.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận