
Uber phải bồi thường 8,5 triệu USD cho cô Jaylynn Dean - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin Reuters, nguyên đơn trong vụ kiện là Jaylynn Dean, cư dân bang Oklahoma (Mỹ). Trong đơn khởi kiện, Jaylynn Dean cho biết cô đã đặt xe Uber để di chuyển từ nhà bạn trai đến một khách sạn ở bang Arizona khi đang trong tình trạng say rượu.
Cô cáo buộc tài xế Uber đã liên tục đưa ra những câu hỏi mang tính quấy rối trong suốt chuyến đi, trước khi dừng xe và thực hiện hành vi cưỡng hiếp.
Bồi thẩm đoàn kết luận tài xế gây án là đại diện của Uber, qua đó xác lập trách nhiệm pháp lý của công ty đối với hành vi của người này.
Theo phán quyết, cô Jaylynn Dean được bồi thường 8,5 triệu USD. Trước đó, luật sư của cô từng yêu cầu mức bồi thường hơn 140 triệu USD.
Luật sư Sarah London nhận định phán quyết này "xác nhận tiếng nói của hàng ngàn nạn nhân đã dũng cảm lên tiếng, bất chấp những rủi ro cá nhân, để buộc Uber phải chịu trách nhiệm vì đặt lợi nhuận lên trên sự an toàn của hành khách".
Sau khi phán quyết được công bố, cổ phiếu Uber giảm 1,5% trong phiên giao dịch ngoài giờ ngày 5-2.
Trong tuyên bố chính thức, Uber cho biết sẽ kháng cáo, đồng thời nhấn mạnh bồi thẩm đoàn đã bác bỏ nhiều cáo buộc khác của nguyên đơn, bao gồm việc công ty tắc trách và hệ thống an toàn có khiếm khuyết.
Người phát ngôn của Uber cho rằng phán quyết cho thấy công ty đã hành động một cách có trách nhiệm và đã đầu tư đáng kể vào các biện pháp bảo đảm an toàn cho hành khách.
Uber từ lâu vẫn khẳng định hãng không phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với hành vi phạm tội của tài xế, với lập luận rằng những hành vi như vậy nằm ngoài phạm vi công việc.
Luật sư của Uber cho biết tài xế liên quan trong vụ việc không có tiền án, đã hoàn thành khoảng 10.000 chuyến đi và duy trì mức đánh giá gần như tuyệt đối từ hành khách.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận