
Công ty OpenAI đang yêu cầu Meta cung cấp các tài liệu và cuộc trò chuyện liên quan đến giao dịch trị giá 97,4 tỉ USD - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters, Công ty OpenAI tiết lộ tỉ phú Elon Musk đã cố gắng mời đối thủ của mình là ông Mark Zuckerberg tham gia thương vụ mua lại công ty này vào năm ngoái, tuy nhiên CEO của Meta đã từ chối lời đề nghị.
Sau đó, OpenAI đã đệ trình yêu cầu lên tòa án, đề nghị Meta cung cấp các tài liệu và cuộc hội thoại liên quan đến bất kỳ cuộc đàm phán mua lại nào.
Phía Meta lập tức phản đối yêu cầu, cho rằng OpenAI nên tự tìm kiếm các tài liệu liên quan thông qua chính ông Elon Musk và Công ty xAI do ông sáng lập.
Trong hồ sơ pháp lý bổ sung ngày 26-8, luật sư của ông Musk xác nhận OpenAI đã nhận được các tài liệu liên quan đến thương vụ từ ông Musk và xAI. Tuy nhiên họ cho rằng yêu cầu mở rộng việc thu thập dữ liệu của OpenAI là không cần thiết ở giai đoạn hiện tại của vụ kiện.
Đáp lại, phía OpenAI - bao gồm các luật sư và CEO Sam Altman - khẳng định các yêu cầu của họ là có trọng tâm và chỉ giới hạn trong vài tuần, không kéo dài hằng năm.
Trước đó vào tháng 8, thẩm phán liên bang Yvonne Gonzalez Rogers đã ra phán quyết rằng ông Elon Musk sẽ phải đối mặt với các cáo buộc từ phía OpenAI vì ông cố tình gây tổn hại cho họ thông qua các phát ngôn trước truyền thông, bài đăng mạng xã hội, các hành động pháp lý và "một đề nghị giả mạo nhằm mua tài sản của OpenAI".
Tỉ phú Musk từng đệ đơn kiện OpenAI vào năm ngoái, cáo buộc công ty này chuyển sang mô hình lợi nhuận. Đến tháng 4 năm nay, OpenAI đã kiện ngược lại ông Musk. Dự kiến phiên tòa với bồi thẩm đoàn sẽ được mở vào mùa xuân 2026.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận