
Bác sĩ Phan Chí Thành thăm khám, tư vấn cho bệnh nhân - Ảnh: BSCC
Các bác sĩ sản khoa cho rằng dù y học hiện đại có thể giúp mang thai nhưng tuổi tác vẫn là yếu tố nguy cơ lớn cho cả mẹ và bé. Ngay cả với phụ nữ trẻ, thai kỳ đã là một hành trình đầy rủi ro còn với người lớn tuổi phải đối diện hàng loạt biến chứng ảnh hưởng đến sức khỏe.
Mang thai ở tuổi xế chiều
Ngày 19-5 vừa qua, sản phụ Đ.T.L.H. (52 tuổi, Hà Nội) đã được các bác sĩ khoa phụ sản Bệnh viện 354 Hà Nội thực hiện mổ đẻ thành công. Hai bé gái chào đời nặng 2,8kg.
Trước đó bà H. đã làm IVF ở một bệnh viện khác và chuyển hai phôi, hình ảnh siêu âm có ba nhân xơ tử cung 2-4cm. Quá trình mang thai, sản phụ được điều trị giữ thai, khâu vòng cổ tử cung, xét nghiệm quản lý thai chặt chẽ giữ được thai đến 37 tuần 1 ngày.
Trong ca phẫu thuật mổ đẻ, các bác sĩ phải thực hiện bóc u xơ, thắt động mạch tử cung cầm máu, giữ được tử cung. May mắn, sức khỏe của cả mẹ và hai em bé đều ổn định sau ca mổ.
Thời gian qua, trường hợp phụ nữ mang thai ngoài 50 tuổi không còn là chuyện hiếm. Tại Việt Nam, hầu hết trường hợp mang thai ngoài 50 tuổi đều nhờ can thiệp hỗ trợ sinh sản.
Cách đây không lâu, một sản phụ khác 60 tuổi (ở Bắc Giang) sinh con lần ba cũng nhờ thụ tinh ống nghiệm. Một phụ nữ khác sinh con trai ở tuổi 58 sau khi mãn kinh được hai năm, phải xin noãn của người khác để thụ tinh trong ống nghiệm.
Cũng có trường hợp sản phụ ngoài 50 mang thai tự nhiên mà không biết, song chưa có số liệu thống kê. Hồi tháng 4-2023, Bệnh viện 354 Hà Nội cũng đỡ đẻ thành công cho người phụ nữ 51 tuổi quê Bắc Kạn, đã có cháu nội. Thai phụ này cảm thấy bất thường trong bụng, cảm giác có "động đậy", đi khám thì phát hiện thai đã ở tuần thứ 22.
Có con luôn là niềm hạnh phúc, mong mỏi của nhiều cặp vợ chồng, đặc biệt là những cặp vợ chồng hiếm muộn. Thậm chí có gia đình sau 17 năm mới chào đón đứa con đầu lòng khi ở tuổi ngoài 50.
Thế nhưng các bác sĩ sản khoa cũng cảnh báo phụ nữ mang thai khi tuổi đã cao tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.
Không khuyến khích phụ nữ trên 50 tuổi mang thai
Bác sĩ Nguyễn Thị Minh Phương - chủ nhiệm khoa phụ sản Bệnh viện 354 - cảnh báo khi mang thai ở tuổi trên 50, sức khỏe tổng thể và sức đề kháng của người mẹ kém hơn nên sẽ mệt mỏi nhiều hơn, dễ gặp các biến chứng như huyết áp cao, tiền sản giật, nhau tiền đạo, đái tháo đường thai kỳ, dọa đẻ non, đẻ non...
Ngoài ra, phụ nữ lớn tuổi thường có các bệnh mạn tính như đái tháo đường, tăng huyết áp, tim mạch... Những bệnh lý này có thể trở nên trầm trọng hơn trong thai kỳ, gây nguy hiểm cho cả mẹ và thai nhi.
Trẻ sinh ra từ những người mẹ lớn tuổi có nguy cơ cao mắc dị tật. Thai nhi có thể không phát triển tốt trong môi trường tử cung của người mẹ lớn tuổi dẫn đến sinh non và nhẹ cân, thai lưu...
Bác sĩ Phan Chí Thành, Bệnh viện Phụ sản trung ương, cho hay giai đoạn vàng trong độ tuổi sinh sản của nữ là 20-25 tuổi. Đây là giai đoạn mà buồng trứng phát triển tối ưu, ít bị bất thường nhất.
"Phụ nữ mang thai sau tuổi 35 có thể gặp nhiều khó khăn, thậm chí đe dọa đến tính mạng của cả mẹ và bé. Phụ nữ lớn tuổi thường có sẵn nhiều vấn đề bệnh lý hơn so với phụ nữ trẻ, chẳng hạn như bệnh lý tim mạch, tăng huyết áp dễ dẫn tới nguy cơ tiền sản giật.
Nguy cơ mắc đái tháo đường hay đái tháo đường thai kỳ cũng gia tăng theo tuổi, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người mẹ. Quá trình mang thai khiến bệnh nền của mẹ trầm trọng, nguy cơ xuất hiện biến chứng trong thai kỳ cao hơn", bác sĩ Thành cảnh báo.
Nên khám hiếm muộn khi nào?
Theo Bộ Y tế, tại Việt Nam hiện có khoảng 7,7% cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn. Ước tính khoảng 50% cặp vợ chồng vô sinh ở độ tuổi dưới 30. Đặc biệt tỉ lệ vô sinh thứ phát (vô sinh sau một lần có thai) đang có xu hướng gia tăng sau mỗi năm.
Để tránh việc mang thai ở độ tuổi quá cao, các bác sĩ cũng khuyến cáo các cặp vợ chồng nên đi khám tiền hôn nhân. Bên cạnh đó, khi các cặp vợ chồng dưới 35 tuổi và quan hệ vợ chồng thường xuyên (2-3 lần/tuần), không áp dụng các biện pháp ngừa thai nào nhưng sau một năm vẫn chưa có con, nếu người vợ trên 35 tuổi thời gian chờ rút ngắn lại là sáu tháng thay vì một năm.
Việc mang thai sớm sẽ giúp đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và bé, tránh nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và nuôi dạy con cái sau này.
Nhiều bé bị dị tật bẩm sinh
Các thống kê cũng cho thấy mỗi năm Việt Nam có gần 1,5 triệu trẻ em chào đời, trong đó có hơn 40.000 trẻ bị dị tật bẩm sinh, tương đương cứ 13 phút có một trẻ mắc dị tật được sinh ra. Dị tật bẩm sinh là nguyên nhân khiến hơn 1.700 trẻ sơ sinh tử vong mỗi năm.
Trong khi đó, những vấn đề này của trẻ có liên quan tình trạng sức khỏe mẹ trước và trong thai kỳ và tuổi tác của mẹ rất quan trọng.
Với những trường hợp trên, bác sĩ tư vấn nên chấm dứt thai kỳ bởi trẻ sinh ra không chỉ là thiệt thòi, nỗi đau cho chính em bé mà còn là gánh nặng cho gia đình và xã hội.
Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ ngoài 35 tuổi nên khám sức khỏe trước khi dự định mang thai. Nếu không đủ điều kiện về sức khỏe thì không nên cố mang thai. Thai phụ phải sàng lọc dị tật, theo dõi chặt chẽ cả quá trình thai kỳ. Xây dựng một chế độ ăn uống khoa học, đa dạng loại thực phẩm để tăng cường sức đề kháng cho mẹ cũng như sự phát triển của thai nhi.
"Nếu lỡ mang thai trong độ tuổi tiền mãn kinh, thai phụ phải tuân thủ tuyệt đối theo hướng dẫn của các bác sĩ để sàng lọc những yếu tố nguy cơ cho cả mẹ và bé.
Trường hợp bệnh nhân hiếm muộn, bác sĩ tư vấn quy trình và khó khăn khi mang thai để gia đình cân nhắc. Các cặp đôi nên khám tiền hôn nhân để kiểm tra khả năng sinh sản và điều trị theo phác đồ chỉ định của bác sĩ, đảm bảo an toàn trước khi mang thai", bác sĩ Thành khuyến cáo.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận