
Đội tuyển U17 Việt Nam (phải) trong trận thua U17 Úc ở tứ kết Giải U17 châu Á 2026 - Ảnh: AFC
Thất bại 0-3 trước U17 Úc ở tứ kết vào rạng sáng 17-5 đã mang đến nhiều bài học quý giá cho U17 Việt Nam trước khi tham dự sân chơi trẻ thế giới tại Qatar vào tháng 11 tới. Nếu muốn có thành tích trước các đối thủ mạnh, U17 Việt Nam cần phải cải thiện không ít.
Thể lực bị bào mòn
Không chỉ bị bào mòn thể lực sau 3 trận đấu căng thẳng ở vòng bảng, đội tuyển U17 Việt Nam còn thua kém U17 Úc cả về thể hình. Chiều cao trung bình của U17 Việt Nam chỉ là 1m73, thấp hơn hẳn so với chiều cao trung bình 1m79 (cao thứ 4 giải đấu) của U17 Úc.
Với lợi thế lớn đó, HLV Carl Veart đã chỉ đạo các học trò khai thác tối đa điểm yếu thể hình và thể lực của U17 Việt Nam để giành chiến thắng. Ở bàn thắng mở tỉ số, Henrique Oliveira tận dụng tình huống bóng bổng đánh đầu chuyền cho O'Carroll dứt điểm cận thành tung lưới U17 Việt Nam. Bàn thua thứ hai cũng đến từ một đường chuyền bổng chéo sân, hậu vệ Nguyễn Đăng Khoa phán đoán không tốt để Hassarati vượt qua và ghi bàn.
Việc thất thế trong những pha tranh chấp với U17 Úc khiến U17 Việt Nam không thể triển khai chiến thuật như ý. Hơn nữa, khi thể lực ngày một đi xuống, các pha dứt điểm và quyết định chuyền bóng của U17 Việt Nam không còn đủ sự chính xác. Phòng ngự lại càng lỏng lẻo hơn. Bàn thua dễ ở phút 75 đã phần nào cho thấy rõ khi các cầu thủ U17 Úc dễ dàng phối hợp ghi bàn trong vòng vây của 6 cầu thủ U17 Việt Nam.
Thất bại trước U17 Úc dĩ nhiên không che mờ chiến tích lần đầu tiên giành vé dự U17 World Cup 2026 của thầy trò HLV Cristiano Roland. Nhưng rõ ràng U17 Việt Nam cần phải cải thiện thể lực lẫn chiến thuật trước khi đối đầu với những đối thủ mạnh ở sân chơi trẻ thế giới. Đây cũng là điều mà nhà cầm quân Brazil sẽ chú trọng trong thời gian tới.
"Thầy biết thể lực là vấn đề rất quan trọng với đội. Bây giờ chúng ta sẽ nghỉ ngơi trước, nhưng thầy sẽ cố gắng để toàn đội sớm quay lại tập luyện cùng nhau", HLV Roland nói chuyện cùng các học trò.

HLV Cristiano Roland được công kênh khi U17 Việt Nam giành vé dự World Cup - Ảnh: AFC
Chuẩn bị chu đáo cho World Cup
Về Việt Nam chiều nay 18-5, các cầu thủ lứa 2009 sẽ có hai giải đấu U17 và U21 quốc gia để tiếp tục cọ xát và duy trì phong độ. Trong đó, Giải U17 quốc gia (diễn ra vào tháng 6) là giải đấu mà gần như 100% quân số của đội tuyển U17 Việt Nam sẽ được thi đấu thường xuyên.
Đội U17 Hà Nội - đương kim vô địch dưới sự dẫn dắt của chính HLV Roland cùng các trụ cột Chu Ngọc Nguyễn Lực, Đào Quý Vương, Trần Hoàng Việt sẽ đối đầu với dàn sao U17 PVF như Lý Xuân Hòa, Nguyễn Văn Dương, Lê Sỹ Bách, Nguyễn Ngọc Anh Hào hay Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa. Không chỉ quan sát phong độ các cầu thủ đã tham dự Giải U17 châu Á 2026, ban huấn luyện U17 Việt Nam cũng cần tìm kiếm những nhân tố mới có chất lượng chuyên môn và chiều cao tốt hơn nữa để bổ sung cho chiến dịch U17 World Cup 2026.
Cái khó của HLV Cristiano Roland là các cầu thủ U17 không có nhiều cơ hội thi đấu ở các giải đấu lớn hơn để lựa chọn nhân tố mới hoặc duy trì phong độ. Như Giải U21 quốc gia vào tháng 8 là sân chơi chính của lứa cầu thủ sinh từ năm 2005 đến 2007, không dễ để lứa 2009 đi World Cup của U17 Việt Nam có nhiều cơ hội ra sân. Sân chơi chuyên nghiệp quốc gia Giải hạng nhất hay V-League lại càng khó.
Hiểu rõ điều đó nên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã sớm chỉ đạo các bộ phận chuyên môn xây dựng kế hoạch tập huấn và thi đấu quốc tế chất lượng cao nhằm chuẩn bị tốt nhất cho U17 Việt Nam trước U17 World Cup 2026. Rất có thể U17 Việt Nam sẽ có đợt tập trung và thi đấu giao hữu quốc tế trong tháng 10 để duy trì phong độ và hoàn thiện chuyên môn hơn nữa.
"Bóng đá trẻ cần sự kiên nhẫn và hỗ trợ liên tục. Tôi hy vọng thành công này sẽ thu hút thêm đầu tư và sự quan tâm tới các đội tuyển trẻ, bởi bóng đá Việt Nam có tiềm năng rất lớn", HLV Cristiano Roland cho hay.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận