07/10/2017 15:55 GMT+7

Tỷ lệ thanh niên thất nghiệp tại châu Mỹ ngày càng gia tăng

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam

Ngân hàng Thế giới (WB) và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) mới đây đưa ra số liệu cho biết số lượng người trẻ tuổi không đi học và cũng không làm việc (Ninis) ngày càng gia tăng tại châu Mỹ.

Tỷ lệ thanh niên thất nghiệp tại châu Mỹ ngày càng gia tăng - Ảnh 1.

Theo số liệu trên, 10 nền kinh tế có tỷ lệ thanh niên nhàn rỗi nhiều nhất tại khu vực này là Cộng hòa Dominicana, Jamaica, Bahamas, Puerto Rico, Guyana thuộc Pháp, Guyana, Belize, Argentina, Costa Rica và Uruguay.

Theo ILO, nguyên nhân chính của việc từ chối tham gia thị trường lao động là thiếu các công việc có khả năng.

ILO đưa ra số liệu của một cuộc khảo sát được thực hiện tại 28 quốc gia châu Mỹ cho biết, gần 25% số thanh niên từ độ tuổi 15 đến 29 là những người nhàn rỗi.

Điều này chứng tỏ tỷ lệ người nhàn rỗi trong giới trẻ tăng lên nhanh chóng, được xem là một vấn đề cấp bách tại các nước phát triển. Mặc dù có nhiều cơ hội để tiếp cận với môi trường đại học, nhưng tỷ lệ thanh niên nhàn rỗi trong độ tuổi trên 20 cao hơn hẳn so với nhóm thuộc độ tuổi từ 15 đến 19.

WB đánh giá viễn cảnh khu vực khá ảm đạm khi tại các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển trong năm 2016 có khoảng 37,7% thanh niên (156 triệu người) mặc dù có việc làm nhưng chỉ có mức sống khiêm tốn hoặc nghèo đói cùng cực.

Trong khi đó, tỷ lệ này trong số người trưởng thành là 26%.

WB ước tính trong năm 2016 có 71 triệu người trẻ tuổi thất nghiệp, cao hơn nửa triệu người so với năm 2015.

Chỉ riêng khu vực Mỹ Latinh và vùng Caribe, tỷ lệ thanh niên không có việc làm dự kiến tăng 17,1%, tương đương 800.000 người, trong khi tại Bắc Mỹ dự báo tăng nhẹ ở mức 11,7%.

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên