27/03/2021 09:40 GMT+7

Tuyển Việt Nam mất gần nửa đội hình, thầy Park xoay xở ra sao cho vòng loại World Cup 2022?

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Việc tiền vệ Hùng Dũng gãy chân khiến HLV Park Hang Seo càng thêm lo lắng, khi phân nửa đội hình chính bị chấn thương hoặc phong độ không ổn định cho vòng loại World Cup 2022 vào tháng 6 tới tại UAE.

Tuyển Việt Nam mất gần nửa đội hình, thầy Park xoay xở ra sao cho vòng loại World Cup 2022? - Ảnh 1.

Hoàng Đức (14) - một trong những phương án thay thế Hùng Dũng - Ảnh: N.K.

Đội tuyển Việt Nam dự kiến tập trung vào tháng 5 tới nhằm chuẩn bị cho ba trận cuối cùng của bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Nhưng với hàng loạt cầu thủ trụ cột chấn thương hoặc chưa đạt phong độ tốt, mọi người phải trông chờ vào tài xoay xở của ông Park - người rất giỏi khắc phục khó khăn để đưa tuyển Việt Nam giành kết quả tốt trong thời gian qua.

Mất gần nửa đội hình

Theo chẩn đoán của các bác sĩ, hậu vệ Đoàn Văn Hậu từ giờ cho đến tháng 5 vẫn chưa thể tập luyện được do tốc độ hồi phục chấn thương đầu gối quá chậm. Dù vẫn cần một cuộc hội chẩn nữa vào cuối tháng 4, nhưng ông Park vẫn buộc phải lên phương án thay thế Văn Hậu.

Một lo lắng khác là trung vệ Đình Trọng. Dù đã bình phục chấn thương dây chằng gối nhưng Đình Trọng chỉ mới lấy được 50-60% phong độ. Đó là lý do 5 trận V-League 2021 vừa qua, anh chỉ được HLV Chu Đình Nghiêm (CLB Hà Nội) tung ra sân một lần trong trận mở màn thua 0-3 trên sân Nam Định.

Còn với Duy Mạnh, dù vừa ghi bàn trong trận Hà Nội thắng TP.HCM 3-0 ở vòng 5 nhưng theo thầy Park, trung vệ này chỉ mới đạt khoảng 90% phong độ.

Tuyến giữa là khu vực khiến ông Park lo lắng nhiều nhất. Quang Hải sau 2 trận đầu ra sân ở V-League 2021, cũng không được ra sân thêm một phút nào do bị viêm phù nề điểm bám dây chằng chéo đầu gối. Thời điểm để Quang Hải trở lại vẫn chưa rõ. Mà có trở lại thì thể lực của anh như thế nào vẫn là dấu hỏi lớn.

Ngay người đá cặp với Hùng Dũng là Tuấn Anh cũng đang gặp vấn đề về chấn thương. Chưa kể một cầu thủ đa năng khác là tiền vệ Đức Chiến (Viettel) phải nghỉ hết mùa giải 2021 do chấn thương ở vòng 2 V-League 2021.

Chuẩn bị nhiều phương án

Chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022, ông Park cùng các trợ lý đã dự khán các trận đấu ở V-League lẫn Giải hạng nhất để kiểm tra phong độ của các cầu thủ cũ và tìm kiếm nhân tố mới cho đội tuyển.

Nhưng điều ông Park không ngờ nhất lại là việc phải chứng kiến khá nhiều trường hợp chấn thương của các tuyển thủ. Điều này càng khiến ông và các trợ lý phải "căng mắt" để quan sát những trận đấu tới nhằm tìm ra những sự thay thế thích hợp cho các cầu thủ vắng mặt.

"Ông Park buồn và khá lo lắng bởi lực lượng bị sứt mẻ do chấn thương ngày càng nhiều thêm. Điều này khiến ông phải lên nhiều phương án cho lần tập trung sắp tới", một trợ lý của ông Park chia sẻ.

Thật ra, ông Park không hề thiếu cầu thủ để lựa chọn khi đã làm việc với cả đội tuyển U22 và đội tuyển quốc gia thời gian qua. Điều quan trọng là các cầu thủ được chọn liệu có giúp lối chơi của đội tuyển Việt Nam tiếp tục được vận hành trơn tru hay không, nhất là với khoảng trống Hùng Dũng để lại ở tuyến giữa.

Nói vậy bởi 5 trận đầu tiên ở vòng loại ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022, Hùng Dũng đã đá chính cả 5 trận cùng Tuấn Anh (4 trận) và Đức Huy (1 trận) góp phần đưa tuyển Việt Nam đứng đầu bảng G với 11 điểm.

Không có Hùng Dũng, ông Park phải xây dựng lại cặp tiền vệ trung tâm. Dù ông Park hiện có khá nhiều tiền vệ trung tâm như Tuấn Anh, Xuân Trường, Hoàng Đức, Huy Hùng, Đức Huy, Cao Văn Triền... nhưng việc kết hợp những cái tên này để tạo sự vận hành trơn tru ở tuyến giữa là điều không dễ dàng.

Việc ông Park lo lắng là điều dễ hiểu khi các đối thủ đang cạnh tranh với tuyển Việt Nam như Malaysia, UAE đều có sự chuẩn bị tốt về lực lượng qua việc bổ sung các cầu thủ nhập tịch.

Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á: Tìm người thay Hùng Dũng Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á: Tìm người thay Hùng Dũng

TTO - Thất thần, giận dữ và đau khổ - gương mặt của HLV Park Hang Seo liên tục biến đổi khi ống kính truyền hình chiếu cận cảnh khoảnh khắc ông đứng cạnh Hùng Dũng bên xe cứu thương tối 23-3 trên sân Thống Nhất.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên