25/03/2021 10:31 GMT+7

Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á: Tìm người thay Hùng Dũng

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Thất thần, giận dữ và đau khổ - gương mặt của HLV Park Hang Seo liên tục biến đổi khi ống kính truyền hình chiếu cận cảnh khoảnh khắc ông đứng cạnh Hùng Dũng bên xe cứu thương tối 23-3 trên sân Thống Nhất.

Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á: Tìm người thay Hùng Dũng - Ảnh 1.

Tiền vệ Hải Huy (Than Quảng Ninh), một trong những gương mặt được tiến cử thay thế Hùng Dũng - Ảnh: ANH PHAN

Không âu lo sao được khi các trận đấu vòng loại World Cup 2022 đang cận kề và Hùng Dũng là tiền vệ trung tâm được ông Park tin cậy nhất khi anh đá chính cả 5 trận trước đó.

Làm việc với bóng đá Việt Nam từ cuối năm 2017 tới nay, ông Park từng triệu tập rất đông cầu thủ ở hàng tiền vệ qua nhiều đợt tập huấn khác nhau. Nhiều người đến rồi đi, nhưng Hùng Dũng luôn là cái tên mà ông Park sớm điền vào danh sách mỗi lần tập trung.

Thống kê cho thấy kể từ Asiad 2018, AFF Cup 2018 rồi Asian Cup 2019 thì Hùng Dũng luôn có tên trong danh sách tập trung và thường xuyên có mặt ở đội hình xuất phát. Sự năng nổ, giàu sáng tạo, luôn "cháy" hết mình giúp Hùng Dũng luôn chiếm được lòng tin của ông Park. Và đó chính là một trong những lý do vì sao Hùng Dũng được ông Park chọn tham gia SEA Games với tư cách là một trong hai cầu thủ quá 22 tuổi.

Cái hay của Hùng Dũng là dù đá với bất kỳ đối tác nào như Tuấn Anh, Xuân Trường, Triệu Việt Hưng (Hoàng Anh Gia Lai), hay Đức Huy (cùng ở CLB Hà Nội), cho tới Huy Hùng (SHB Đà Nẵng), Hoàng Đức (Viettel)... anh đều cho thấy sự hòa nhịp hơn cả tuyệt vời. Những phẩm chất này đã khiến không ít người buông tiếng thở dài, chia sẻ âu lo với HLV Park Hang Seo khi Hùng Dũng gặp chấn thương nặng tối 23-3.

Việc Tuấn Anh chưa có được phong độ tốt nhất, nay lại đến chấn thương của Hùng Dũng, càng khiến ông Park thêm lo âu. Nói vậy bởi đây là hai tiền vệ từng chơi rất gắn kết cho tuyển VN trong các trận đấu đã qua ở vòng loại World Cup 2022. Việc tìm cái tên thay thế Hùng Dũng trong bối cảnh V-League thi đấu "chập chờn" vì dịch là điều không đơn giản.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương nói: "Nếu Tuấn Anh sớm lấy lại phong độ, việc tìm người đá cặp với anh là điều không khó. Đó sẽ là một trong những cái tên quen thuộc với đội tuyển Việt Nam như Xuân Trường, Triệu Việt Hưng, Huy Hùng, Hoàng Đức, Đỗ Văn Thuận, Cao Văn Triền, Đức Huy... Nhưng vấn đề là quỹ thời gian tập trung của đội tuyển như thế nào. Mặt khác, từ đây cho đến lúc vòng loại World Cup 2022 khởi tranh trở lại vào tháng 6, đội tuyển Việt Nam không có trận cầu giao hữu quốc tế nào cả để rà soát các vị trí thử nghiệm".

Nhiều nhà chuyên môn cũng cho rằng bóng đá Việt Nam không thiếu tiền vệ trung tâm. Vấn đề là ai sẽ được tuyển chọn và ông Park sẽ có cách gì để kết nối họ thành cặp đôi ăn ý như Hùng Dũng - Tuấn Anh.

Hoàng Thịnh bị cấm thi đấu hết năm 2021, phải đền bù chi phí điều trị cho Hùng Dũng Hoàng Thịnh bị cấm thi đấu hết năm 2021, phải đền bù chi phí điều trị cho Hùng Dũng

TTO - Chiều 24-3, Ban kỷ luật VFF đã ra án phạt tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh (TP.HCM) 40 triệu đồng và cấm thi đấu đến hết năm 2021. Đồng thời, Hoàng Thịnh sẽ phải đền bù chi phí điều trị cho Hùng Dũng.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên