24/09/2019 20:49 GMT+7

Tuyển Việt Nam đấu tập với đàn em U22 trước khi gặp Malaysia

HỮU TẤN
HỮU TẤN

TTO - Đội tuyển Việt Nam sẽ có hai trận đấu tập với U22 Việt Nam vào ngày 27-9 và 3-10 tại Hà Nội, trước khi bước vào trận đấu với đội tuyển Malaysia ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tuyển Việt Nam đấu tập với đàn em U22 trước khi gặp Malaysia - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam dự kiến có hai trận đấu tập với U22 Việt Nam vào ngày 27-9 và 3-10 - Ảnh: HỮU TẤN.

Theo đó, hai trận đấu dự kiến được diễn ra tại sân bóng Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF. Báo chí và người hâm mộ cũng không có cơ hội theo dõi khi HLV Park Hang Seo yêu cầu đây là những trận đấu tập kín.

Đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự hai trận đấu với 25 cầu thủ. Nhóm cầu thủ Hà Nội FC bận thi đấu AFC Cup 2019, trong khi đó Văn Lâm, Công Phượng, Văn Hậu sẽ chỉ được các CLB chủ quản nước ngoài nhả trước trận đấu từ 4 đến 5 ngày.

Hai trận đấu tập này tạo điều kiện cho đội tuyển Việt Nam tập luyện chiến thuật, các cầu thủ có cơ hội thể hiện mình trước khi HLV Park Hang Seo rút gọn quân số xuống 23 cái tên.

Đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán Malaysia (sân nhà) và Indonesia (sân khách) vào ngày 10 và 15-10. Trong khi đó, U22 Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với U22 UAE tại TP.HCM và xa hơn là SEA Games 30.

Ở đợt tập trung này, U22 Việt Nam tập ở sân cỏ nhân tạo Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF. Điều này giúp các cầu thủ làm quen với điều kiện thi đấu ở SEA Games 30 khi nước chủ nhà Philippines tổ chức các trận đấu bóng đá trên mặt cỏ nhân tạo.

Tuyển Việt Nam đấu tập với đàn em U22 trước khi gặp Malaysia - Ảnh 2.

Tiền vệ Nguyễn Trọng Hùng (giữa) trò chuyện cùng tiền đạo Văn Toàn ở sân bóng Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF - Ảnh: HỮU TẤN.

Tiền vệ Nguyễn Trọng Hùng chia sẻ: "Việc phải chuyển từ sân cỏ tự nhiên sang nhân tạo gây khó khăn cho anh em trong đội. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã được chuẩn bị các đôi giày thi đấu ở mặt sân này. Ban huấn luyện nói chúng tôi nên đi giày đinh tròn để di chuyển tốt hơn.

Sân cỏ nhân tạo cứng hơn nên ảnh hưởng đến chuyền bóng. Những bạn bị chấn thương ở cổ chân, đầu gối cũng gặp nhiều khó khăn. Ngày xưa, tôi cũng từng đi đá phủi, cũng từng ghi bàn nên không quá lạ lẫm".

Tiền vệ sinh năm 1997 thuộc biên chế CLB Thanh Hóa cũng cho biết việc được tập luyện ở gần đội tuyển quốc gia giúp anh và các đồng đội ở U22 Việt Nam có cảm hứng hơn trong mỗi buổi tập. Đấy là khác biệt lớn nhất ở lần tập trung này.

HLV tuyển Malaysia HLV tuyển Malaysia 'khen' Việt Nam... 'phòng ngự giỏi'

TTO - Trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ The Star (Malaysia) trưa 24-9, HLV tuyển Malaysia Tan Cheng Hoe đã "khen" đội tuyển Việt Nam là "đội bóng phòng ngự giỏi".

HỮU TẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên