18/11/2019 11:23 GMT+7

Tuyển Việt Nam chỉ còn 3 tiền vệ trung tâm sau khi Huy Hùng bị loại

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Trước trận đấu với Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022 trên sân Mỹ Đình tối 19-11, HLV Park Hang Seo quyết định loại tiền vệ Nguyễn Huy Hùng và trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn để đăng ký danh sách 23 cầu thủ cho trận đấu.

Tuyển Việt Nam chỉ còn 3 tiền vệ trung tâm sau khi Huy Hùng bị loại - Ảnh 1.

Huy Hùng (trái) tranh chấp cùng Quang Hải trong buổi tập chiều 17-11 - Ảnh: N.K

Huy Hùng là cầu thủ đá chính trong cả 2 trận chung kết lượt đi và lượt về AFF Cup 2018 với Malaysia và ghi 1 bàn thắng. Tuy nhiên, tiền vệ phòng ngự này lại không có nhiều cơ hội ra sân trong màu áo đội tuyển Việt Nam thời gian qua.

Chia tay Huy Hùng, đội tuyển Việt Nam chỉ còn có 3 tiền vệ trung tâm đúng nghĩa là Hùng Dũng, Tuấn Anh và Đức Huy cho trận đấu quan trọng với Thái Lan. 

Tuyển Việt Nam chỉ còn 3 tiền vệ trung tâm sau khi Huy Hùng bị loại - Ảnh 2.

Trung vệ Hữu Tuấn (trái) tranh chấp cùng Trọng Hoàng trong buổi tập chiều 17-11 - Ảnh: N.K.

Tuy nhiên, ông Park vẫn có thể sử dụng những cầu thủ khác cho vòng tròn giữa sân là Quang Hải hay Hoàng Đức. Đây cũng là cách mà nhà cầm quân người Hàn Quốc này có thể tận dụng nhằm chuẩn bị cho SEA Games 2019 khi Quang Hải và Hoàng Đức đều là nhân tố quan trọng.

Sự vắng mặt của trung vệ Hữu Tuấn cũng khá bất ngờ nhưng hợp lý. Bởi trung vệ này dù được triệu tập ngay từ đầu vòng loại World Cup 2022 nhưng vẫn chưa có cơ hội ra sân. Trong khi cầu thủ mới và có chiều cao tốt hơn là Lê Văn Đại (1,85m) lại đang hòa nhập khá tốt. 

Tuyển Việt Nam chỉ còn 3 tiền vệ trung tâm sau khi Huy Hùng bị loại - Ảnh 3.

Trung vệ Lê Văn Đại (phải) tranh chấp cùng Thành Chung trong buổi tập chiều 17-11 - Ảnh: N.K.

Loại Huy Hùng và Hữu Tuấn, ông Park muốn ưu tiên cho hàng công cũng như cho cầu thủ U22 chuẩn bị SEA Games 2019. Cụ thể là tiền vệ Nguyễn Trọng Hùng - cầu thủ có tốc độ và khả năng dứt điểm khá tốt.

Danh sách 23 cầu thủ đội tuyển Việt Nam đăng ký cho trận gặp Thái Lan:

Thủ môn (3): Đặng Văn Lâm (Muangthong United), Nguyễn Tuấn Mạnh (Sanna Khánh Hòa), Phạm Văn Cường (Quảng Nam).

Hậu vệ (7): Nguyễn Thành Chung (Hà Nội), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội), Đoàn Văn Hậu (Heerenveen), Quế Ngọc Hải (Viettel), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Lê Văn Đại (Thanh Hóa), Vũ Văn Thanh (HAGL).

Tiền vệ (7): Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Nguyễn Tuấn Anh (HAGL), Phạm Đức Huy (Hà Nội), Nguyễn Quang Hải (Hà Nội), Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội), Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel), Nguyễn Hoàng Đức (Viettel).

Tiền đạo (6): Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Nguyễn Công Phượng (Sint Truidense), Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Tiến Linh (B.Bình Dương), Hà Minh Tuấn (Quảng Nam), Nguyễn Trọng Hùng (Thanh Hóa).

Ông Park đăm chiêu, suy nghĩ rất lâu trước buổi tập chiều 17-11 Ông Park đăm chiêu, suy nghĩ rất lâu trước buổi tập chiều 17-11

TTO - Bố trí đội hình cho trận lượt về với Thái Lan rõ ràng là bài toán khó nghĩ cho ông Park sau khi đã hòa 0-0 ở trận lượt đi tại Bangkok.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên