18/11/2019 06:36 GMT+7

Ông Park đăm chiêu, suy nghĩ rất lâu trước buổi tập chiều 17-11

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Bố trí đội hình cho trận lượt về với Thái Lan rõ ràng là bài toán khó nghĩ cho ông Park sau khi đã hòa 0-0 ở trận lượt đi tại Bangkok.

Ông Park đăm chiêu, suy nghĩ rất lâu trước buổi tập chiều 17-11 - Ảnh 1.

Tiền đạo Tiến Linh (giữa) tranh chấp cùng Tuấn Anh và Bùi Tiến Dũng trên sân tập chiều 17-11 - Ảnh: N.K.

Dù có lợi thế sân nhà, nhưng tuyển VN vẫn không hề chủ quan trước trận đấu với Thái Lan trên sân Mỹ Đình (Hà Nội) vào ngày 19-11 tới.

Cho đến lúc này, VN là đội tuyển duy nhất chưa thua trận nào ở bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á với 3 thắng và 1 hòa. Tuyển VN cũng có hiệu suất phòng ngự tốt nhất bảng khi chỉ để lọt lưới 1 bàn so với 3 bàn của Thái Lan.

Với phong độ ấn tượng như thế, giới chuyên môn và người hâm mộ tiếp tục kỳ vọng tuyển VN sẽ có thêm trận thắng nữa trước Thái Lan để tiếp tục giữ ngôi đầu bảng.

Tuy nhiên, thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn dành sự tôn trọng cho đối thủ, dù họ vừa bất ngờ thất bại 1-2 trên sân Malaysia ở lượt trước. 

Trước buổi tập chiều 17-11, ông Park đã ngồi đăm chiêu và suy nghĩ rất lâu trên băng ghế kỹ thuật khi các tuyển thủ còn chưa ra sân. Sau đó, ông lấy giấy ghi đội hình cho buổi tập chiến thuật diễn ra sau đó. Ghi vài cái tên, thỉnh thoảng ông dừng lại suy nghĩ rồi mới viết tiếp. Bố trí đội hình cho trận lượt về với Thái Lan rõ ràng là bài toán khó nghĩ cho ông Park sau khi đã hòa 0-0 ở trận lượt đi tại Bangkok.

Không chỉ lo tìm ra đội hình chiến thuật tốt nhất, ông Park còn chuẩn bị kỹ cho các học trò những bài tập tăng cường sự tranh chấp và tính đối kháng cao khi bước vào buổi tập. Các hậu vệ và tiền vệ được chia ra để tranh chấp với các tiền đạo, với yêu cầu làm sao không được thất thế khi vào bóng.

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh - cầu thủ ghi bàn duy nhất trong trận thắng UAE - được bố trí tranh chấp cùng tiền vệ Tuấn Anh và trung vệ Bùi Tiến Dũng để làm sao có thể thoát ra và ghi bàn. Ở trận lượt đi với Thái Lan, Tiến Linh đã chơi mờ nhạt. Và lần này, ông Park đang có sự chuẩn bị tốt nhất để Tiến Linh có thể phá lưới đối thủ.

Tôn trọng nhưng không hề e ngại đối thủ, tuyển VN chuẩn bị cho trận đấu một cách đầy hứng khởi. Nó rất khác với cách mà đội tuyển Thái Lan chuẩn bị cho trận đấu khi tỏ ra nghi kỵ, sợ bị "lộ bài" bằng cách tập kín. Cụ thể, Thái Lan thuê sân tập của Trung tâm thể thao Viettel (cách Hà Nội khoảng 30km) để tránh sự "nhòm ngó" của báo chí, đồng thời yêu cầu Trung tâm thể thao Viettel không được cho phóng viên vào tác nghiệp.

Ngay các phóng viên Thái Lan cũng bị "việt vị" với thay đổi bất ngờ của HLV Nishino Akira trong hôm đầu tiên đặt chân đến Hà Nội ngày 16-11, khi đội không tập ở Trung tâm thể thao Viettel mà quyết định tập trong phòng gym khách sạn. Điều này khiến cánh phóng viên Thái Lan tưởng thay đổi địa điểm tập luyện và chạy đến Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ (LĐBĐ VN). 

Dường như ông Nishino cũng không muốn giới truyền thông Thái Lan biết quá nhiều về sự chuẩn bị của mình, nhằm giúp các tuyển thủ Thái tập trung tối đa cho trận đấu quan trọng với chủ nhà VN.

Thất bại trước Malaysia khiến khả năng đi tiếp của tuyển Thái Lan bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì thế, ông Nishino buộc phải có những điều chỉnh về chiến thuật cũng như nhân sự để không phải sẩy chân trên sân Mỹ Đình. 

Trong đó, cải thiện hàng thủ là điều cốt yếu nhất khi cặp hậu vệ cánh Tristan Do và Elias Dolah đều mắc sai lầm trong trận thua Malaysia.

Vé "chợ đen" trận Việt Nam - Thái Lan 7-8 triệu đồng/cặp

Ngày 17-11, thị trường vé chợ đen vẫn tiếp tục nhích giá lên so với vài ngày trước đó. Theo đó, cặp vé có vị trí đẹp nhất do ban tổ chức phát hành với giá 1 triệu đồng đã được các phe vé rao bán với giá 7- 8 triệu đồng.

Những ngày này, thị trường vé "chợ đen" trên Facebook, trước cửa SVĐ Mỹ Đình và cổng trụ sở LĐBĐ VN (VFF) tấp nập kẻ bán người mua. Vài chục phe vé hằng ngày tập trung đông nhất tại trước sân Mỹ Đình, các phe vé cho biết cũng "khát" vé trận VN - Lan vì nhu cầu của người hâm mộ rất lớn. Nhiều tài khoản trên mạng xã hội Facebook cũng rao bán vé trận VN - Thái Lan. Sau khi rao bán, người mua có thể điện thoại hoặc nhắn tin cho chủ tài khoản Facebook để giao dịch.

Những ngày này, VFF đã phối hợp với Công an Hà Nội tăng cường lực lượng công an bảo vệ trụ sở VFF nhiều ngày trước trận VN - Thái Lan, đề phòng CĐV quá khích xông vào bên trong đòi mua vé. Bên trong tòa nhà VFF, nhiều vệ sĩ cũng được bố trí canh gác, tránh sự cố về vé. (K.XUÂN)

Ông Park cấm cửa phóng viên Thái Lan Ông Park cấm cửa phóng viên Thái Lan

TTO - Để đáp trả cho việc đội tuyển Thái Lan không cho phóng viên Việt Nam vào tác nghiệp dù chỉ là 15 phút trước buổi tập, HLV Park Hang Seo cũng có yêu cầu tương tự với các phóng viên Thái Lan cho buổi tập của đội tuyển Việt Nam trong chiều nay.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên