28/03/2022 15:26 GMT+7

Tuyên tử hình người Hàn Quốc giết đồng hương, đốt xe phi tang

ĐAN THUẦN
ĐAN THUẦN

TTO - Đột nhập vào một căn nhà để trộm tài sản, Lee bị chủ nhà phát hiện nên dùng dao tấn công cả 3 người trong gia đình này. Sau khi ra tay, Lee lấy ôtô của nạn nhân rời khỏi hiện trường, tuy nhiên do nghĩ không bán được xe nên đã đốt xe phi tang.

Tuyên tử hình người Hàn Quốc giết đồng hương, đốt xe phi tang - Ảnh 1.

Bị cáo Lee Hyeongwon tại tòa - Ảnh: ĐAN THUẦN

Ngày 28-3, TAND TP.HCM tuyên phạt Lee Hyeong Won (32 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) án tử hình về tội giết người, 14 năm tù về tội cướp tài sản, 2 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Tổng hợp mức án mà bị cáo phải nhận là tử hình.

Theo nội dung vụ án, Lee thường xuyên nhập cảnh vào Việt Nam. Tháng 10-2019, Lee trở lại Việt Nam và làm phục vụ tại một quán karaoke tại quận 5, TP.HCM.

Sáng 20-12-2019, Lee đi đến khu dân cư Phú Mỹ Hưng, quận 7 để phát tờ rơi quảng cáo cho quán karaoke trên. Đến khoảng 14h cùng ngày, Lee vào công viên nội khu Hưng Phước 1, phường Tân Phong ngồi nghỉ thì nảy sinh ý định đột nhập vào các ngôi nhà trong khu vực để trộm cắp tài sản, lấy tiền tiêu xài.

Lee phát hiện bên hông nhà của ông Y.S.Y. và bà J.Y.S. (cùng quốc tịch Hàn Quốc) là bãi đất trống, có bờ tường cao có thể theo lên lầu 1 của căn nhà. Thăm dò tình hình xong thì Lee đi mua áo mưa và cất giấu sẵn tại bãi đất trống.

Đến 21h, Lee quay trở lại căn nhà rồi trèo lên cửa sổ tầng 1. Lee lấy áo mưa phủ lên người rồi ngồi "mai phục" sẵn. Đến 0h ngày hôm sau, Lee đột nhập vào bên trong căn nhà và đi đến nhà bếp lấy bao tay cao su đeo vào và cầm theo một con dao đi xuống nhà.

Khi xuống đến lầu 3 thì Lee bị bà S. phát hiện tri hô, Lee dùng dao đâm vào cổ bà S. và khống chế đưa bà vào phòng. Nghe tiếng vợ, ông Y. thức dậy nhìn thấy sự việc liền lao vào giằng co với Lee thì bị đâm nhiều nhát vào người.

Lúc này, Y. (con gái ông Y. và bà S.) đang ngủ do nghe tiếng ồn nên đi ra thì liền bị Lee đâm vào bụng. Y. bỏ chạy thì bị Lee khống chế, đưa vào phòng và lấy tổng cộng 8 triệu đồng, 5 chiếc điện thoại di động, chìa khóa ôtô.

Hậu quả làm bà S. tử vong, ông Y. bị thương tích 25% và con gái Y. thương tích 38%.

Sau khi ra khỏi nhà, Lee lấy ôtô của nạn nhân chạy khỏi hiện trường. Trên đường Lee nghĩ không bán được chiếc xe nên chạy đến khu dân cư Lan Anh trên đường Mai Chí Thọ, quận 2 (nay là TP Thủ Đức) rồi đốt xe để phi tang.

Tại tòa, Lee bất ngờ khai bản thân có bệnh về thần kinh nên đề nghị hội đồng xét xử trả hồ sơ điều tra bổ sung để giám định tâm thần. Tuy nhiên hội đồng xét xử cho rằng đề nghị của Lee là không có căn cứ để chấp nhận.

Theo hội đồng xét xử, hành vi của Lee là đặc biệt nguy hiểm, thuộc trường hợp giết hại nhiều người, trong đó có người dưới 16 tuổi (con gái nạn nhân) nên cần có hình phạt thích đáng để đủ sức răn đe.

Nghi phạm giết người tình rồi phân xác làm đôi ở Ninh Bình khai gì? Nghi phạm giết người tình rồi phân xác làm đôi ở Ninh Bình khai gì?

TTO - Do mâu thuẫn, Dũng đã dùng tay bóp cổ người tình đến khi ngừng thở rồi nằm cạnh chị Th. đến sáng, sau đó phân xác rồi phi tang trong 2 thùng nhựa, cất giấu trong tủ ở tầng 2.

ĐAN THUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên