10/01/2026 11:30 GMT+7

Tuyển sinh đại học sẽ có một số điều chỉnh, thí sinh cần lưu ý gì?

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có những lưu ý đặc biệt với thí sinh về những thay đổi lớn trong tuyển sinh đại học 2026.

tuyển sinh đại học - Ảnh 1.

TS Nguyễn Mạnh Hùng - đại diện Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) - chia sẻ thông tin mới nhhất về quy chế tuyển sinh đại học 2026 - Ảnh: MINH PHƯƠNG

Trong hơn 5.000 học sinh có mặt tại buổi tư vấn ở Trường đại học Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk) sáng 10-1, hầu hết đều có nhiều băn khoăn về những quy định mới trong tuyển sinh đại học năm nay.

Sẽ có nhiều quy định mới

TS Nguyễn Mạnh Hùng - đại diện Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) - cho biết có nhiều đổi mới, trong đó nghị quyết 71 của Bộ Chính trị và các luật lĩnh vực giáo dục ảnh hưởng đến một số thay đổi về thi và tuyển sinh năm 2026.

Hiện nay quy chế thi tốt nghiệp THPT đã được đưa lên cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến các bên liên quan.

Quy chế thi THPT 2026 sẽ có một số sửa đổi về tổ chức thanh tra, rút ngắn thời gian xét tốt nghiệp, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và chứng nhận kết quả thi được tích hợp chung một văn bản, cũng như thủ tục, trình tự phúc khảo cũng rút ngắn lại.

Đặc biệt, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 sẽ diễn ra sớm hơn nửa tháng so với năm ngoái.

tuyển sinh đại học - Ảnh 2.

Bà Lê Thị Kim Oanh - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk - Ảnh: MINH PHƯƠNG

tuyển sinh đại học - Ảnh 3.

Nhà báo Nguyễn Hoàng Nguyên - Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - thay mặt Ban tổ chức Chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2026 tặng hoa cho TS Nguyễn Thanh Trúc - Hiệu trưởng Trường đại học Tây Nguyên - Ảnh: MINH PHƯƠNG

Quy chế tuyển sinh đại học 2026 đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến các cơ sở đào tạo và phân tích, đánh giá lại toàn bộ quá trình… nên chưa công bố dự thảo quy chế.

Cũng theo thầy Hùng, quy chế tuyển sinh cũng dự kiến điều chỉnh giảm từ 3 xuống 1-2 điểm đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Điểm ưu tiên khu vực sẽ được quy định như năm ngoái.

Về phương thức tuyển sinh, các trường đại học vẫn được tự chủ xác định phương thức xét tuyển, nhưng dự kiến mội trường chỉ được áp dụng tối đa 5 phương thức, trừ phương thức xét tuyển thẳng theo quy định của bộ.

Đối với khối ngành đào tạo giáo viên, dự kiến thí sinh sẽ không được phép đăng ký tràn lan, mà chỉ được đăng ký ở một số nguyện vọng nhất định để đảm bảo tính tập trung trong quá trình xét tuyển.

TS Nguyễn Mạnh Hùng (Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Dự kiến sẽ có một số điều chỉnh, như số lượng nguyện vọng thí sinh đăng ký năm 2025 không giới hạn nên có nhiều thí sinh đăng ký hàng trăm nguyện vọng gây lãng phí và phức tạp cho hệ thống xét tuyển. Bộ đang xin ý kiến các trường để khống chế quy định thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 10 nguyện vọng.
tuyển sinh đại học - Ảnh 4.

TS Nguyễn Trung Nhân - Trưởng phòng đào tạo Trường đại học Công nghiệp TP.HCM - tư vấn cho học sinh - Ảnh: MINH PHƯƠNG

Bất ngờ điều chỉnh tổ hợp môn xét tuyển, các trường giải thích ra sao?

Tại buổi tư vấn, rất nhiều học sinh lo lắng việc nhiều trường bất ngờ công bố điều chỉnh tổ hợp môn xét tuyển, bỏ các tổ hợp truyền thống…

Giải đáp những băn khoăn của nhiều thí sinh về việc môn tiếng Anh được đưa vào nhiều tổ hợp xét tuyển, điều này có bất lợi cho thí sinh ở vùng sâu vùng xa… TS Nguyễn Trung Nhân - Trưởng phòng đào tạo Trường đại học Công nghiệp TP.HCM - xác nhận thực tế có việc các trường có điều chỉnh tổ hợp xét tuyển trong năm 2026 so với trước đây.

Điều chỉnh này xuất phát từ yêu cầu của quy chế tuyển sinh quy định môn cốt lõi trong tổ hợp xét tuyển chiếm tỉ trọng 50%. Do vậy nhiều trường đã công bố bỏ tổ hợp C00 (văn - sử - địa).

"Tuy nhiên việc điều chỉnh tổ hợp môn xét tuyển này phải đảm bảo có môn khối kiến thức cốt lõi để học một ngành ở đại học. Không phải ngành học nào cũng quy định tiếng Anh là môn cốt lõi.

Ví dụ đối với các ngành kỹ thuật - công nghệ môn cốt lõi toán, lý là môn bắt buộc; khối ngành sức khỏe môn cốt lõi toán - hóa, toán - sinh… Môn tiếng Anh chỉ là một trong số các môn nên các bạn yên tâm", thầy Nhân trấn an.

Về phương thức xét tuyển tổng hợp, theo thầy Nhân, năm 2026 nhìn chung khá nhiều trường đại học sẽ xét tuyển theo phương thức tổng hợp (điểm thi THPT, điểm thi đánh giá năng lực, học bạ, chứng chỉ ngoại ngữ…).

Với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy đổi điểm xét tuyển của các phương thức, trong khi các trường không có đủ dữ liệu để quy đổi nên không tự điều chỉnh tỉ trọng điểm trúng tuyển các phương thức.

Thầy Nhân giải thích: "Khi áp dụng phương thức xét tuyển tổng hợp, các trường có thể tính toán, quy định tỉ trọng điểm ở mỗi cột điểm. Ví dụ có trường tỉ trọng điểm THPT cao hơn, có trường tỉ trọng điểm đánh giá năng lực cao hơn…

Cho dù các trường xét tuyển phương thức riêng hay tổng hợp, nếu các bạn có năng lực tốt sẽ nhiều cơ hội trúng tuyển".

Tuyển sinh đại học sẽ có một số điều chỉnh, thí sinh cần lưu ý gì? - Ảnh 6.

TS Phạm Tấn Hạ - Ảnh: MINH PHƯƠNG

TS Phạm Tấn Hạ - Giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh và hỗ trợ người học, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) - cho biết đối với các ngành khối ngành khoa học xã hội, năm nay trường sẽ không bỏ tổ hợp C00.

"Tuy nhiên thí sinh cần lưu ý năm nay các trường thành viên Đại học Quốc gia TP.HCM sẽ xét tuyển theo phương thức tổng hợp (xét điểm thi THPT, điểm đánh giá năng lực, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế…) rất nhiều.Các bạn cần yên tâm học tập để đạt kết quả tốt nhất. Sau khi có kết quả thi, cần tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh của các trường để đăng ký nguyện vọng cho phù hợp", thầy Hạ lưu ý.

tuyển sinh đại học - Ảnh 6.

Thạc sĩ Cù Xuân Tiến tư vấn cho học sinh quan tâm đến nhóm ngành kinh tế - Ảnh: MINH PHƯƠNG

Cách thức đăng ký nguyện vọng xét tuyển để có nhiều cơ hội trúng tuyển

Học sinh Thái Thùy Trâm (Trường THPT thực hành Cao Nguyên) hỏi cách đăng ký nguyện vọng xét tuyển: "Sau thi THPT xong thì đăng ký nguyện vọng hay có thi đánh giá năng lực phải đợi có điểm kỳ thi này mới đăng ký nguyện vọng? Điểm đánh giá năng lực có phải quy đổi về thang 30 điểm nữa hay không?".

Thạc sĩ Cù Xuân Tiến - Trưởng phòng tuyển sinh và công tác sinh viên Trường đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) - cho hay cách thức đăng ký xét tuyển năm nay dự kiến sẽ như năm 2025. Thí sinh cần lưu ý các mốc thời gian Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định để đăng ký xét tuyển cho đúng.

Thí sinh cần theo dõi thông tin từ các đơn vị tổ chức thi đánh giá năng lực để đăng ký dự thi kịp thời. Sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT, có điểm thi đánh giá năng lực, năng khiếu… thí sinh phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo hướng dẫn.

"Năm nay sẽ giới hạn số lượng nguyện vọng, nguyện vọng 1 là ưu tiên cao nhất. Thí sinh cần lưu ý việc này để sắp xếp nguyện vọng cho đúng, tăng cơ hội trúng tuyển", thầy Tiến tư vấn.

Thầy Tiến cũng khuyên thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo ba nhóm. Nhóm 1 thí sinh nên tham khảo điểm chuẩn các năm trước nếu điểm cao hơn mức điểm của mình một chút. Nhóm 2 là các ngành mình yêu thích có điểm chuẩn ngang với mức điểm của mình. Nhóm 3 vào các ngành, trường có điểm chuẩn các năm so với mức điểm của mình đảm bảo tự tin trúng tuyển.

Nếu thí sinh đăng ký nguyện vọng thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp theo cách trên thì cơ hội trúng tuyển sẽ cao vào ngành và trường mình yêu thích nhất.

Một số hình ảnh buổi tư vấn tại Đắk Lắk sáng 10-1:

tuyển sinh đại học - Ảnh 7.

Bạn Thái Thùy Trâm - học sinh Trường THPT thực hành Cao Nguyên - đặt hỏi với ban tư vấn - Ảnh: MINH PHƯƠNG

tuyển sinh đại học - Ảnh 8.

Thượng tá, thạc sĩ Trần Văn Mạnh - Trường sĩ quan Công binh (Bộ Quốc phòng) - tư vấn cho học sinh quan tâm khối ngành quân đội - Ảnh: MINH PHƯƠNG

tuyển sinh đại học - Ảnh 9.

Thạc sĩ Phùng Quán - Trưởng phòng tổ chức - hành chính, chuyên gia tư vấn tuyển sinh Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) - tư vấn cho học sinh về ngành hóa học - Ảnh: MINH PHƯƠNG

tuyển sinh đại học - Ảnh 10.

PGS.TS Bùi Hoài Thắng - Trưởng phòng đào tạo Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) - giải đáp thắc mắc của thí sinh về phương thức tuyển sinh 2026 - Ảnh: MINH PHƯƠNG

Tuyển sinh đại học sẽ có nhiều thay đổi lớn, thí sinh cần lưu ý gì? - Ảnh 12.Báo Tuổi Trẻ khởi động chương trình tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp 2026 tại Đắk Lắk, Gia Lai

Chuỗi tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2026 của báo Tuổi Trẻ sẽ chính thức bắt đầu với ba chương trình tại Đắk Lắk và Gia Lai ngày 10, 11-1.



Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên