
Học sinh trong một chương trình tư vấn thông tin tuyển sinh 2026 - Ảnh: P.Đ.
Sau một năm trì hoãn, năm 2026 Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) chính thức bỏ xét tuyển tổ hợp C00 (văn - sử - địa) cho hơn 10 ngành đào tạo. Hàng loạt ngành "hot" của trường như báo chí, quan hệ công chúng, quốc tế học, tâm lý học... không còn tuyển khối C00. Như vậy, sau hàng chục năm là khối xét tuyển chủ lực của trường, năm nay chỉ còn 1/2 số ngành xét tuyển khối C.
Chuyển qua tổ hợp mới
Đây không phải là trường ĐH cá biệt bỏ xét tuyển tổ hợp C00 trong kỳ tuyển sinh năm 2026.
Theo thông tin tuyển sinh dự kiến của Trường ĐH Luật TP.HCM, hai tổ hợp truyền thống A00 (toán - lý - hóa) và C00 (văn - sử - địa) cùng một số tổ hợp tuyển sinh năm 2025 sẽ không xét tuyển trong năm 2026.
Thay vào đó là các tổ hợp mới với hai môn chung bắt buộc là văn, ngoại ngữ cho nhóm ngành luật, ngôn ngữ Anh (một trong các ngoại ngữ Anh, Pháp, Trung, Nhật) và toán, tiếng Anh cho các ngành còn lại. Môn thứ 3 thí sinh được chọn một trong các môn còn lại trong chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Tương tự, năn 2026 Trường ĐH Công nghệ TP.HCM cũng không xét tuyển tổ hợp toán - lý - hóa và văn - sử - địa cho phần lớn ngành đào tạo. Hơn 50 ngành đào tạo khối kỹ thuật công nghệ, xã hội, nghệ thuật của trường xét tuyển với 6 tổ hợp, trong đó tất cả tổ hợp đều có toán và văn, môn thứ 3 là một trong các môn: Anh, sử, địa, lý, tin học, giáo dục kinh tế và pháp luật, vẽ, âm nhạc tùy vào đặc thù nhóm ngành.
Các ngành khối ngoại ngữ xét tuyển 6 tổ hợp, tất cả đều có môn văn, trong đó có tổ hợp văn - sử - địa. Như vậy khối C truyền thống (văn - sử - địa) chỉ còn được xét tuyển ở 5 ngành khối ngoại ngữ.
Năm 2025, Trường ĐH Hoa Sen lần đầu tiên tuyển tổ hợp văn - sử - địa cho hàng loạt ngành khối xã hội. Tuy nhiên theo thông tin tuyển sinh năm 2026 của trường, tổ hợp này không còn được xét tuyển cho các ngành luật, quan hệ công chúng, tâm lý học và thay bằng các tổ hợp có toán - văn.
Ông Nguyễn Hữu Huy Nhựt - Phó hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH Hoa Sen - cho biết hiện văn - sử - địa vẫn còn tuyển ở một số ngành ngoại ngữ. Trường đang bàn thảo xem giữ hay bỏ hoàn toàn tổ hợp văn - sử - địa. Tháng 1-2026 trường sẽ công bố chính thức. Tương tự, năm nay Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM cũng không xét tuyển tổ hợp văn - sử - địa cho ngành luật và thay bằng tổ hợp có hai môn bắt buộc toán, văn.
Nhiều trường đại học khối quân đội cũng thông báo tổ hợp xét tuyển năm 2026, trong đó tổ hợp toán - lý - hóa và văn - sử - địa không còn được sử dụng.
Theo Trường Sĩ quan chính trị, năm 2026 trường xét tuyển 4 tổ hợp, trong đó toán, văn là hai môn gốc, môn thứ 3 còn lại là một trong các môn vật lý, lịch sử, địa lý và tiếng Anh.
Tương tự, Học viện Biên phòng cũng thông báo tổ hợp xét tuyển 2026 mà không có văn - sử - địa. Năm nay trường xét tuyển ba tổ hợp với hai môn gốc toán, văn, môn thứ 3 địa lý, lịch sử, tiếng Anh. Như vậy tổ hợp truyền thống văn - sử - địa đã chính thức bị khai tử.
Trước đó, trong kỳ tuyển sinh năm 2025, hàng loạt trường đại học khu vực phía Bắc đã ngừng tuyển tổ hợp văn - sử - địa cho các ngành luật và khối ngành xã hội. Trong số này có Trường ĐH Luật (ĐH Quốc gia Hà Nội), Trường ĐH Mở Hà Nội. Trường ĐH Thủ đô Hà Nội ra thông báo bổ sung tổ hợp văn - sử - địa vào phút chót. Thông báo tuyển sinh trước đó của trường đã loại bỏ tổ hợp này.
"Phương án tối ưu"
Theo Trường Sĩ quan chính trị, quy chế tuyển sinh đại học năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định: "Tổ hợp môn dùng để xét tuyển bao gồm ít nhất 3 môn phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của chương trình đào tạo, trong đó phải có môn toán hoặc ngữ văn với trọng số tính điểm xét không dưới 25%. Từ năm 2026 số môn chung của các tổ hợp phải đóng góp ít nhất 50% trọng số tính điểm xét".
Năm 2026, để phù hợp quy chế tuyển sinh đại học, Trường Sĩ quan chính trị sử dụng các tổ hợp lấy môn ngữ văn, toán làm gốc (2 môn thi thi tốt nghiệp bắt buộc đối với 100% thí sinh) và thay đổi ở môn thứ 3. Do vậy, nhà trường lựa chọn các môn xét tuyển ở các tổ hợp: C01, C03, C04, D01.
"Đây là phương án tối ưu đảm bảo quyền lợi, sự lựa chọn đa dạng cho thí sinh ở các tổ hợp truyền thống (A00, C00); đồng thời phù hợp ngành đào tạo, đảm bảo tuyển sinh của trường và là phương án nhận được sự đồng thuận, nhất trí hơn cả của nhiều chuyên gia" - thông báo của trường nêu rõ.
Ông Nguyễn Trung Nhân - Trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Luật TP.HCM - cho biết quy định môn chung chiếm ít nhất 50% tổng điểm xét tuyển buộc trường loại tổ hợp văn - sử - địa và thay bằng tổ hợp có hai môn bắt buộc văn và toán. Các nhóm ngành khác có tổ hợp tương đối gần nhau với hai môn chung toán - lý, toán - hóa, toán - văn nên không xáo trộn nhiều.
Ông Nguyễn Quốc Anh - Phó hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ TP.HCM - cũng cho rằng việc thay đổi tổ hợp xét tuyển với hai môn chung toán - văn cho phần lớn tổ hợp nhằm đảm bảo quy định môn chung chiếm tỉ trọng 50% điểm xét tuyển.
Tương tự, ông Lê Văn Hiển - Phó trưởng phòng phụ trách phòng đào tạo Trường ĐH Luật TP.HCM - cho biết việc thay đổi tổ hợp xét tuyển nhằm đảm bảo quy định, phù hợp với đề án ngoại ngữ.
Tuy nhiên ông cho rằng điều này cũng đảm bảo quyền lợi thí sinh vì các môn toán, văn, ngoại ngữ là những môn học bắt buộc trong chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Học sinh đến Trường đại học Luật TP.HCM tìm hiểu ngành nghề, thông tin tuyển sinh 2026 của trường - Ảnh: N.T.
Rào cản ngoại ngữ
Ông Đặng Hồng Sơn - Phó hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) - phân tích: khoảng 10 năm trở lại đây, bên cạnh các ngành học truyền thống, trường đã phát triển các ngành khoa học xã hội và nhân văn theo hướng hiện đại. Đây là những ngành cần sinh viên có khả năng ngoại ngữ tốt để học một số giáo trình chưa thể dịch về tiếng Việt.
Bên cạnh đó, với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, yêu cầu đưa các môn học bằng tiếng Anh đạt tối thiểu 30% với một chương trình đào tạo, vì vậy việc sinh viên theo học cần có trình độ tiếng Anh nhất định là phù hợp.
Có một thực tế tại trường, sinh viên trúng tuyển bằng tổ hợp C00 vào trường gặp nhiều khó khăn trong quá trình đào tạo vì rào cản tiếng Anh và khó ra trường do không đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ.
Trong một khảo sát của trường về số lượng sinh viên tốt nghiệp chậm do chưa đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ, số lượng sinh viên trúng tuyển bằng tổ hợp C00 chiếm tỉ lệ cao nhất. Bỏ xét tổ hợp C00 chắc chắn trường sẽ bị ảnh hưởng về số lượng nguyện vọng và điểm chuẩn có thể thấp xuống nhưng trường sẵn sàng chấp nhận khó khăn này để nâng cao chất lượng đào tạo.
Giữ tổ hợp truyền thống được không?
Năm 2026, Đại học Cần Thơ vẫn giữ nguyên tổ hợp xét tuyển như với năm 2025. Các tổ hợp truyền thống như toán - lý - hóa, toán - lý - tiếng Anh, toán - hóa - sinh, văn - sử - địa, toán - văn - tiếng Anh tiếp tục được xét tuyển. Mỗi ngành tối đa 4 tổ hợp xét tuyển, trong đó có ít nhất một môn chung.
Thay vì thay đổi môn của tổ hợp xét tuyển, trường thực hiện nhân đôi hệ số môn chính. Theo đó mỗi ngành đều có môn chính nhân hệ số 2. Với cách nhân hệ số 2 môn chính, điểm môn chung đảm bảo chiếm tỉ trọng 50% điểm xét tuyển. Năm 2025 tất cả các môn không nhân hệ số. Đây là cách mà Trường ĐH Sài Gòn thực hiện năm 2025 khi đồng loạt xác định môn chính và nhân hệ số 2.
Ông Nguyễn Minh Trí - Trưởng phòng đào tạo ĐH Cần Thơ - cho biết mỗi mã ngành có tối thiểu một môn chung (môn chính). Do đó việc nhân hệ số môn chính nhằm đảm bảo môn chung chiếm 50% tổng điểm xét tuyển. Trường thực hiện nhân hệ số môn chính chứ không thay đổi môn xét tuyển nhằm tránh xáo trộn cho thí sinh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận