28/07/2023 08:35 GMT+7

Tuyển nữ Bồ Đào Nha - Việt Nam 2-0: Nỗ lực bất thành

Chiều 27-7, nếu không chủ quan dồn lên tấn công ở đầu trận, đội tuyển nữ Việt Nam có thể sẽ giành kết quả tốt hơn trước Bồ Đào Nha thay vì thất bại 0-2 trong trận đấu thứ hai ở World Cup nữ 2023.

Thủ môn Kim Thanh tiếp tục có thêm một ngày thi đấu xuất sắc trước tuyển nữ Bồ Đào Nha - Ảnh: TRUNG NGHĨA

Thủ môn Kim Thanh tiếp tục có thêm một ngày thi đấu xuất sắc trước tuyển nữ Bồ Đào Nha - Ảnh: TRUNG NGHĨA

Tuyển nữ Việt Nam không thể làm được điều cần làm là ghi bàn ở World Cup trước Bồ Đào Nha - đối thủ hơn mình 11 bậc trên bảng xếp hạng FIFA.

Tuy nhiên dám chơi tấn công trước đối thủ hơn mình và chỉ thua 2 bàn là một tín hiệu tích cực với bóng đá nữ Việt Nam trong lần đầu tiên tham dự World Cup.

Thất bại từ sự chủ quan

Tuyển nữ Việt Nam đã gây bất ngờ khi tràn lên tấn công ngay từ đầu. Và ở giây thứ 27, đội trưởng Dolores đã phạm lỗi với Hoàng Thị Loan sau pha phối hợp với đội trưởng Huỳnh Như. Ngoài pha đá phạt từ pha phạm lỗi đó, sau đó tuyển nữ Việt Nam còn được hưởng quả đá phạt góc ở phút thứ 3.

Điều đáng nói, có đến sáu nữ tuyển thủ Việt Nam có mặt ở phần sân Bồ Đào Nha để tìm cơ hội ghi bàn thay vì lùi sâu phòng ngự như thường thấy. Thậm chí, những chiếc áo trắng còn dâng cao tranh cướp bóng trên phần sân đối phương.

Cách tiếp cận trận đấu đó của tuyển nữ Việt Nam đã khiến người hâm mộ phấn khích. Nhưng Bồ Đào Nha chỉ chờ có thế.

Không vấp phải hàng thủ dày đặc từng gây khó cho tuyển Mỹ, Bồ Đào Nha đã dễ dàng triển khai tấn công như ý muốn của mình. 

Cả hai bàn thắng ở phút thứ 7 và 21 đều đến dễ dàng khi các cầu thủ Bồ Đào Nha có quá nhiều khoảng trống để khai thác từ biên lẫn trung lộ.

Tuyển nữ Việt Nam đã may mắn không thua thêm trong hiệp 1 khi thủ môn Kim Thanh đã có ba pha cứu thua xuất sắc.

"Các cầu thủ chủ quan nghĩ có thể ghi bàn vào lưới Bồ Đào Nha. Vì vậy ngay đầu trận họ đã dồn đội hình lên tấn công và để sơ hở trong phòng ngự. Điều đó khiến Bồ Đào Nha có nhiều khoảng trống để tấn công và ghi bàn", HLV Mai Đức Chung thừa nhận sau trận đấu.

Tiến về phía trước

So với trận gặp tuyển nữ số 1 thế giới Mỹ, tuyển nữ Việt Nam đã trình diễn một lối chơi tích cực trong trận đấu với đội bóng hạng 21 thế giới như Bồ Đào Nha.

Khác với việc không thể đưa được bóng vào vòng cấm của tuyển Mỹ ở trận mở màn, các cô gái Việt Nam đã có đến năm pha dứt điểm về phía khung thành Bồ Đào Nha. Trong đó có cú sút nguy hiểm của Bích Thùy trong hiệp 1.

Nhưng thất bại vẫn là thất bại! Tuyển nữ Việt Nam đã nhận được bài học để có thể tiến bộ hơn. Bài học đầu tiên là khả năng tận dụng tình huống cố định để có thể ghi bàn. Đây là điều không dễ có được khi đối đầu với các đối thủ mạnh.

Trong hai quả phạt cố định trước vòng cấm Bồ Đào Nha, Bích Thùy đều không đưa bóng qua được hàng rào, đánh mất cơ hội tạo sự nguy hiểm để đồng đội có thể ghi bàn.

Lần đầu tiên dự World Cup, nhưng tuyển nữ Bồ Đào Nha cho thấy hoàn toàn sự vượt trội cả về chuyên môn, thể hình lẫn thể lực so với Việt Nam.

Có thể thấy rất rõ các nữ tuyển thủ Việt Nam thiếu tốc độ lẫn độ rướn trong những pha rượt đuổi hay tranh chấp với các cầu thủ Bồ Đào Nha. Điều này khiến họ không thể đạt sự chính xác trong triển khai lối chơi dù có ý đồ tấn công tốt lẫn tinh thần thi đấu luôn rất cao.

Hà Lan đã khiến tuyển Mỹ mướt mồ hôi trong trận hòa 1-1 sáng cùng ngày. Vì thế, tuyển nữ Việt Nam càng phải nỗ lực hơn nữa để có một trận đấu xem được trước khi rời đấu trường World Cup.

Thanh Nhã: Tuyển nữ Việt Nam đã nóng vộiThanh Nhã: Tuyển nữ Việt Nam đã nóng vội

Sau trận thua trước Bồ Đào Nha, tiền vệ tuyển nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Nhã thừa nhận toàn đội bị rơi vào thế rượt đuổi tỉ số.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên