02/12/2022 07:32 GMT+7

Tuyển Đức mong manh bằng vài mm cỏ

HOÀI VINH
HOÀI VINH

TTO - Ngày 27-6-2018, tại Kazan, Nga, đương kim vô địch Đức uể oải chia tay World Cup 2018 từ vòng bảng. Ngày 2-12-2022, tại Al Khor, Qatar, ứng viên vô địch Đức tuyệt vọng rời World Cup 2022 cũng từ vòng bảng.

Tuyển Đức mong manh bằng vài mm cỏ - Ảnh 1.

Tuyển Đức gây thất vọng khi bị loại khỏi vòng bảng World Cup 2022 - Ảnh: REUTERS

Bốn năm, HLV khác nhau, con người khác nhau nhưng tuyển Đức nhận thảm họa giống nhau.

Trận Tây Ban Nha thua Nhật 1-2 kết thúc ở phút 90+7 trong khi trận Đức thắng Costa Rica khép lại ở phút 90+10. Ba phút chênh lệch đó là khoảng thời gian vô nghĩa, tuyệt vọng mà tất cả các CĐV Đức đều không muốn trải qua. 

Thảm họa đã ập xuống bóng đá Đức từ khi tiếng còi trận Nhật Bản gặp Tây Ban Nha ở Al Rayyan vang lên. Thời điểm đội bóng áo trắng nhận ra rằng tất cả sự cố gắng của họ không còn bất kỳ ý nghĩa gì.

Bốn năm trước, khi tuyển Đức bị loại chắc chắn đã có những người cảm thấy hả hê, và phần đông trong số đó là CĐV của họ. Những người Đức cảm thấy quá mệt mỏi với Joachim Loew và đội bóng cũ kỹ, thiếu ý tưởng của ông. 

Mọi lý lẽ dẫn đến thất bại của tuyển Đức năm đó đều đổ lên đầu HLV Loew. Hào quang World Cup 2014 không còn đủ sức giúp HLV Loew bớt nhàm chán.

Bốn năm sau, tuyển Đức đến Qatar với tân HLV Hansi-Flick cùng một dàn cầu thủ trẻ trung và được đánh giá là ứng viên cho chức vô địch. Ngay cả khi rơi vào bảng đấu có Tây Ban Nha, Nhật Bản và Costa Rica, ai cũng nghĩ thầy trò HLV Hansi-Flick sẽ dễ dàng vượt qua vòng bảng.

Nhưng không. Thảm họa ở Kazan lại ồ ạt ào về làm băng giá những con tim của CĐV Đức. So với 4 năm trước, lối chơi của tuyển Đức tại World Cup 2022 đúng là sinh động hơn và đáng xem hơn. Nhưng tuyển Đức của Hansi-Flick không đủ hoàn hảo để đi tiếp.

Tuyển Đức mong manh bằng vài mm cỏ - Ảnh 2.

Sự thất vọng của các cầu thủ Đức sau khi bị loại khỏi World Cup 2022 - Ảnh: REUTERS

Trước Nhật Bản, tuyển Đức đã ghi bàn dẫn trước nhưng họ không thể kết liễu đối thủ bởi khả năng dứt điểm yếu kém, hàng thủ và tiền vệ liên tục mắc lỗi. 

Đã vậy, đoàn quân của HLV Hansi-Flick cũng thi đấu với tâm trạng tràn ngập sự chủ quan. Cái giá phải trả cho những điều đó là trận thua ngược đau đớn trước Nhật và Đức phải xách vali về nước sớm.

Ở trận gặp Costa Rica, dù thắng 4-2 nhưng chiếc mặt nạ của ứng viên vô địch mà giới chuyên môn gán cho thầy trò Hansi Flick đã rớt xuống. Đức không xứng đáng đứng vào hàng ngũ của nhóm đội bóng tinh hoa của thế giới. 

Họ phí phạm nhiều cơ hội, hàng tiền vệ với Leon Goretzka, Ilkay Gundogan, Jamal Musiala chỉ làm các CĐV nhớ Toni Kroos, Mesut Ozil…

Khi có bàn thắng cùng thế trận áp đảo, Đức bộc lộ sự chủ quan. Họ rõ ràng là không học được gì từ thất bại trước Nhật Bản.

Và nếu Costa Rica đủ bản lĩnh, màn chia tay của tuyển Đức có thể còn ám ảnh hơn nữa. Một năm, kể từ tháng 8-2021 đến nay dường như là khoảng thời gian quá ngắn để HLV Hansi-Flick biến tuyển Đức rệu rã trở nên hoàn hảo. Hansi-Flick không đủ thời gian để vứt bỏ toàn bộ tàn dư mà Loew để lại.

Tuyển Đức mong manh bằng vài mm cỏ - Ảnh 3.

Đức không phải bị loại vì vài mm cỏ, họ phải trách chính mình - Ảnh chụp màn hình

Rõ ràng, tuyển Đức không phải bị loại vì vài mm cỏ vẫn còn bị quả bóng đè lên trong bàn thắng thứ 2 của tuyển Nhật Bản vào lưới Tây Ban Nha. Tuyển Đức không xứng đáng đi tiếp vì bản thân họ quá mong manh, mong manh như vài mm cỏ làm nên bàn thắng cho tuyển Nhật Bản.

Xếp hạng chung cuộc bảng E World Cup 2022: Nhật đầu bảng, Tây Ban Nha hơn Đức nhờ hiệu số Xếp hạng chung cuộc bảng E World Cup 2022: Nhật đầu bảng, Tây Ban Nha hơn Đức nhờ hiệu số

TTO - Lượt trận cuối bảng E World Cup 2022 khép lại với các kết quả: Nhật đánh bại Tây Ban Nha 2-1 và Đức thắng Costa Rica 4-2.

HOÀI VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên