
Tuyên án tù chung thân đối với Đào Minh Quân về tội khủng bố, hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân - Ảnh: TTXVN
Bị cáo Đào Minh Quân - đối tượng cầm đầu tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời", bị tuyên phạt tù chung thân về cả hai tội danh, tổng hợp hình phạt chung là tù chung thân.
Cùng về tội "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân", Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Lisa (Phạm Anh Đào) tù chung thân; bị cáo Hà Xuân Nghiêm 13 năm tù.
Đối với nhóm bị cáo phạm tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" theo khoản 1 Điều 109 Bộ luật Hình sự, Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Huỳnh Thị Thắm (Huỳnh Tammy Thắm), Lâm Ái Huệ (Lâm Kim Huệ, Huệ Lâm), Đào Kim Quang (Francis Andre Solvang, Đào Văn Tiên) cùng mức án 20 năm tù.
Các bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Xuyến bị tuyên phạt 14 năm tù; Nguyễn Quang Đính và Trần Thị Hồng Duyên cùng bị tuyên phạt 12 năm tù và quản chế 5 năm; Hoàng Thông và Hà Trường Xuân cùng bị tuyên phạt 10 năm tù, trong đó bị cáo Hà Trường Xuân bị quản chế 5 năm; Nguyễn Văn Trung bị tuyên phạt 7 năm tù và quản chế 5 năm.
Đối với nhóm bị cáo phạm tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" theo khoản 2 Điều 109 Bộ luật Hình sự, Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Phạm Hoàng và Trịnh Bá Hạnh cùng mức án 7 năm tù; Nguyễn Ngọc Khoa, Vương Văn Hồng Nam, Nguyễn Việt Tú cùng mức án 6 năm tù; Nguyễn Xuân Bình, Nguyễn Thị Hường, Huỳnh Nhật Phương, Trần Thị Kim Hoa, Nguyễn Ngọc Châu, Bùi Thị Ánh Ngọc cùng mức án 5 năm tù; Hoàng Chí Tiên mức án 3 năm tù. Các bị cáo này còn bị áp dụng hình phạt quản chế từ 2 đến 5 năm sau khi chấp hành xong án phạt tù.
Theo Hội đồng xét xử, vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm an ninh quốc gia, gây nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự nên cần xử lý nghiêm minh nhằm răn đe, phòng ngừa chung.
Tại phiên tòa, sau phần thủ tục, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân giữ quyền công tố đã công bố cáo trạng, xác định Đào Minh Quân là đối tượng cầm đầu tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" - tổ chức đã bị Bộ Công an đưa vào danh sách tổ chức khủng bố. Các bị cáo còn lại bị cáo buộc tham gia, hỗ trợ hoạt động cho tổ chức này nhằm chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Quá trình xét hỏi, Hội đồng xét xử đã làm rõ vai trò, mức độ tham gia của từng bị cáo trong việc tổ chức, lôi kéo lực lượng trong và ngoài nước tham gia các hoạt động chống phá Nhà nước Việt Nam.
Một số bị cáo hiện đang bị truy nã, được xác định đang ở nước ngoài nên bị xét xử vắng mặt. Trước khi mở phiên tòa, Tòa án nhân dân TP.HCM đã phát thông báo kêu gọi các bị cáo ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Được nói lời sau cùng tại phiên tòa, các bị cáo bày tỏ sự ăn năn hối cải, mong Hội đồng xét xử khoan hồng.
Theo cáo trạng, từ năm 2015 đến 2017, các đối tượng trong tổ chức đã thành lập nhiều nhóm hoạt động như "Phượng Hoàng", "Mãng Xà", "Biệt động quân", "Đại Việt" nhằm thực hiện các hoạt động phá hoại, gây mất an ninh trật tự.
Một số đối tượng trong nước đã thực hiện hành vi đốt kho tạm giữ xe vi phạm giao thông tại Đồng Nai gây thiệt hại lớn về tài sản; đồng thời lên kế hoạch thực hiện các vụ gây cháy, nổ tại một số địa điểm trọng yếu, trong đó có khu vực sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và vụ đánh bom khủng bố vào Cục Thuế tỉnh Bình Dương (cũ) năm 2019. Tuy nhiên, các âm mưu này đã bị lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn kịp thời.
Theo Bộ Công an, mọi hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, tài trợ hoặc thực hiện các hoạt động theo chỉ đạo của tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" đều bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật Việt Nam.
Trước đó, năm 2017, Tòa án nhân dân TP.HCM cũng đã xét xử 15 bị cáo trong cùng đường dây với các mức án từ 4 đến 16 năm tù về tội "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận