03/02/2021 06:59 GMT+7

Tướng Mỹ cố liên lạc với quân đội Myanmar nhưng bất thành

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Một quan chức Mỹ ngày 2-2 cho biết, theo yêu cầu của Nhà Trắng, tướng quân đội Mark Milley đã cố điện cho quân đội Myanmar sau cuộc đảo chính nhưng không thể kết nối.

Tướng Mỹ cố liên lạc với quân đội Myanmar nhưng bất thành - Ảnh 1.

Trạm kiểm soát quân sự trên đường đến khu nhà quốc hội ở thủ đô Naypyitaw, Myanmar ngày 1-2-2021 - Ảnh: REUTERS

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ tiến hành xem xét lại hỗ trợ đối với Chính phủ Myanmar sau khi xác định quân đội nước này đảo chính, theo Hãng tin Reuters.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đe dọa áp các biện pháp trừng phạt mới đối với các tướng lĩnh đã nắm quyền tại Myanmar và bắt giữ các lãnh đạo được bầu, bao gồm Cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi.

Cuộc đảo chính của quân đội Myanmar (theo cách gọi của Hãng tin Reuters) là một đòn đáng kể đối với chính quyền ông Biden và nỗ lực xây dựng chính sách châu Á - Thái Bình Dương mạnh mẽ để chống lại Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ned Price cho biết Mỹ đã hỗ trợ gần 135 triệu USD cho Myanmar trong năm 2020 nhưng chỉ "một phần nhỏ" được chuyển trực tiếp cho chính phủ.

Các quan chức Mỹ đang xem xét lại khoản hỗ trợ này, nhưng cam kết vẫn hỗ trợ nhân đạo cho người thiểu số Hồi giáo Rohingya ở Myanmar cũng như các chương trình mang lại lợi ích cho xã hội dân sự ở nước này.

Ông Price nói thêm là các quan chức Mỹ đang xem xét các biện pháp trừng phạt nhắm đến các lãnh đạo quân đội Myanmar và các công ty có liên kết với họ.

Lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell cũng kêu gọi Chính phủ Mỹ tăng cường trừng phạt quân đội Myanmar.

Trong một diễn biến liên quan, người dân Myanmar đã tải xuống hơn 1 triệu lượt ứng dụng tin nhắn ngoại tuyến Bridgefy sau khi quân đội nước này tiến hành đảo chính ngày 1-2.

Công ty khởi nghiệp Bridgefy của Mexico viết trên Twitter rằng họ hi vọng người dân Myanmar sẽ thấy ứng dụng này hữu ích trong thời kỳ khó khăn.

Sau khi các nhà lãnh đạo do dân bầu bị bắt, mạng điện thoại và Internet bị gián đoạn tại thành phố Yangon, thủ đô Naypyitaw và một số khu vực khác của Myanmar.

Mạng điện thoại và Internet đã được khôi phục vào cuối ngày 1-2 nhưng những lời kêu gọi trên mạng xã hội đã khuyến khích người dân Myanmar tải ứng dụng Bridgefy để phòng ngừa sự cố tương tự lại xảy ra.

Tướng Myanmar: Quân đội nắm quyền là Tướng Myanmar: Quân đội nắm quyền là 'điều không thể tránh khỏi'

TTO - Một ngày sau khi nắm quyền, quân đội Myanmar tiếp tục siết chặt kiểm soát. Hãng tin AP cho biết các nghị sĩ Myanmar đang bị giam lỏng trong khu nhà chính phủ ở thủ đô Naypyitaw.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên