31/08/2019 07:03 GMT+7

Tượng gỗ giống ông Trump với kiểu giơ tay Nữ thần tự do ‘mọc’ ven đường quê vợ

ĐỖ DƯƠNG
ĐỖ DƯƠNG

TTO - Một bức tượng gỗ giống hệt ông Trump vừa được dựng lên trong tuần này tại Slovenia, quê hương của bà Melania, vợ ông.

Tượng gỗ giống ông Trump với kiểu giơ tay Nữ thần tự do ‘mọc’ ven đường quê vợ - Ảnh 1.

Tượng gỗ giống ông Trump tại Slovenia - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, bức tượng gỗ cao 8 mét, tạc hình một người đàn ông đang nắm chặt tay, giơ thẳng cánh tay phải lên cao, tư thế như dáng tượng Nữ thần tự do ở New York.

Kiến trúc sư Tom Schlegl 56 tuổi ở làng Sela, phía bắc thủ đô Ljubljana của Slovenia, là người tạo ra bức tượng này.

Ông Schlegl không nói thẳng đây là bức tượng tạc hình tổng thống Mỹ, gọi đó là "bức tượng tự do". Song nhìn vào kiểu tóc, chiếc áo vest màu xanh, áo sơmi trắng và chiếc cà vạt đỏ ông Trump thường mặc trên bức tượng, ai cũng thấy nó mô phỏng ông Trump.

Người tạo ra bức tượng cho biết có một cơ chế hoạt động bên trong giúp gương mặt của bức tượng có thể biểu thị hai sắc thái cảm xúc từ thân thiện sang đáng sợ.

Nhà điêu khắc chia sẻ với truyền thông địa phương, ông làm bức tượng này vì muốn cảnh báo với mọi người về sự gia tăng của chủ nghĩa dân túy.

"Tôi thiết kế bức tượng này vì mọi người đã quên mất việc Nữ thần Tự do biểu trưng cho điều gì. Tôi muốn cảnh báo với mọi người về sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy, và sẽ thật khó để tìm ra một nhà dân túy nào lớn hơn ông Trump trên thế giới", ông Schlegl nói.

Một số người dân địa phương chỉ trích bức tượng, nói nó làm xấu xí cảnh quan xung quanh.

Ông Schelegh cho biết bức tượng ông Trump do các tình nguyện viên dựng lên và sẽ chỉ được trưng bày tại đó trong hai tháng, sau đó sẽ phải tìm "nhà mới" cho nó.

"Chỗ mới có thể ở đâu đó tại Slovenia hay nước ngoài, thậm chí ở Greenland nếu nơi đó quan tâm", ông Schlegl đùa, nhắc lại chuyện ông Trump muốn mua Greenland của Đan Mạch gần đây và bị phản ứng dữ dội.

Tượng gỗ giống ông Trump với kiểu giơ tay Nữ thần tự do ‘mọc’ ven đường quê vợ - Ảnh 2.

Ảnh: REUTERS

Tháng 7 năm nay, một bức tượng gỗ tạc hình bà Melania, đệ nhất phu nhân nước Mỹ, tại quê hương bà ở Slovenia. Bức tượng này cũng đã "hứng" không ít "gạch đá" từ cư dân mạng vì cho rằng nó quá xấu xí, thậm chí còn bị so sánh với bù nhìn.

Ông Schlegl cho biết ông nảy ra ý tưởng làm tượng ông Trump sau khi bức tượng bà Melania được khánh thành gần quê nhà của bà tại vùng Sevnica gần 2 tháng trước.

Tượng Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump bị dân ở quê bà Tượng Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump bị dân ở quê bà 'nhận không ra'

TTO - Bức tượng tạc từ một thân gỗ hình bà Melania Trump, Đệ nhất phu nhân nước Mỹ, tại thị trấn quê nhà Sevnica ở Slovenia đã bị dư luận chê quá xấu.

ĐỖ DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên