
Đúng 16h15 ngày 3-9, tượng giáo sư, bác sĩ nông học Lương Định Của đã được đặt trên bệ mới - Ảnh: KHẮC TÂM
Đến 16h15 ngày 3-9, tượng giáo sư, bác sĩ nông học Lương Định Của đã được di dời, đặt thành công vào bệ tượng mới về hướng cuối công viên 30-4, giáp đường Xô Viết Nghệ Tĩnh.
Để di dời tượng Lương Định Của nặng khoảng 25 tấn về vị trí mới, từ sáng cùng ngày, các phương tiện chuyên dụng được đưa đến công viên. Khoảng 11h, bắt đầu việc dời tượng.
Theo đơn vị thi công, để đảm bảo an toàn, trước khi được di dời, toàn thân tượng được định khung sắt, che kín rất cẩn thận. Khoảng cách từ vị trí bệ cũ đến bệ tượng mới chừng 150m, nhưng mất hơn 5 tiếng để hoàn thành việc di dời.
Hiện đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành các hạng mục công trình trước ngày 15-11-2026 để phục vụ Lễ hội Ok Om Bok - Đua nghe ngo của đồng bào Khmer.
Công viên 30-4 nằm ở vị trí trung tâm TP Sóc Trăng cũ (nay thuộc phường Phú Lợi, TP Cần Thơ), quy mô đầu tư gồm các hạng mục trồng cây xanh, thảm cỏ; cải tạo, xây mới hệ thống cấp nước, thoát nước và chiếu sáng. Trong đó có hạng mục giải tỏa mở rộng một phần đường Trần Hưng Đạo, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh hướng về phía công viên 30-4, và xây dựng vỉa hè mới đồng bộ với vỉa hè hiện trạng.
Tổng mức đầu tư 27,3 tỉ đồng. Sau khi cải tạo, mở rộng, diện tích đất còn lại của công viên là 6.094m2, tạo thêm không gian phục vụ vui chơi, giải trí cho người dân.
Vào tháng 2-2020, nhằm tôn vinh và ghi nhớ công lao to lớn của giáo sư, bác sĩ nông học Lương Định Của, chính quyền tỉnh Sóc Trăng cũ đã khởi công tượng của ông, đặt ở vị trí khoảng giữa công viên 30-4, đến giữa tháng 7 cùng năm thì hoàn thành, tổng vốn đầu tư hơn 8,5 tỉ đồng.
Phần tượng toàn thân hình giáo sư, bác sĩ nông học Lương Định Của trong tư thế đứng, cao 6m, đang ôm bó lúa; phần đế tượng cao 1,5m, phần bệ tượng cao 1m.
Tượng được làm bằng chất liệu đá granite trắng xám Bình Định, nền lát đá granite, phần đế tượng, bệ tượng, bồn hoa ốp đá granite đen.
Giáo sư, bác sĩ nông học Lương Định Của (16-8-1920 - 28-12-1975), quê thuộc tỉnh Sóc Trăng cũ, nay là TP Cần Thơ. Ông là chuyên gia hàng đầu của nước ta, đồng thời cũng là nhà khoa học có uy tín lớn trong giới khoa học nông nghiệp ở một số nước trên thế giới về di truyền chọn giống.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận