11/08/2004 14:13 GMT+7

Tượng đài Thánh Gióng: Sửa lại vẫn chưa muộn

HỒ PHƯƠNG (Báo ND)
HỒ PHƯƠNG (Báo ND)

Theo nhà văn Hồ Phương, mẫu tượng đài Thánh Gióng mà thành phố Hà Nội đang chọn để xây dựng không những xấu về nghệ thuật, mà còn thiếu sót về nội dung tư tưởng.

gEORs3Ni.jpgPhóng to
Mẫu tượng Thánh Gióng số 1
Theo nhà văn Hồ Phương, mẫu tượng đài Thánh Gióng mà thành phố Hà Nội đang chọn để xây dựng không những xấu về nghệ thuật, mà còn thiếu sót về nội dung tư tưởng.

Ðược biết, Hà Nội có chủ trương xây dựng một tượng đài Thánh Gióng trên núi Sóc. Ðó là một ý tưởng, một chủ trương rất hay, rất hợp lòng người.

Hà Nội đã cho mở cuộc thi mẫu tượng đài này. Nhiều nhà điêu khắc đã tham gia, và có hai mẫu để tuyển chọn lần cuối cùng. Tuy nhiên, nay theo thông báo trên Ðài truyền hình Hà Nội, thành phố đã chọn mẫu số 1. Ðây chính là điều tôi muốn được thiết tha góp ý thêm với tư cách một công dân Hà Nội từ thuở nhỏ và, một nhà văn Hà Nội hôm nay vừa rất yêu văn học vừa yêu hội họa và điêu khắc.

Tôi thành thực thấy mẫu số 1 mà Hà Nội đã sơ bộ chọn là mẫu không những xấu về mặt nghệ thuật mà còn thiếu sót nhiều về nội dung, tư tưởng.

HPPSPouy.jpgPhóng to
Mẫu tượng Thánh Gióng số 2
Cũng theo dư luận nhân dân và các nhà điêu khắc thì mẫu số 2 tuy còn có nhược điểm phải sửa, nhưng nhìn chung thể hiện được tinh thần, cốt cách Thánh Gióng hơn.

Chỉ cần sửa: không để Thánh Gióng hai tay không dù có đang bay về Trời. Với nhân dân ta từ già tới trẻ hình ảnh Thánh Gióng luôn luôn gắn liền với cây tre làm vũ khí đánh giặc. Như vậy, rõ ràng Thánh Gióng với cây tre đã thành biểu tượng từ ngàn năm của nhân dân ta dùng vũ khí thô sơ dám chống lại và chiến thắng quân ngoại xâm dù chúng có binh khí tối tân đến đâu. Ðó là hình tượng chiến tranh nhân dân của dân tộc ta.

Như vậy, đã dựng tượng Thánh Gióng là cần phải chọn thời điểm oanh liệt và tiêu biểu nhất của Thánh là cầm tre phóng ngựa đánh giặc, chứ không phải thời điểm không màng công danh bay về trời vì điều đó vừa không tiêu biểu cho Thánh Gióng.

Tóm lại, theo tôi tượng Thánh Gióng dù có đặt trên Sóc Sơn, là nơi Ngài bay về Trời theo truyền thuyết cũng vẫn cần phải lấy hình tượng Ngài với cây tre đánh giặc, và con ngựa phải cất vó, tung bờm bay mãnh liệt, dưới chân ngựa có thể là những cụm mây bay...

Tóm lại dẫu sao mẫu số 2 là có cơ sở hơn để sửa và đưa vào sử dụng.

HỒ PHƯƠNG (Báo ND)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên