28/09/2017 18:54 GMT+7

Tưới xăng đốt chết người vì nghi bị trộm tiền

NHẬT LINH
NHẬT LINH

TTO - Do nghi ngờ anh T. ăn trộm tiền của mình, 3 người đàn ông đánh đập rồi tưới xăng châm lửa đốt khiến anh T. tử vong.

Tưới xăng đốt chết người vì nghi bị trộm tiền - Ảnh 1.

Một trong ba người bị tạm giữ tại công an TP. Huế vì liên quan đến vụ tưới xăng đốt người - Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Ngày 28-9, công an TP. Huế tạm giữ 3 người liên quan đến cái chết của anh Trần Quang T (sinh năm 1992, trú tại phường Phú Cát, TP Huế) trong ngày 23-9.

Ba người bị tạm giữ gồm Hồ Đăng Bảo Lộc (sinh năm 1990), Phạm Văn Dũng (sinh năm 1988) và Hoàng Chỉnh (sinh năm 1990), đều trú tại phường Phú Cát, TP. Huế.

Ba người này khai do nghi ngờ anh T. trộm tiền của mình nên đã dùng vũ lực, đưa anh này đến quán cafe của Hoàng Chỉnh trên đường Chi Lăng (TP Huế) để tra hỏi và đánh, ép anh T. phải thừa nhận hành vi trộm tiền.

Do anh T. không chịu nhận đã trộm tiền nên Dũng tưới xăng lên người anh T. rồi châm lửa đốt khiến anh T. bị bỏng nặng. Ngay sau đó, cả ba đã đưa anh T đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch nhưng không lâu sau đó, nạn nhân tử vong.

Tưới xăng đốt chết người vì nghi bị trộm tiền - Ảnh 2.

Phạm Văn Dũng (trái) tại Cơ quan điều tra Công an TP Huế - Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

NHẬT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên