
Phạm Đức Đạt, "cha đẻ" Evallos - nền tảng hỗ trợ đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra chương trình đào tạo vừa được chuyển giao tại một trường đại học ở TP.HCM với mức giá gần 1 tỉ đồng - Ảnh: CÔNG TRIỆU
Đã có công nghệ, sao cứ mãi thủ công?
Phạm Đức Đạt (23 tuổi, ở TP.HCM) - "cha đẻ" Evallos - nói ý tưởng này không xuất hiện nhất thời dù khi đó đang là sinh viên.
Đạt nhận ra quá trình nhập liệu, công tác đánh giá chuẩn đầu ra cho sinh viên quá nhiêu khê và mãi băn khoăn "đã có công nghệ, sao cứ mãi thủ công?".
Quá trình nhập điểm, tổng hợp kết quả, đánh giá năng lực sinh viên cực kỳ thủ công, tốn thời gian mà rất dễ sai sót.
Việc bảo mật dữ liệu cũng là một vấn đề lớn khi thông tin cá nhân của sinh viên vẫn chủ yếu được lưu trên các bảng tính, chia sẻ qua email, rất khó đảm bảo an toàn dữ liệu.
Đó là những lý do càng khiến Đạt quyết tâm làm Evallos cùng mong muốn góp phần vào mục tiêu chuyển đổi số trong giáo dục đại học.
Đạt tìm cộng sự chính là bạn học cùng khi nhận ra bài toán ấy không đơn giản. Bài toán được chia nhỏ thành nhiều phần, tập trung giải quyết từng nút thắt.
Quá trình này kéo dài hơn một năm, nhiều lần thử rồi sai, chỉnh sửa rồi lại sai mà có lúc tưởng như không thể hoàn thành.
"Làm mãi, nhưng giai đoạn đó Evallos khá thô sơ như một ứng dụng thử nghiệm nội bộ, chỉ giải quyết vài khâu rất nhỏ nhưng nhức nhối trong kiểm định chất lượng", Đạt kể về giai đoạn khó khăn khi làm.

Hiện tại, chi phí sử dụng Evallos được tính dựa trên các yếu tố như: quy mô trường/lớp, số lượng chương trình đào tạo cần kiểm định và các dịch vụ hỗ trợ kèm theo (bảo trì, nâng cấp, đào tạo sử dụng…). Phần mềm được cung cấp dưới hình thức bản quyền trả phí một lần hoặc theo gói thuê bao năm - Ảnh: NVCC
Kiểm định chất lượng giáo dục toàn diện từ Evallos
Sau quá trình liên tục phát triển và hoàn thiện, Evallos đã trở thành nền tảng tương đối toàn diện. Nhiều tính năng nổi bật hướng đến hỗ trợ hiệu quả cho cả giảng viên và bộ phận kiểm định chất lượng của các cơ sở giáo dục.
Vượt trội với tính năng tự động nhập liệu, mã hóa và bảo mật ở Evallos, giảng viên có thể tải lên file điểm hoặc nhập trực tiếp, hệ thống tự động mã hóa, bảo vệ thông tin sinh viên khỏi bị rò rỉ.
Tiền là một khó khăn lớn của Evallos. Để xoay xở, Đạt viết code trên phần mềm miễn phí, dùng thử các dịch vụ cloud, "ké" phòng nghiên cứu ở trường để tiết kiệm tối đa chi phí.
Đạt vắt sạch tiền túi, vay mượn gia đình cho tới các khoản ưu đãi cho sinh viên để bỏ vào các khoản chi bắt buộc như tiền thuê máy chủ, công cụ…
Vấn đề chi phí nhẹ phần nào khi có một trường đại học ở TP.HCM "xuống tiền" với mức giá gần 1 tỉ đồng để được sử dụng Evallos.
"Dĩ nhiên là mình khá vui vì quá trình này đang diễn ra trơn tru và tương đối hiệu quả", Đạt cười.
Nền tảng hỗ trợ tạo, lưu cấu hình các chuẩn đầu ra (CLO, PLO), tiêu chí đánh giá và trọng số cho từng môn học phù hợp với từng chương trình đào tạo hoặc theo quy định của trường trước "ma trận" đánh giá chuẩn đầu ra từng học phần và cả chương trình.
Hệ thống cũng tự động áp dụng các công thức phức tạp để tính tỉ lệ đạt chuẩn, tổng hợp kết quả cho từng lớp, từng học phần mà vẫn đảm bảo chính xác, nhanh chóng và nhất quán giữa các giảng viên.
Kết quả được trình bày bằng biểu đồ, bảng biểu trực quan giúp giảng viên và cán bộ kiểm định theo dõi, so sánh, đánh giá nhanh tình hình từng học phần, từng sinh viên. Toàn bộ báo cáo có thể xuất thành file Excel, PDF… chỉ với một cú nhấp chuột.
Evallos có thể áp dụng cho nhiều khoa, nhiều chương trình khác nhau, dễ dàng mở rộng khi quy mô sinh viên lớn hoặc có nhiều loại bài kiểm tra.
Đạt tích hợp chuẩn kiểm định và công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để có thể phân tích dữ liệu đánh giá một cách thông minh hơn, phát hiện sớm xu hướng, điểm mạnh, điểm yếu của quá trình giảng dạy.
"Khả năng chuẩn hóa, tự động hóa toàn diện quy trình kiểm định chuẩn đầu ra nhưng vẫn đảm bảo linh hoạt theo đặc thù từng trường, từng chương trình. Mọi thao tác trên Evallos đều được lưu lại để phục vụ kiểm tra, kiểm định, đảm bảo tính minh bạch và đáp ứng yêu cầu khắt khe trong kiểm định chất lượng giáo dục", Đạt nói thêm.
Evallos cũng có những "khúc cua" đầy thử thách. Đó là giai đoạn chạy nước rút để hoàn thiện nhưng lại đối diện với những khó khăn tưởng như không thể vượt qua.
Nhiều lần Đạt phải tìm gặp và nghe cố vấn về chuyên môn kiểm định của PGS.TS Huỳnh Khả Tú, cố vấn chuyên môn công nghệ thông tin của TS Lê Duy Tân - đều công tác tại Trường đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM).
"Nhiều đêm cả nhóm gần như thức trắng vừa chạy code vừa kiểm thử, vừa liên hệ với chuyên gia để rà lại quy trình. Có lúc đến hạn, nhóm phải họp gấp với thầy cô, chia từng đầu việc nhỏ, động viên nhau cố thêm chút nữa", Đạt nhớ lại.
Tuổi Trẻ Startup Award 2025 gia hạn đăng ký tham gia đến 15-10
Tuổi Trẻ Startup Award 2025 với chủ đề "Cùng AI kiến tạo tương lai" do báo Tuổi Trẻ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM tổ chức, phối hợp cùng Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp (BSSC), với sự cố vấn đặc biệt của ông Phạm Phú Ngọc Trai - sáng lập và chủ tịch Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO VIETNAM).
Chương trình đã quyết định gia hạn tiếp nhận đăng ký tham gia của các startup đến ngày 15-10 và chọn các dự án tiêu biểu nhất để vinh danh.
Những startup được vinh danh trong gala (dự kiến tháng 11-2025) sẽ nhận các giải thưởng đặc biệt với sự đồng hành của các đơn vị: Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC-AgriS), Tập đoàn VinaCapital, Công ty CP kiểm định xây dựng An Hòa, Bảo hiểm Dai-ichi Việt Nam.
Trong đó giải thưởng cao nhất trị giá 100 triệu đồng được ông Phạm Phú Ngọc Trai, cố vấn chương trình, hỗ trợ. Vui lòng truy cập chuyên trang: https://tuoitre.vn/nhip-song-tre/tuoi-tre-start-up-award.htm để xem chi tiết thể lệ và tải mẫu đăng ký tham gia.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận