27/05/2015 18:37 GMT+7

​Tuổi Trẻ đoạt 2 giải Báo chí thông tin đối ngoại lần 1

QUỲNH TRUNG
QUỲNH TRUNG

TTO - Ngày 27-5, tại trụ sở Thông tấn xã Việt Nam, báo Tuổi Trẻ được trao một giải nhất và một giải nhì Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ nhất.

Ông Đinh Thế Huynh, Trưởng ban Tuyên giáo Trung Ương, trao bằng khen giải nhất thể loại báo in cho đại diện báo Tuổi Trẻ (bìa phải) - Ảnh: Quỳnh Trung

Giải báo chí Thông tin đối ngoại lần thứ nhất do Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Chỉ đạo Trung ương về Công tác thông tin đối ngoại tổ chức, được phát động từ ngày 8-12-2014 đến ngày 31-3-2015. Ban tổ chức đã nhận được 515 tác phẩm tham dự. Các tác phẩm dự thi ở 10 thứ tiếng: Việt, Anh, Pháp, Nga, Trung, Tây Ban Nha, Nhật, Hàn, Lào và Bulgaria.

Sau hai vòng chấm sơ khảo và chung khảo, ban tổ chức đã chọn ra 59 tác phẩm để trao 5 giải Nhất, 10 giải Nhì, 13 giải Ba và 31 giải Khuyến khích theo năm thể loại: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí.

5 giải nhất bao gồm tác phẩm thể loại báo in “Một mình một vụ kiện da cam” của tác giả Phạm Vũ, báo Tuổi Trẻ TP.HCM, tác phẩm “Bản tin nhạc rap Biển Đông đa ngữ” thể loại báo điện tử của VietnamPlus (Thông tấn xã Việt Nam), tác phẩm “Cuộc sống tôn giáo: chân thực và sinh động” thể loại ảnh báo chí của Báo Ảnh Việt Nam, tác phẩm “20 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ” thể loại phát thanh bằng tiếng Anh của VOV, tác phẩm “Nghệ thuật quân sự” thể loại truyền hình của Ban truyền hình đối ngoại - Đài truyền hình Việt Nam (VTV).

Ngoài ra, báo Tuổi Trẻ còn đạt thêm một giải nhì thể loại ảnh báo chí với tác phẩm “Chính sách cường quyền không thể giúp xây dựng quan hệ bè bạn” của nhóm tác giả Thuận Thắng, Tấn Vũ, Viễn Sự, My Lăng. Đây là chùm ảnh thông tin về sự kiện Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển của Việt Nam mùa hè năm ngoái.

Theo ông Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Công tác thông tin đối ngoại, Trưởng Ban Chỉ đạo giải thưởng, giải năm nay còn thu hút sự tham dự của các nhà báo nước ngoài. Có 4 nhà báo nước ngoài gửi tác phẩm dự thi gồm: ông Horacio Rana, Hãng thông tấn Télam (Argentina), nữ nhà báo Kadrinka Kadrinova, Phó tổng biên tập tạp chí Tema (Bulgaria), ông Hugo Rins - phóng viên Prensa Latina thường trú tại Hà Nội, nhà báo người Hàn Quốc Kim Jong Gak với bài viết đăng trên Thời báo Việt - Hàn.Chinh

QUỲNH TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên