Tung tin giả bắt cóc trẻ em rồi sửa thành bài kêu gọi từ thiện

Thông tin cháu bé 6 tuổi bị bắt cóc ở xã Hòa Mỹ Tây (huyện Tây Hòa, Phú Yên cũ, nay là xã Hòa Mỹ, Đắk Lắk) được chính quyền địa phương và công an xác định là tin giả.

bắt cóc - Ảnh 1.
bắt cóc - Ảnh 2.

Bài đăng "bắt cóc trẻ em" biến thành bài kêu gọi từ thiện - Ảnh chụp màn hình

Chiều 6-8, bà Lê Thị Hoài Vinh - chủ tịch UBND xã Hòa Mỹ - cho hay trên địa bàn không xảy ra vụ bắt cóc trẻ em nào, UBND xã và công an địa phương cũng không nhận được tin báo từ gia đình trẻ bị bắt cóc như nội dung bài viết đã đăng tải trên mạng xã hội.

"Đây là tin giả mạo, sai sự thật. Người dân phải hết sức chú ý không chia sẻ thông tin. Công an địa phương sau khi xác minh cũng đã có đăng thông tin cảnh báo trên Fanpage", bà Vinh nói.

Theo đó vào sáng cùng ngày, tài khoản "Nguyễn Hiếu" đăng tải nội dung "Cần khẩn cấp hỗ trợ tìm con trai Nguyễn Tuấn Khôi (6 tuổi) tại Phú Yên".

Tài khoản này đăng thông tin khoảng 17h04 ngày 5-8-2025, con trai tên Nguyễn Tuấn Khôi, 6 tuổi, đã bị hai người đàn ông lạ mặt bắt cóc khi đang chơi trước nhà.

Địa điểm xảy ra vụ việc tại xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên. Thông tin đối tượng gồm hai người đàn ông lạ mặt, đeo khẩu trang sử dụng xe máy Honda Winner X không gắn biển số.

Chưa hết, trên tài khoản này còn ghi thông tin rằng gia đình đã báo công an và đang phối hợp với cơ quan chức năng để tìm kiếm cháu; mong mọi người chia sẻ thông tin để giúp gia đình sớm tìm lại cháu, "nếu ai có bất kỳ manh mối nào hoặc nhìn thấy những người có đặc điểm như trên, xin vui lòng liên hệ ngay với gia đình qua số điện thoại 0971637455". 

Tài khoản này bày tỏ mong muốn cộng đồng mạng chia sẻ thông tin để gia đình sớm tìm được con.

Thông tin này đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, gây hoang mang dư luận. 

Tuy nhiên có người nhận ra sự bất thường của thông tin trên khi hiện nay đã không còn xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa, Phú Yên. Bởi từ ngày 1-7, sau sáp nhập xã Hòa Mỹ Tây được hợp nhất với xã Hòa Mỹ Đông, thành xã Hòa Mỹ và không còn chính quyền cấp huyện.

Chưa kể nội dung đăng tải lại trùng khớp với thông tin được đăng tải vụ bắt cóc tương tự tại xã Cư Klông, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk (cũng được xác định là tin giả).

Phóng viên Tuổi Trẻ Online đã liên hệ đến số điện thoại trên nhưng không ai bắt máy. Sau đó truy cập vào tài khoản trên thì phát hiện bài viết đã được chỉnh sửa thành bài kêu gọi từ thiện cho một bệnh nhi bị bắt cóc trong lúc cố gắng chạy thoát đã bị xe cán qua làm mất một cánh tay.

Tung tin giả bắt cóc trẻ em rồi sửa thành bài kêu gọi từ thiện - Ảnh 3.Tin bắt cóc trẻ em tại Đà Nẵng là bịa đặt, công an triệu tập 'tác giả'

Trên mạng xã hội lan truyền thông tin bắt cóc trẻ em tại Đà Nẵng. Cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh và khẳng định đây là thông tin sai sự thật.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên