
Nguyễn Thành Lợi trong một buổi giới thiệu văn hóa Việt Nam với sinh viên quốc tế. Lợi vừa giành được học bổng tiến sĩ 'Tân Hán học' danh giá - Ảnh: NVCC
Với học bổng tiến sĩ danh giá và tấm vé vào Trường ĐH Nam Khai top đầu Trung Quốc, Nguyễn Thành Lợi dễ khiến người khác nghĩ mình là "con nhà người ta" với hành trình học tập thẳng tắp. Nhưng phía sau học bổng và tấm giấy báo trúng tuyển ấy là những năm tháng chật vật, tự ti, thậm chí là nước mắt của một chàng trai từng không hề yêu thích tiếng Trung.
Từ ngã rẽ không mong muốn
Nguyễn Thành Lợi, cựu sinh viên khóa 2018 ngành ngôn ngữ Trung Quốc, Trường ĐH Lạc Hồng, thừa nhận lựa chọn tiếng Trung ban đầu không xuất phát từ đam mê.
Năm 2018, Lợi đậu vào các ngành quan hệ công chúng, du lịch ở một số trường tại TP.HCM. Nhưng theo định hướng của gia đình, đặc biệt là người anh trai, bạn quyết chọn học tiếng Trung.
"Thời gian đầu tôi học trong tâm thế bị ép buộc. Không thích, không tự tin, lại sợ nói sai", Lợi nhớ lại.
Áp lực lớn đến mức có lần không trả lời được một câu hỏi rất đơn giản của giảng viên, cậu sinh viên năm nhất đã vừa chạy xe về nhà vừa khóc vì xấu hổ. Cảm giác mình không thuộc về ngành này từng khiến Lợi nghĩ đến việc bỏ cuộc.
TS Phan Thế Anh, Trưởng ngành ngôn ngữ Trung Quốc (Trường ĐH Lạc Hồng), đồng thời là giảng viên chủ nhiệm của Lợi từ năm nhất đại học, nhận xét Lợi có nền tảng khá, chăm chỉ, nhưng giai đoạn đầu khá khép kín.
"Khoảng từ cuối năm hai, tôi thấy Lợi tiến bộ rất nhanh. Em bắt đầu nghiêm túc với việc học, nuôi ý định đi du học và thể hiện rõ tinh thần học thuật", thầy Thế Anh nhận xét.
Bước ngoặt lớn nhất với Lợi đến vào đầu năm 2021, khi tham gia lớp học trực tuyến của Trường ĐH Sư phạm Hoa Đông, Thượng Hải (Trung Quốc).
"Lúc đó tôi nhận ra nói sai không đáng sợ bằng việc không dám nói", Lợi chia sẻ. Sự tự tin dần hình thành, kéo theo tiến bộ rõ rệt về giao tiếp và tư duy ngôn ngữ.
Tốt nghiệp cử nhân năm 2021, Lợi tiếp tục theo đuổi con đường học thuật với học bổng học tiếng một năm tại Trường ĐH Hồ Bắc, Vũ Hán (Trung Quốc).
Từ nền tảng đó, bạn tiếp tục trúng tuyển học bổng thạc sĩ chuyên ngành giáo dục Hán ngữ quốc tế tại Trường ĐH Lỗ Đông, Sơn Đông (Trung Quốc), vừa học vừa làm phiên dịch, dạy tiếng Trung trực tuyến và tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế.

Nguyễn Thành Lợi bên GS Vương Nghi Quảng, người hướng dẫn luận văn thạc sĩ tại Trường ĐH Lỗ Đông - Ảnh: NVCC
Không có con đường nào trải sẵn hoa hồng
Học bổng tiến sĩ "Tân Hán học" là mục tiêu mà Lợi chuẩn bị trong thời gian dài. Hồ sơ đòi hỏi năng lực ngôn ngữ (HSK ở mức cao) và yêu cầu đề cương nghiên cứu rõ ràng, thư giới thiệu học thuật chất lượng và sự kết nối trực tiếp với giáo sư hướng dẫn.
Theo TS Phan Thế Anh, nếu chọn ba từ để nói về Nguyễn Thành Lợi, đó là cầu tiến, ham học hỏi và vững vàng.
Ông nói: "Điều khiến tôi tự hào nhất không chỉ là học bổng em đạt được, mà là việc em quay về để chia sẻ kinh nghiệm, truyền cảm hứng cho sinh viên khóa dưới".
Nhìn lại chặng đường từ một sinh viên từng sợ nói sai đến nghiên cứu sinh tiến sĩ, Lợi nói điều quan trọng nhất không phải xuất phát điểm, mà là khả năng đi tiếp: "Nếu ngày đó tôi bỏ cuộc, chắc chắn sẽ không có ngày hôm nay".
Từ trải nghiệm của bản thân, Lợi cho rằng việc săn học bổng không phải là may rủi mà là kết quả của sự chuẩn bị nghiêm túc.
Theo bạn, sinh viên ngành ngôn ngữ Trung Quốc cần có nền tảng tiếng thật vững, trong đó chứng chỉ HSK phải đạt mức tốt để đáp ứng yêu cầu học thuật.
Bên cạnh đó, việc chủ động tham gia các chương trình, cuộc thi học thuật do phía Trung Quốc tổ chức như Nhịp cầu Hán ngữ hay các cuộc thi hùng biện sẽ giúp hồ sơ nổi bật hơn khi chứng chỉ ngày càng bão hòa.
Lợi cũng nhấn mạnh: "Kế hoạch học tập rõ ràng, có định hướng nghiên cứu cụ thể rất quan trọng. Sự chuẩn bị chỉn chu cho toàn bộ hồ sơ cũng rất cần thiết, vì chi tiết đều thể hiện thái độ của mình với con đường mình chọn".
Học bổng tiến sĩ "Tân Hán học"
Học bổng tiến sĩ "Tân Hán học" là một trong những học bổng danh giá nhất dành cho nghiên cứu sinh quốc tế theo học các lĩnh vực Hán học, ngôn ngữ học và khoa học xã hội tại Trung Quốc.
Chương trình do Trung tâm Hợp tác ngôn ngữ và giao lưu Trung Quốc trực thuộc Bộ Giáo dục Trung Quốc triển khai, với số lượng suất cấp mỗi năm cho từng quốc gia rất hạn chế.
Học bổng này tài trợ toàn phần cho nghiên cứu sinh, bao gồm học phí, chi phí ký túc xá, bảo hiểm, sinh hoạt phí hằng tháng và kinh phí phục vụ nghiên cứu học thuật trong suốt khoảng bốn năm đào tạo.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận