23/11/2022 14:33 GMT+7

Tukoh Taka - ca khúc của World Cup 2022 'bắt tai' sôi động và dễ nghe

TIẾN VŨ - HOÀI PHƯƠNG
TIẾN VŨ - HOÀI PHƯƠNG

TTO - 'Tukoh Taka' - ca khúc chủ đề World Cup 2022 có sự kết hợp giữa ba ngôn ngữ gồm: phần rap tiếng Anh của Nicki Minaj, phần hát tiếng Ả Rập do Myriam Fares thể hiện và Maluma trình bày tiếng Tây Ban Nha nhận được nhiều tình cảm của người hâm mộ.

MV "Tukoh Taka" - Nguồn: FIFA

Ca khúc Tukoh Taka được biểu diễn lần đầu tại lễ hội cổ động viên FIFA ngày 19-11 và lễ khai mạc World Cup 2022 vào ngày 20-11 vừa qua.

Nicki Minaj - được mệnh danh là "nữ hoàng hip hop", là nữ rapper có đĩa bán chạy nhất mọi thời đại - góp phần rap tiếng Anh trong ca khúc. 

Còn ca sĩ kiêm nhạc sĩ Maluma từng đoạt giải Grammy Latin đến từ Colombia với sở trường về reggaeton và nhạc trap đã thể hiện phần lời tiếng Tây Ban Nha.

Nam ca sĩ Myriam chia sẻ với FIFA: "Việc được đại diện cho nhạc Latin trong một ca khúc có độ phủ sóng toàn cầu, cùng các nghệ sĩ hát tiếng Anh và Tây Ban Nha, đã đưa văn hóa của chúng tôi đến một nấc thang mới".

Tukoh Taka - ca khúc của World Cup 2022 bắt tai sôi động và dễ nghe - Ảnh 2.

Hình ảnh trong đêm khai mạc World Cup 2022 - Ảnh: FIFA World Cup

Giám đốc điều hành âm nhạc Wassim Slaiby - người sáng lập, giám đốc điều hành của Universal Arabic Music - cho biết mục tiêu của Tukoh Taka là tạo ra một bản thu âm tôn vinh sự thống nhất, văn hóa và sự đa dạng trên phạm vi toàn cầu.

"Xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến Nicki Minaj, Maluma và Myriam Fares vì ​​đã mang bản sắc, văn hóa và tài năng của họ vào bài hát này" - Wassim Slaiby nói.

Ngay sau khi ra mắt, ca khúc nhận được phản hồi tích cực từ công chúng. Tukoh Taka trở thành bài hát yêu thích mới của người hâm mộ bóng đá thế giới. Khán giả để lại nhận xét: "Tukoh Taka hay đến nỗi tôi không thể ngừng xem", "Những ca sĩ đã làm rất tốt và thể hiện tuyệt vời bài hát World Cup này"…

Tựa đề ca khúc Tukoh Taka được cho rằng xuất phát từ thuật ngữ tiếng Ả Rập, dịch sang tiếng Anh là "Knock Knock" hoặc "Click Clack" có ý nghĩa như một lời chào mừng. 

Cũng có ý kiến cho rằng tựa ca khúc có cách phát âm khác là "Tiki Taka", có ý nghĩa là phong cách chơi bóng với đặc trưng ưu tiên việc kiểm soát bóng, chuyền ngắn kết hợp với di chuyển.

Kay Madati - giám đốc thương mại của FIFA - cho biết: "Bằng cách tập hợp những tiếng nói từ châu Mỹ, châu Phi và Trung Đông, bài hát này tượng trưng cho âm nhạc và bóng đá có thể đoàn kết thế giới".

Tukoh Taka - ca khúc của World Cup 2022 bắt tai sôi động và dễ nghe - Ảnh 3.

Nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng (phải) và ca sĩ Nguyễn Phi Hùng - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng chia sẻ với Tuổi Trẻ Online: "Đây là một ca khúc rất "bắt tai", việc nó được chọn làm bài hát chính thức của World Cup 2022 là điều rất dễ hiểu. Những bài hát có tiết tấu sôi động được hòa âm, phối khí theo phong cách kết hợp với nhạc Latin đang được giới trẻ ưa chọn.

Khi viết một ca khúc về sự kiện thể thao hàng đầu thế giới, ê kíp đã có sự tính toán rất chi tiết và kỹ lưỡng để đạt được nhiều mục tiêu trong một sản phẩm chưa đến 5 phút. Họ tính toán đến thị hiếu của khán giả, tính đến tính nhân văn, giải trí và các yêu cầu khác của FIFA. Chính vì vậy, khi ra đời, ca khúc ngay lập tức được khán giả toàn cầu đón nhận".

Tukoh Taka - ca khúc của World Cup 2022 bắt tai sôi động và dễ nghe - Ảnh 4.

Ca sĩ Nguyên Vũ (trái) và ca sĩ Hồ Việt Trung - Ảnh: Facebook nghệ sĩ

Ca sĩ Nguyên Vũ nhận xét ca khúc chủ đề World Cup năm nay vẫn là giai điệu Latin sôi động nhưng có phần nhẹ nhàng hơn. Giai điệu pha chút hơi hướng Trung Đông, không bùng nổ nhưng dễ nghe.

"Bản thân Vũ thích nhất ca khúc The Cup Of Life (La Copa De La Vida) do Ricky Martin sáng tác. Đây là bài hát chính thức Giải vô địch bóng đá thế giới 1998 tổ chức tại Pháp" - ca sĩ Nguyên Vũ chia sẻ.

Ca sĩ Hồ Việt Trung cũng cho rằng ca khúc Tukoh Taka sôi động, dễ nghe. Giai điệu Latin là gu âm nhạc thường được sử dụng trong World Cup.

Còn theo ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, những ca khúc trước đây của World Cup thì độ bắt tai và giai điệu ca khúc có sự chênh khá rõ về cảm xúc.

"Dù biết là tác giả mong muốn quảng bá về văn hóa nhưng vì ca khúc mang tính toàn cầu nên cần có một ca khúc trọn vẹn nội dung, giai điệu đẹp, tiết tấu sôi nổi mang tính cổ động rõ nét hơn, làm cho ai cũng có thể hòa chung một giai điệu quen thuộc. Làm được điều này sẽ là điểm nhấn và dấu ấn khó quên, mọi người sẽ nhớ thêm về mùa World Cup 2022" - ca sĩ Nguyễn Phi Hùng nói.

Các ca khúc chủ đề khác của World Cup 2022 còn có Hayya Hayya (Trinidad Cardona, Davido và Aisha), Arhbo (Ozuna, Gims), Light The Sky (Nora Fatehi, Rahma Mezher, Balqees Ahmed Fathi).

Trong đó, Hayya Hayya (Better together) là đĩa đơn đầu tiên của tuyển tập các bài hát chủ đề chính thức FIFA World Cup Qatar 2022. Tính từ ngày phát hành 1-4 đến thời đểm này, MV có hơn 40 triệu lượt xem trên YouTube.

MV "Hayya Hayya" - Nguồn: FIFA

Jungkook (BTS) Jungkook (BTS) 'thú nhận' gặp sự cố khi trình diễn tại World Cup 2022

Vinh dự được trình diễn khai mạc tại World Cup năm nay, Jungkook khiến fan bất ngờ khi tiết lộ đã gặp sự cố trong suốt phần trình diễn.


TIẾN VŨ - HOÀI PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên