
Bạo hành trẻ em - Ảnh minh họa do AI thực hiện
'Không hành động' cũng là bạo lực gia đình
Đặc biệt, luật này liệt kê hành vi "Bỏ mặc, không quan tâm thành viên gia đình là trẻ em" là một trong những nhóm hành vi bạo lực gia đình.
Có thể bị xử lý hình sự đến 7 năm tù
Nếu hành vi của cha mẹ ruột trong các trường hợp trên được xác định là hành vi "Bỏ mặc, không quan tâm thành viên gia đình là trẻ em" thì có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng.
Trường hợp nạn nhân của hành vi bạo lực gia đình bị hành hạ, đánh đập dẫn đến tình trạng nguy hiểm đến tính mạng mà người cha, mẹ ruột trong tình huống này không cứu giúp trong khi pháp luật quy định họ phải có nghĩa vụ đó, dẫn đến hậu quả người con bị chết thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng quy định tại Điều 132 Bộ luật Hình sự 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung) với mức hình phạt cao nhất lên đến 5 năm tù, trường hợp 2 người chết trở lên thì mức hình phạt lên đến 7 năm tù.
Phải có giải pháp căn cơ để bảo vệ trẻ bị bạo hành
Ông nhấn mạnh trách nhiệm lớn nhất hiện nay là phải có giải pháp mang tính dự phòng để ngăn chặn sự việc trước khi nó xảy ra.
Một trong những giải pháp được đề xuất là mô hình "phân nhóm nguy cơ". Theo đó, trẻ em sẽ được phân loại theo mức độ nguy cơ bị bạo hành từ thấp đến cực cao.
Khi một trẻ được xếp vào nhóm nguy cơ cao, chính quyền địa phương sẽ kích hoạt cơ chế giám sát liên tục, thăm hỏi thường xuyên như một dạng "báo động đỏ" để ngăn chặn kịp thời những người có ý định bạo hành.
Bên cạnh đó, mô hình "một cửa" của Sở Y tế TP.HCM đã phát huy hiệu quả rõ rệt, cần nhân rộng cả nước. Đồng thời, tổng đài 111 của Cục Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế cần được phổ biến rộng khắp như một "hệ thống phòng cháy chữa cháy" trong công tác bảo vệ trẻ em.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận