22/02/2026 18:45 GMT+7

Từ rừng xuống biển, Đắk Lắk đón gần 400.000 lượt khách dịp Tết Nguyên đán

Dịp Tết Bính Ngọ 2026, Đắk Lắk đón gần 400.000 lượt khách, từ khu vực phía tây đại ngàn đến phía đông biển cả của tỉnh này đã diễn ra nhiều chương trình, hoạt động hấp dẫn thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan, vui chơi.

Đắk Lắk - Ảnh 1.

Du khách tham quan Hòn Yến, xã Ô Loan, Đắk Lắk - Ảnh: MINH CHIẾN

Chiều 22-2, theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại tỉnh từ ngày 17 đến 22-2 (mùng 1 đến mùng 6 Tết) ước đạt 395.000 lượt, tăng 33,22% so với cùng kỳ năm 2025 (trong đó có 5.200 lượt khách quốc tế, tăng 30,65% so với cùng kỳ). Tổng thu ước đạt 457,5 tỉ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ.

Tổng lượt khách lưu trú tại các khu resort, khách sạn, nhà nghỉ, homestay... ước đạt trên 170.000 lượt khách, tăng 15,33% so với cùng kỳ 2025, công suất buồng phòng bình quân ước đạt 70%. Đến thời điểm hiện tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn toàn tỉnh phục vụ tiếp đón khách tham quan du lịch đảm bảo an toàn, không có sự cố xảy ra.

Theo đó các khu, điểm du lịch sinh thái và văn hóa cộng đồng khu vực phía tây tỉnh tiếp tục thu hút đông đảo du khách. Trong khi đó, khu vực phía đông cũng sôi động với các hoạt động du lịch biển và tham quan danh thắng.

Dịp này tại khu vực phía tây tỉnh có nhiều hoạt động như từ mùng 2 đến mùng 6 Tết tại Trung tâm du lịch Cầu treo Buôn Đôn tổ chức chương trình giao lưu cồng chiêng, biểu diễn các loại nhạc cụ đặc sắc của Tây Nguyên và các trò chơi dân gian. 

Tại Đường sách Cà phê Buôn Ma Thuột diễn ra Hội sách xuân 2026, góp phần lan tỏa văn hóa đọc, phục vụ nhu cầu tham quan, trải nghiệm của người dân và du khách trong dịp đầu năm mới. 

Tại khu du lịch cụm thác Dray Sáp Thượng - Dray Nur tổ chức biểu diễn văn nghệ, múa lân, cồng chiêng và các hoạt động trò chơi dân gian...

Đắk Lắk - Ảnh 2.

Dịp Tết lượng khách đến khu vực phía đông Đắk Lắk tăng mạnh - Ảnh: MINH CHIẾN

Tại khu vực phía đông tỉnh (Phú Yên cũ), các địa danh như Mũi Điện, Gành Đá Đĩa, Hòn Yến, Tháp Nghinh Phong và bãi biển Tuy Hòa thu hút đông đảo du khách. Lượng khách đến từ các tỉnh phía Nam, khu vực Tây Nguyên và dòng phương tiện lưu thông trên quốc lộ 1 tăng cao, tạo nên không khí sôi động tại các điểm dừng chân, ăn uống và dịch vụ giữ xe.

Theo ông Lê Phúc Long, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk, ngay từ trước Tết, sở đã thành lập đoàn kiểm tra, phối hợp với doanh nghiệp và địa phương rà soát công tác phục vụ khách; yêu cầu niêm yết giá công khai, bảo đảm an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường, không để xảy ra sự cố. Đặc biệt năm nay sở xây dựng kế hoạch phát triển du lịch theo từng quý và các kỳ nghỉ lễ. Trong đó quý 1 tập trung vào hoạt động du xuân, đón Tết.

Từ rừng xuống biển, Đắk Lắk đón gần 400.000 lượt khách dịp Tết Nguyên đán - Ảnh 3.Khánh Hòa đón hơn 1 triệu lượt khách dịp Tết Nguyên Đán

Trong 7 ngày cao điểm kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán 2026, du lịch Khánh Hòa đón hơn 1 triệu lượt khách với doanh thu trên 2.000 tỉ đồng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất