22/02/2023 09:15 GMT+7

Từ Quang Hải nhìn về U22 Việt Nam

V-League 2023 đã tạm dừng sau bốn vòng đấu để U22 và đội tuyển Việt Nam chuẩn bị tập trung dưới thời tân HLV Philippe Troussier (Pháp).

Tiền đạo Nguyễn Quốc Việt (phải) được HLV Kiatisak tung vào sân ở phút 68 trong trận trận gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Ảnh: N.K.

Tiền đạo Nguyễn Quốc Việt (phải) được HLV Kiatisak tung vào sân ở phút 68 trong trận trận gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Ảnh: N.K.

Nhưng có một điều không vui là các cầu thủ U22 không có nhiều cơ hội thi đấu ở V-League 2023.

Ngay những cầu thủ nổi bật của U22 Việt Nam cũng đang phải chật vật tìm vị trí như thủ môn Quan Văn Chuẩn, trung vệ Vũ Tiến Long, Lương Duy Cương, tiền vệ Lê Văn Đô, Khuất Văn Khang, tiền đạo Nguyễn Văn Tùng...

Điểm sáng hiếm hoi trong việc trao cơ hội thi đấu cho cầu thủ U22 có lẽ chỉ ở hai CLB Sông Lam Nghệ An (SLNA) và SHB Đà Nẵng.

Theo đó, SLNA đã đăng ký 12 cầu thủ U22 ở V-League 2023. Trong đó, 5 cầu thủ đã ra sân ở bốn vòng đấu vừa qua.

Trong đó, tiền vệ 19 tuổi Trần Nam Hải được ra sân đá chính cả bốn trận và ghi bàn mở tỉ số trong trận mở màn hòa SHB Đà Nẵng 1-1 trên sân Vinh.

Hậu vệ Hồ Văn Cường cũng có hai trận đá chính và một trận vào sân thay người. Những cầu thủ từng được gọi vào U23 Việt Nam trước đây như Trần Mạnh Quỳnh, Đinh Xuân Tiến đều có cơ hội ra sân.

Trong khi đó, HLV Phan Thanh Hùng dùng gần như tối đa số cầu thủ U22 đã đăng ký trong bốn trận vừa qua của SHB Đà Nẵng. Trong đó, tiền đạo Nguyễn Phi Hoàng đá chính ba trận.

Tiền đạo Phạm Đình Duy, tiền vệ Võ Minh Đan đá chính hai trận và vào sân thay người một trận.

Đá ít nhất so với kỳ vọng có lẽ là Lương Duy Cương - trung vệ từng thi đấu nổi bật trong màu áo U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2022 chỉ đá chính ở trận gặp Topenland Bình Định và vào sân thay người ở trận gặp Thanh Hóa. Hậu vệ Phan Tuấn Tài là cầu thủ trẻ hiếm hoi được đá chính cả bốn trận của CLB Viettel vừa qua...

Cầu thủ trẻ ít được thi đấu là điều bình thường ở V-League. Nhưng những cầu thủ trẻ đã khẳng định tên tuổi qua tuyển U23 hay từng được gọi vào đội tuyển Việt Nam cũng không có nhiều cơ hội thi đấu.

Ngoài trung vệ Lương Duy Cương, có thể kể ra một loạt cái tên khác còn ít được ra sân hơn hoặc thậm chí là không được đăng ký vào danh sách thi đấu như thủ môn Quan Văn Chuẩn, tiền đạo Nguyễn Văn Tùng và tiền vệ Nguyễn Văn Trường.

Đó cũng là nỗi buồn của Khuất Văn Khang trong màu áo CLB Viettel. Những cầu thủ trẻ từng được HLV Troussier đánh giá cao ở tuyển U19 Việt Nam trước đây như tiền vệ Nguyễn Thanh Khôi, tiền đạo Nguyễn Quốc Việt cũng không có nhiều cơ hội ra sân ở V-League 2023.

Không được thi đấu nhiều ở Pau FC (Pháp) trong thời gian dài, Quang Hải thi đấu nhạt nhòa khi trở về khoác áo tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022. Câu chuyện của Quang Hải cũng là lý do để lo lắng cho các cầu thủ U22 Việt Nam trước thềm SEA Games 32.

Là sân chơi có nhiều cầu thủ trẻ tham dự nhưng Giải hạng nhất 2023 chỉ khởi tranh vào tháng 4 tới. Nhưng khi đó đã cận thời điểm tranh tài ở SEA Games 32. Đây là cái khó cho HLV Troussier trong việc bảo vệ chiếc HCV SEA Games.

SEA Games 32 không cho đăng ký cầu thủ quá tuổi: Bất lợi cho U22 Việt NamSEA Games 32 không cho đăng ký cầu thủ quá tuổi: Bất lợi cho U22 Việt Nam

Với việc ban tổ chức SEA Games 32 chỉ cho phép cầu thủ U22 dự môn bóng đá nam, thầy trò HLV Philippe Troussier sẽ gặp thử thách lớn trong hành trình bảo vệ HCV.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên