21/02/2023 10:00 GMT+7

SEA Games 32 không cho đăng ký cầu thủ quá tuổi: Bất lợi cho U22 Việt Nam

Với việc ban tổ chức SEA Games 32 chỉ cho phép cầu thủ U22 dự môn bóng đá nam, thầy trò HLV Philippe Troussier sẽ gặp thử thách lớn trong hành trình bảo vệ HCV.

SEA Games 32 không cho đăng ký cầu thủ quá tuổi: Bất lợi cho U22 Việt Nam - Ảnh 1.

Văn Trường (trái) - một trong những cầu thủ đáng chú ý của Việt Nam tại SEA Games 32 - Ảnh: VFF

Theo truyền thông khu vực, việc không cho phép cầu thủ quá tuổi dự SEA Games là cách cân bằng sức mạnh giữa các đội bóng. Nói vậy bởi việc có thêm 2-3 cầu thủ quá tuổi mang đến lợi thế cho các nền bóng đá lớn trong khu vực.

Việt Nam phụ thuộc cầu thủ quá tuổi

Ở SEA Games 30, Trọng Hoàng và Hùng Dũng là hai nhân tố quan trọng đưa tuyển U22+2 Việt Nam đăng quang chức vô địch. Còn tại SEA Games 31, U23+3 Việt Nam đã "sống dựa" vào Tiến Linh, Hoàng Đức và Hùng Dũng.

Sự khác biệt về chất lượng lối chơi của U22+2 (hoặc +3) Việt Nam với đội hình không có cầu thủ quá tuổi đã được chứng minh. Sau SEA Games 30 và 31 là vòng chung kết Giải U23 châu Á 2020 và 2022 - nơi dành riêng cho các cầu thủ U23. Khi chỉ chơi với toàn bộ đội hình đúng tuổi, tuyển U23 Việt Nam đã không còn tính đột biến và yếu hơn hẳn. Do đó, việc không được bổ sung cầu thủ lớn tuổi là một bất lợi với U22 Việt Nam

Điều này do chất lượng cầu thủ trẻ hiện tại của Việt Nam chưa mang đến sự yên tâm. Những cá nhân trẻ xuất sắc đếm trên đầu ngón tay và họ cũng không được tạo cơ hội thi đấu nhiều tại đấu trường V-League.

Các nước không bị ảnh hưởng như U22 Việt Nam

Việc không cho phép các cầu thủ lớn tuổi dự SEA Games 32 được xem có lợi với các nền bóng đá nhỏ, do chất lượng cầu thủ quá tuổi của họ thường không thể sánh bằng các nền bóng đá lớn trong khu vực. 

Do đó, nếu thi đấu với toàn cầu thủ U22, bất ngờ có thể xảy ra. Việc đang sở hữu đội trẻ chất lượng là cơ sở để chủ nhà Campuchia đưa ra điều lệ không cho cầu thủ quá tuổi dự SEA Games 32.

Trong những kỳ đại hội gần đây, nước chủ nhà SEA Games thường cho phép 2 đến 3 cầu thủ quá tuổi tham dự môn bóng đá nam. Tuy nhiên, không phải lúc nào các đội cũng tận dụng điều này để gia tăng sức mạnh. 

Ở SEA Games 30, Thái Lan với mục tiêu tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ đã không đăng ký cầu thủ quá tuổi. Còn tại SEA Games 31, Malaysia là đội nói không với các cầu thủ quá tuổi. Có thể nói việc thi đấu với toàn bộ cầu thủ U22 không phải là vấn đề quá lớn với Malaysia hay Thái Lan. Chưa kể, bóng đá hai quốc gia này đang sản sinh nhiều cầu thủ trẻ chất lượng.

Với Indonesia, việc không được đăng ký cầu thủ quá tuổi cũng không là vấn đề bởi họ có tuyến trẻ rất tốt. Rất nhiều tuyển thủ quốc gia của Indonesia vẫn còn tuổi dự SEA Games 32. Họ chính là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch. 

Vấn đề của Indonesia lúc này là SEA Games 32 trùng với thời điểm diễn ra U20 World Cup 2023. Indonesia có thể phải ưu tiên một số cầu thủ trẻ xuất sắc nhất cho đội U20, khiến lực lượng dự SEA Games 32 trở nên mỏng hơn.

7 nhà vô địch SEA Games 31 còn tuổi đến Campuchia

Trong số các nhà vô địch SEA Games 31 vẫn còn 7 người đủ tuổi bảo vệ HCV ở SEA Games 32 là thủ môn Quan Văn Chuẩn, trung vệ Vũ Tiến Long, Lương Duy Cương, hậu vệ Phan Tuấn Tài, Lê Văn Đô, tiền vệ Huỳnh Công Đến và tiền đạo Nguyễn Văn Tùng.

Trên cơ sở này, HLV Troussier sẽ tiếp tục chọn lựa thêm những nhân tố trẻ xuất sắc khác như Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường, Bùi Vĩ Hào, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Phi Hoàng, Võ Nguyên Hoàng, Vũ Minh Hiếu, Phạm Đình Duy, thủ môn Y Eli Nie, Nguyễn Thanh Khôi, Hồ Khắc Lương, Trần Quang Thịnh... cho hành trình bảo vệ HCV trên đất Campuchia.

Tuyển U22 và đội tuyển quốc gia tập trung trong tháng 3Tuyển U22 và đội tuyển quốc gia tập trung trong tháng 3

Ngày 19-2, VFF cho biết tân HLV Philippe Troussier sẽ tập trung đội tuyển U22, đội tuyển quốc gia trong tháng 3 để làm quen với triết lý bóng đá mới và chuẩn bị cho SEA Games 32.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên