
Lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực núi Hòn Ông - Ảnh: QUỐC KHÁNH
Ngày 9-7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cho hay Đội K51 vừa quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Bệnh xá Trúc Bạch, bên suối Cà Lúi, thuộc thôn Gia Trụ, xã Tây Sơn (trước đây là xã Phước Tân, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên cũ).
Việc tìm kiếm xuất phát từ nguồn tin do ông Sô Hỗn (96 tuổi, người Chăm H'roi, trú thôn Phước Tân, xã Tây Sơn) cung cấp.
Theo lời kể của ông Sô Hỗn, trong giai đoạn 1968-1969, ông từng làm giao liên tại khu vực này. Khi đó, nhiều thương binh được đưa về Bệnh xá Trúc Bạch điều trị, nhiều người đã hy sinh và được an táng quanh khu vực núi Hòn Ông.
Hơn nửa thế kỷ trôi qua, dù địa hình đã thay đổi, ông vẫn luôn canh cánh nỗi niềm về những đồng đội còn nằm lại giữa rừng sâu.
Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội K51 nhiều lần phối hợp với ông Sô Hỗn khảo sát thực địa.
Ông trực tiếp dẫn đường băng rừng, lội suối để xác định lại vị trí chôn cất các liệt sĩ sau nhiều thập kỷ.
Đến ngày 7-7, sau gần 2 giờ vượt hơn 5km đường rừng, leo núi, lội suối, Đội K51 phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tiến hành khai quật các vị trí nghi vấn.
Kết quả sau một ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ chưa rõ danh tính.
Các hài cốt được bọc trong túi tử sĩ, còn lưu giữ một số phần xương, răng cùng nhiều di vật.

Các lực lượng băng rừng, lội suối tìm hài cốt liệt sĩ - Ảnh: QUỐC KHÁNH

Từ nguồn tin của cựu giao liên, đội tìm kiếm đã xác định vị trí chôn liệt sĩ - Ảnh: QUỐC KHÁNH

Các hài cốt liệt sĩ được đưa về thờ cúng, bảo quản tại Nhà linh Nghĩa trang liệt sĩ Sơn Hòa - Ảnh: QUỐC KHÁNH
Hiện các hài cốt đã được lấy mẫu sinh phẩm theo quy định để phục vụ công tác giám định ADN, đồng thời được bảo quản, thờ cúng tại Nhà linh Nghĩa trang liệt sĩ Sơn Hòa, chờ tổ chức lễ truy điệu và an táng theo nghi thức.
Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, trong quá trình thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", nguồn tin từ các nhân chứng lịch sử, đặc biệt là những người từng trực tiếp tham gia kháng chiến hoặc sinh sống tại địa bàn, có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần giúp các đơn vị xác định chính xác vị trí chôn cất và đưa hài cốt các liệt sĩ trở về với đồng đội, gia đình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận