
Triển lãm thu hút đông đảo khách tham gia tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư - Ảnh: NGUYỄN HIỀN
Lần đầu tiên tại Hà Nội, sự kết hợp của ba ngành lớn gồm giấy và bột giấy, bao bì và quảng cáo tại Triển lãm quốc tế Giấy và Bao bì Việt Nam lần 3 - VPPE 2026 và Triển lãm quốc tế Thiết bị và Công nghệ Quảng cáo Việt Nam lần 10 - VietAd 2026 - Hà Nội diễn ra từ ngày 13 đến 15-5 đã mang đến những công nghệ tiên tiến, hiện đại bậc nhất.
Doanh nghiệp nước ngoài liên tục mở rộng đầu tư
Là một trong những doanh nghiệp lớn đầu tư vào Việt Nam, ông Edward Sun - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Máy móc Ngành Giấy Jiangsu Huadong cho rằng việc tham gia Triển lãm VPPE 2026 và VietAd 2026 - Hà Nội nhằm giới thiệu toàn diện năng lực trong lĩnh vực chế tạo máy móc ngành giấy và triển khai các dự án quốc tế.
Đến nay, Huadong đã trở thành một trong những nhà cung cấp thiết bị ngành giấy hàng đầu tại thị trường Việt Nam, với 7 dự án máy giấy đã được triển khai.
Trong số đó, Công ty Cổ phần Giấy GDT đã chính thức ký kết hợp tác cùng Huadong cho 3 dây chuyền sản xuất máy giấy. Huadong đảm nhiệm thiết kế và chế tạo toàn bộ thiết bị cốt lõi cho nhà máy giấy, bao gồm toàn bộ hệ thống từ headbox đến máy cuộn thành phẩm (rewinder).
Khẳng định Huadong tiếp tục đẩy mạnh hiện diện tại thị trường Việt Nam, ông Edward Sun nói trong khuôn khổ triển lãm, Huadong và GDT tiếp tục tăng cường hợp tác và thảo luận kế hoạch thành lập Trung tâm bảo trì máy móc và dịch vụ kỹ thuật tại Việt Nam.
Trung tâm này sẽ cung cấp các dịch vụ bảo trì thiết bị, hỗ trợ kỹ thuật và cung ứng phụ tùng cho các nhà máy giấy trong nước, góp phần nâng cao năng lực dịch vụ nội địa hóa.
"Trong thời gian tới, Huadong Paper Machinery sẽ tiếp tục mở rộng hiện diện tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, phát huy kinh nghiệm chế tạo thiết bị ngành giấy cùng hệ thống dịch vụ toàn diện nhằm đồng hành cùng sự phát triển chất lượng cao của ngành công nghiệp giấy trong khu vực" - ông Edward Sun nói.

Các công nghệ mới được trình diễn tại diễn đàn - Ảnh: NGUYỄN HIỀN
Việc doanh nghiệp nước ngoài liên tục mở rộng đầu tư, hợp tác cho thấy sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của ngành này khi nhìn tổng thể liên kết của ba ngành giấy, bao bì và quảng cáo.
Thống kê từ Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam (VPPA), trong 10 năm qua, ngành luôn đạt tăng trưởng hai con số. Tính riêng năm 2025, tổng sản phẩm giấy trong nước sản xuất đạt hơn 6,3 triệu tấn, tổng tiêu dùng đạt hơn 7,7 triệu tấn, vươn lên đứng thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á (chỉ sau Indonesia, vượt qua Thái Lan và Malaysia), đứng thứ 10 tại châu Á.
Trong khi đó, ngành công nghiệp bao bì giữ được sự tăng trưởng ổn định. Quy mô thị trường đạt khoảng 13–14 tỉ USD, với tốc độ tăng trưởng ổn định trên 10% năm.
Trong đó, với riêng thị trường bao bì giấy năm 2025 đạt khoảng 2,9 tỉ USD và dự kiến đạt hơn 4,1 tỉ USD vào năm 2029. Đáng chú ý, giấy bao bì chiếm tới 78,5% tổng tiêu dùng giấy tại Việt Nam.
Nối dài chuỗi cung ứng, kích hoạt các ngành tỉ USD
Với những tiềm năng lớn, ông Nguyễn Trường Sơn - Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam - cho rằng việc tổ chức đồng thời triển lãm VietAd 2026 - Hà Nội và VPPE 2026 giúp mở ra nhiều cơ hội kết nối lý tưởng cho doanh nghiệp đặc biệt là ở thị trường phía Bắc. Điều này tạo sự liên kết chặt chẽ giữa các ngành nghề để nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với thị trường.
Trong chuỗi giá trị đó, ngành giấy đóng vai trò nền tảng về nguyên liệu và công nghiệp sản xuất; ngành bao bì góp phần nâng cao chất lượng, tính tiện ích và giá trị thương mại của sản phẩm; trong khi ngành quảng cáo là cầu nối giúp doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và tiếp cận người tiêu dùng một cách hiệu quả hơn.
"Sự hội tụ của ba lĩnh vực mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ ở góc độ trưng bày sản phẩm hay công nghệ, mà còn tạo ra những cơ hội hợp tác thực chất trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Đó là những cơ hội để tiếp cận xu hướng mới, tăng cường hợp tác, chuyển giao công nghệ và mở rộng mạng lưới kinh doanh" - ông Sơn nhấn mạnh.

Bà Trương Thị Nga - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Số SBC - giới thiệu sản phẩm - Ảnh: NGUYỄN HIỀN
Với quy mô thị trường quảng cáo đạt khoảng 2,743 - 3,38 tỉ USD (2024-2025) và dự kiến tăng lên 5,14 tỉ USD vào năm 2033, bà Trương Thị Nga - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Số SBC – đã giới thiệu tại triển lãm các máy móc, thiết bị sử dụng công nghệ AI và sử dụng nhiên liệu thân thiện môi trường trong quảng cáo.
Qua ngày đầu tiên khai mạc, bà Nga cho hay khách hàng đón nhận rất hào hứng với nhiều khách tham quan, đặc biệt quan tâm các công nghệ AI ứng dụng trong quảng cáo, công nghệ in phun kỹ thuật số với độ sắc nét, chính xác và ứng dụng 3D, 4D… bằng những nguyên liệu thân thiện môi trường.
"Ngày đầu tiên chúng tôi đã ký được một số hợp đồng khi khách hàng đặc biệt quan tâm ứng dụng công nghệ AI cho quảng cáo.
Vì vậy với sự kết hợp của ngành giấy, bao bì với quảng cáo tại triển lãm sẽ giúp chúng tôi tìm kiếm khách hàng, đối tác cung ứng và giới thiệu quảng bá về công ty, các sản phẩm và công nghệ mới. Đây là cú hích cho ngành quảng cáo nói riêng và các ngành giấy, bao bì đang có tốc độ tăng trưởng rất tốt" bà Nga nói.
Ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa Cơ Sở, Gia đình và Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch):
Không gian giao thương đa ngành đầy sôi động
Sự hội tụ của ba ngành giấy, bao bì và quảng cáo trở thành một điểm hẹn uy tín của cộng đồng doanh nghiệp quảng cáo trong nước và quốc tế. Chúng tôi đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần bền bỉ của các hiệp hội và doanh nghiệp trong việc duy trì và phát triển các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương và cập nhật công nghệ mới thông qua các triển lãm chuyên ngành.
Đây không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm, thiết bị và công nghệ mới, mà còn là nơi quy tụ các doanh nghiệp để tạo nên một không gian giao thương đa ngành đầy sôi động, mở rộng cơ hội hợp tác và cộng hưởng phát triển.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận