23/09/2024 18:18 GMT+7

Từ di sản xe Minsk, Belarus muốn tăng cường thương mại với Việt Nam

Chiếc xe máy hiệu Minsk từng là dấu ấn của ngành công nghiệp nước Belarus với người dân Việt Nam từ thập niên 1980-1990. Và ngày nay, doanh nghiệp Belarus đang tìm cơ hội mở rộng thị trường với nhiều mặt hàng tiêu dùng.

 - Ảnh 1.

Doanh nghiệp Việt Nam và Belarus kết nối giao thương ngày 23-9 - Ảnh: H.K

Ngày 23-9, lễ khai mạc "Những ngày Minsk tại TP.HCM" và "Diễn đàn doanh nghiệp Belarus - Việt Nam" đã diễn ra tại hội trường Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố, thu hút sự quan tâm của nhiều lãnh đạo và doanh nghiệp từ hai nước.

Ông Uladzimir Baravikou - đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Belarus tại Việt Nam - cho biết với nhiều thế hệ Việt Nam, hình ảnh chiếc xe máy Minsk từng không chỉ là biểu tượng của giao lưu thương mại từ lâu giữa hai nước mà còn cho thấy chất lượng của ngành công nghiệp máy Belarus.

Và trong lần xúc tiến thương mại này, đoàn doanh nghiệp Belarus đã lựa chọn những doanh nghiệp lớn, hàng đầu để tiếp tục chinh phục thị trường Việt Nam với ấn tượng xưa đó.

Trong đó có nhà sản xuất và xuất khẩu phân kali lớn nhất thế giới, hay công ty Belshina chuyên sản xuất lốp xe, sẵn sàng hợp tác trong việc nhập khẩu nguyên liệu và cung cấp sản phẩm hoàn chỉnh tới Việt Nam...

Ngược lại, các doanh nghiệp Belarus rất quan tâm các nhà cung cấp thiết bị và nguyên liệu từ Việt Nam để sản xuất giày dép, điều. Ngoài giày dép, có công ty sản xuất các sản phẩm tiêu dùng khác như tất, quần áo dệt kim, đồ gia dụng và giày dép tại nhà.

"Đây là những ngành nghề phù hợp với mở rộng thị trường cũng như giao thương với Việt Nam, vốn hai bên lợi thế kinh tế bổ sung cho nhau và còn nhiều tiềm năng thúc đẩy thương mại ở nhiều lĩnh vực. Chúng tôi kỳ vọng diễn đàn lần này là bước đi đầu tiên và mở đầu cho nhiều phái đoàn doanh nghiệp giữa hai nước xúc tiến, đầu tư hơn nữa", ông Uladzimir Baravikou nói.

Tham dự sự kiện, ông Võ Văn Hoan - phó chủ tịch UBND TP.HCM - nhấn mạnh quan hệ song phương giữa hai nước đã ghi nhận nhiều bước phát triển tích cực, với sự gia tăng độ tin cậy và trao đổi đoàn thường xuyên ở các cấp. Đặc biệt, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Belarus Roman Golovchenko vào tháng 12-2023 đã mở ra hướng đi mới cho sự hợp tác sâu rộng hơn giữa hai bên.

Vào năm ngoái, tổng kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Belarus đã đạt 65,3 triệu USD. Tính đến quý 1-2024, Belarus đã đầu tư 32,25 triệu USD vào 3 dự án tại Việt Nam.

Còn với TP.HCM, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa thành phố và Belarus trong 8 tháng đầu năm 2024 đã đạt hơn 2 triệu USD. Theo phó chủ tịch UBND TP, con số này vẫn chưa phản ánh đầy đủ tiềm năng hợp tác giữa hai bên. Thành phố kỳ vọng thông qua sự kiện lần này, quan hệ hợp tác thương mại và đầu tư với Belarus, đặc biệt là Minsk, sẽ tiếp tục được đẩy mạnh trong nhiều lĩnh vực như sản xuất, chế tạo, y tế, thực phẩm, thời trang và dịch vụ hậu cần.

Đặc biệt, với việc Việt Nam đã thực thi Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Liên minh Kinh tế Á - Âu, trong đó Belarus là thành viên, TP.HCM tin rằng đây sẽ là động lực thúc đẩy quan hệ hợp tác trong tương lai.

Belarus có nền kinh tế mở với hơn 63% giá trị hàng hóa, dịch vụ dành cho xuất khẩu.

Belarus giới thiệu không chỉ có xe motor - Ảnh 1.Thủ tướng Belarus đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam đầu tiên

Chuyên cơ chở Thủ tướng Belarus Roman Golovchenko hạ cánh xuống sân bay Nội Bài tối 6-12, đánh dấu chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của ông trên cương vị mới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên