14/03/2026 19:46 GMT+7

Từ bản người Dao Tây Yên Tử: Cử tri mong chọn người có tâm, lo cho vùng cao

Trước ngày hội non sông, xã Tây Yên Tử - điểm bầu cử đặc biệt sẽ được truyền hình trực tiếp của tỉnh Bắc Ninh - đã rực rỡ cờ đỏ sao vàng, sẵn sàng đón cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

bầu cử - Ảnh 1.

Người dân xã Tây Yên Tử chia sẻ mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử quan tâm hơn đến chính sách phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là đầu tư hạ tầng điện, đường, trường, trạm để con em đi học thuận lợi. Đồng thời, bà con cũng kỳ vọng Nhà nước có thêm chính sách bảo tồn tiếng nói, văn hóa của đồng bào dân tộc và hỗ trợ nâng cao đời sống người dân - Ảnh: HÀ QUÂN

Theo kế hoạch, trong ngày hội non sông 15-3, tỉnh Bắc Ninh có 3 điểm cầu truyền hình trực tiếp kết nối gồm phường Bắc Giang, phường Kinh Bắc và xã miền núi Tây Yên Tử, phản ánh không khí bầu cử sôi nổi, dân chủ và trách nhiệm của cử tri.

Tại xã Tây Yên Tử - nơi có 13 dân tộc cùng sinh sống, trong đó chủ yếu là đồng bào Dao, từ chiều 14-3, việc chuẩn bị cho ngày bầu cử cơ bản hoàn tất.

Toàn xã có 4 tổ bầu cử với 12 khu vực bỏ phiếu, tất cả đều được trang trí cờ đỏ sao vàng, băng rôn, khẩu hiệu rực rỡ, sẵn sàng đón cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Lê Đức Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tây Yên Tử - cho biết cùng với hơn 2,4 triệu cử tri toàn tỉnh Bắc Ninh, trên 7.500 cử tri của xã đang háo hức, vui mừng chờ ngày bầu cử.

Theo ông Thắng, Đảng ủy và UBND xã đã xây dựng kế hoạch, thành lập ban chỉ đạo và ban tổ chức bầu cử, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận. Việc tuyên truyền được đẩy mạnh, đặc biệt phát huy vai trò của trưởng bản, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

"Dù đang vào mùa vụ, nhưng nhờ được tuyên truyền đầy đủ về ý nghĩa và tầm quan trọng của ngày bầu cử, bà con đều thu xếp thời gian tham gia. Chúng tôi tin tưởng cử tri sẽ chọn được những đại biểu có đức, có tài, có trách nhiệm với nhân dân", ông Thắng nói.

Là người có uy tín trong thôn, ông Triệu Văn Tài (61 tuổi, thôn Mậu, xã Tây Yên Tử) cho biết bà con nơi đây chủ yếu làm nông, đến mùa thường bận đi rừng, lên nương, ra ruộng. Vì vậy, ông tranh thủ lúc bà con đi chợ hoặc trước, sau bữa cơm tối để trò chuyện, chia sẻ về ý nghĩa của ngày bầu cử, vận động mọi người sắp xếp thời gian tham gia bỏ phiếu.

"Ở vùng cao, các cháu đi học vẫn còn nhiều khó khăn. Nếu kinh tế ổn định, đường sá thuận lợi thì đời sống người dân mới phát triển được. Chúng tôi mong có thêm việc làm cho thanh niên, nhất là các công việc liên quan đến phát triển du lịch, nông nghiệp xanh.

Chúng tôi cũng mong Nhà nước nghiên cứu cơ chế giao khoán rừng để người dân trực tiếp bảo vệ rừng, vừa có sinh kế vừa nâng cao trách nhiệm phòng cháy chữa cháy", ông Tài bày tỏ.

bầu cử - Ảnh 2.

Những trưởng thôn, người có tiếng nói trong vùng như ông Triệu Văn Tài và các tổ chức, đoàn thể, lực lượng vũ trang, cán bộ xã Tây Yên Tử tranh thủ giờ ăn trưa, sau cơm tối để vận động bà con đi bầu cử - Ảnh: HÀ QUÂN

Cùng chung kỳ vọng, ông Triệu Hữu Quyết (47 tuổi, thôn Thanh Chung, xã Tây Yên Tử) cho biết người Dao tại địa phương còn chuẩn bị nhiều tiết mục văn hóa truyền thống để chào mừng ngày bầu cử, trong đó có múa chuông - điệu múa đặc trưng trong các nghi lễ quan trọng như cấp sắc, ban vương, Tết nhảy của người Dao.

"Tiếng chuông trong văn hóa người Dao mang ý nghĩa cầu may mắn, phấn khởi, tài lộc, xua đuổi điều không may mắn, đem lại niềm vui và sự tốt đẹp cho con người. Chúng tôi tự hào khi văn hóa của dân tộc mình được giới thiệu rộng rãi hơn", ông Quyết nói.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Văn Phương - Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh - cho biết Ủy ban bầu cử tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai công tác bầu cử với từng nhóm nhiệm vụ và mốc thời gian cụ thể.

Theo đó, tỉnh Bắc Ninh có 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu 16 đại biểu; 18 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, bầu 85 đại biểu và 689 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, bầu 2.235 đại biểu.

Sau các vòng hiệp thương, danh sách chính thức gồm 28 người ứng cử đại biểu Quốc hội, 137 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và 3.691 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Đến chiều 14-3, mọi điều kiện cho ngày bầu cử đã được chuẩn bị sẵn sàng.

bầu cử - Ảnh 3.
bầu cử - Ảnh 4.
bầu cử - Ảnh 5.

Điệu múa chuông đặc sắc của người Dao ở xã Tây Yên Tử (tỉnh Bắc Ninh) - Ảnh: HÀ QUÂN

bầu cử - Ảnh 6.

Bắc Ninh đã thành lập 2.765 tổ bầu cử. Đến nay, tất cả các khu vực bỏ phiếu đã niêm yết danh sách cử tri, danh sách và tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử, đồng thời chuẩn bị đầy đủ thùng phiếu và phiếu bầu - Ảnh: HÀ QUÂN

bầu cử - Ảnh 7.

Tỉnh Bắc Ninh cơ bản hoàn tất việc phát thẻ cử tri, tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để ứng cử viên trình bày chương trình hành động. Mọi điều kiện cho ngày bầu cử đã được chuẩn bị sẵn sàng - Ảnh: HÀ QUÂN

Từ bản người Dao Tây Yên Tử: Cử tri mong chọn người có tâm, lo cho vùng cao - Ảnh 8.Gần 8.000 cử tri đặc khu Côn Đảo sẵn sàng cho ngày bầu cử

Đặc khu Côn Đảo (TP.HCM) đã hoàn tất các khâu chuẩn bị với 5 đơn vị bầu cử, 10 khu vực bỏ phiếu. Gần 8.000 cử tri đặc khu đã sẵn sàng cho ngày bầu cử diễn ra vào ngày mai 15-3.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất