
Hàn Quốc xem xét việc hạn chế dạy tiếng Anh quá sớm cho trẻ mẫu giáo, trong bối cảnh áp lực học tập đang ngày càng gia tăng - Ảnh: YONHAP
Theo tờ Korea Times ngày 6-11, một dự luật nhằm hạn chế việc dạy tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo đang nhận được sự quan tâm tại Hàn Quốc, khi các cơ quan giáo dục tự do lẫn bảo thủ đều bày tỏ lo ngại về áp lực học tập ngày càng đè nặng lên trẻ em nước này.
Dự luật quy định mọi chương trình luyện thi tiếng Anh và các môn học khác sẽ bị cấm hoàn toàn đối với trẻ dưới 3 tuổi. Với trẻ lớn hơn nhưng chưa vào tiểu học, thời lượng học không được vượt quá 40 phút mỗi ngày.
Nếu được thông qua, luật này sẽ được áp dụng cho tất cả các loại hình dịch vụ giảng dạy tiếng Anh, bao gồm trung tâm tư nhân và gia sư. Người vi phạm có thể bị thu hồi giấy phép hoặc đình chỉ kinh doanh.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh giáo dục tư nhân tại Hàn Quốc đang trở nên cực đoan, yêu cầu trẻ mầm non phải học thêm cường độ cao và thi các kỳì thi đầu vào để được nhận vào trường mầm non tiếng Anh - nơi mà tiếng Anh là ngôn ngữ giảng dạy chính.
Văn phòng nghị sĩ Kang Kyung Sook thuộc Đảng Tái thiết Hàn Quốc nhận định khả năng dự luật được thông qua là rất cao, khi ngày càng có nhiều giám đốc sở giáo dục trên toàn quốc bày tỏ sự ủng hộ.
"Ban đầu, chúng tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi phản đối, nhưng giờ thì ít hơn nhiều. Hiện chúng tôi đang tích cực thúc đẩy sự đồng thuận giữa các sở giáo dục", trợ lý bà Kang cho biết.
Theo Văn phòng nghị sĩ Jin Sun Mee thuộc Đảng Dân chủ cầm quyền, cả 17 sở giáo dục trên toàn quốc đều ủng hộ siết chặt việc dạy tiếng Anh sớm.
Sở Giáo dục tỉnh Bắc Chungcheong nêu trong một thông cáo: "Giai đoạn mầm non là thời kỳ vô cùng nhạy cảm về cảm xúc và nhận thức. Việc cho trẻ làm bài thi ở độ tuổi này có thể dẫn đến giảm lòng tự trọng và lo âu trong học tập".
Sở Giáo dục Seoul là cơ quan lên tiếng mạnh mẽ nhất, kêu gọi cấm hoàn toàn các kỳ thi đầu vào và sửa đổi luật hiện hành để quy định rõ hành vi này là bất hợp pháp.
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Hàn Quốc, có hơn 820 trường mẫu giáo tiếng Anh trên toàn quốc.
Trong khi đó, các cơ sở giáo dục ở Busan, Nam Chungcheong và Bắc Gyeongsang kêu gọi cách tiếp cận thận trọng hơn, lo ngại việc siết quá chặt có thể khiến thị trường giáo dục tư nhân chuyển sang hoạt động ngầm và hạn chế quyền lựa chọn của phụ huynh trong việc quyết định phương pháp học cho con.
Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 20-10, Bộ trưởng Giáo dục Choi Kyo Jin cho rằng cần có biện pháp hạn chế việc dạy tiếng Anh quá mức cho trẻ mầm non.
Ông nhấn mạnh bộ sẽ không chỉ dừng ở xử phạt hay ban hành quy định, mà còn tăng cường giám sát, mở rộng các chương trình tiếng Anh thay thế trong trường công và nâng cao nhận thức của phụ huynh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận