
"Phố học thêm" tại phường Daechi, quận Gangnam, thủ đô Seoul, Hàn Quốc - Ảnh: NIKKEI ASIA
Theo ghi nhận của báo Nikkei Asia, tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc), nhiều phụ huynh chi hàng triệu won mỗi tháng cho con học trong môi trường cạnh tranh khốc liệt.
Tại đó, các trẻ em phải học sáu giờ mỗi ngày, kiểm tra từ vựng và đọc hiểu liên tục, thậm chí có bài tập về nhà và lớp học buổi tối dù chỉ mới ở lứa tuổi mầm non. Kết quả thi được công khai khiến nhiều trẻ chịu áp lực, có em bật khóc khi điểm kém.
“Tôi thà có chiếc ba lô dành cho học sinh xuất sắc còn hơn túi Chanel”, một phụ huynh chia sẻ cảm nhận của bản thân.
Học phí trung bình tại các trường này khoảng 1,5 triệu won (hơn 1.000 USD) mỗi tháng, nhưng ở “phố học thêm” tại phường Daechi, quận Gangnam - trung tâm giáo dục của giới thượng lưu Seoul - phụ huynh vẫn tranh nhau đăng ký theo nguyên tắc “ai đến trước được trước”.
Theo Bộ Giáo dục Hàn Quốc, hơn 700 cơ sở loại này thực chất đăng ký dưới dạng trung tâm luyện thi tư nhân (hagwon), không phải trường mầm non chính thức.
Phần lớn chỉ gia đình khá giả mới đủ khả năng chi trả, làm dấy lên lo ngại bất bình đẳng trong giáo dục.
Hồi tháng 7, một nghị sĩ đối lập trình dự luật “Cấm mẫu giáo tiếng Anh”, cấm dạy ngoại ngữ cho trẻ dưới 36 tháng và giới hạn giờ học ngoại ngữ của trẻ từ ba đến sáu tuổi không quá 40 phút mỗi ngày. Nếu dự luật được thông qua, nhiều cơ sở dạy học có thể phải đóng cửa.
Ủy ban Nhân quyền Quốc gia trước đó cũng cảnh báo các hình thức “giáo dục chuẩn bị cực đoan” đang tước đi quyền được chơi và nghỉ ngơi của trẻ, khi nhiều trường bắt trẻ làm bài kiểm tra và viết luận.
Những người phản đối dự luật cho rằng cha mẹ có quyền chọn cách giáo dục con và lệnh cấm sẽ chỉ khiến người giàu chuyển sang thuê gia sư kèm riêng hoặc cho con du học. Một số trường hiện cố gắng cân bằng hơn, kết hợp tiếng Anh với giờ chơi và hoạt động sáng tạo.
“Trong thời đại trí tuệ nhân tạo, tôi không chắc học tiếng Anh sớm có cần thiết hay không, nhưng biết dùng tiếng Anh tự nhiên vẫn là lợi thế trong kinh doanh”, một phụ huynh nói.
Giới nghiên cứu cảnh báo văn hóa “cuồng giáo dục” có thể khiến nhiều gia đình ngại sinh con, góp phần vào tình trạng tỉ lệ sinh thấp kỷ lục.
Một số nhà xã hội học đặt câu hỏi rằng phải chăng chính áp lực học tập đang làm giảm tỉ lệ sinh, hay việc sinh ít con lại khiến cha mẹ đầu tư quá mức vào đứa trẻ duy nhất.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận