
Thủ khoa bác sĩ nội trú y khoa Nguyễn Đức Anh Quân trong phần chọn chuyên ngành chiều 9-9 - Ảnh: NGUYÊN BẢO
Chiều 9-9, 780 tân bác sĩ đã có mặt tại hội trường Trường đại học Y Hà Nội để lựa chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú (Match Day) với 444 chỉ tiêu.
Ngày lựa chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú của Trường đại học Y Hà Nội thời gian qua nhận được sự quan tâm lớn của dư luận, đặc biệt về quy mô đào tạo và cách thức lựa chọn chuyên ngành.
Từ 15 bác sĩ nội trú đến mở rộng quy mô
Chia sẻ tại chương trình, GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường đại học Y Hà Nội, cho biết năm nay việc đăng ký chuyên ngành bác sĩ nội trú nhận được sự quan tâm "chưa từng có".
Ông cho hay việc nhà trường mở rộng quy mô đào tạo bác sĩ nội trú xuất phát trước hết từ nhu cầu thực tế của hệ thống y tế.
"Khóa của tôi là khóa 17, chỉ có 15 bác sĩ nội trú. Ở thời điểm đó, nhu cầu phát triển ngành y tế ở các bệnh viện không như bây giờ", ông Tú nói.
Đến năm 2016, nhà trường quyết định mở rộng quy mô đào tạo bác sĩ nội trú do nhu cầu xã hội tăng cao. Theo ông, khi đó có nhiều bệnh viện, thậm chí bệnh viện trung ương, trong lịch sử chưa từng có bác sĩ nội trú về công tác.
Cùng với nhu cầu nhân lực trong nước, xu thế đào tạo bác sĩ nội trú trên thế giới cũng theo hướng mở rộng quy mô. Trên cơ sở đó, Trường đại học Y Hà Nội đã báo cáo Bộ Y tế và được chấp thuận mở rộng đào tạo.
"Nếu không có chương trình này, nhiều bệnh viện trung ương đến giờ phút này cũng có thể chưa có bác sĩ nội trú", ông Tú cho hay.
Theo ông, việc mở rộng quy mô trong 10 năm qua không chỉ là câu chuyện của nhà trường mà còn nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực chuyên môn cao của hệ thống y tế.
Tuy nhiên, đi cùng với việc tăng số lượng là áp lực lớn đối với đội ngũ giảng viên và các bộ môn. Khi quy mô đào tạo nội trú tăng lên, các thầy cô phải nỗ lực rất lớn để bảo đảm chất lượng, thương hiệu và trách nhiệm đối với đội ngũ bác sĩ được đào tạo.
"Đây là nhu cầu cấp thiết của xã hội và là trách nhiệm của Trường đại học Y Hà Nội với hệ thống y tế và đối với xã hội", GS Tú nhấn mạnh.
Vì sao chọn chuyên ngành bằng Match Day?

GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường đại học Y Hà Nội, chia sẻ tại ngày Match Day - Ảnh: NGUYÊN BẢO
Với những màn hô tên, chọn chuyên ngành trong 30 giây của các bác sĩ nội trú nhận được sự quan tâm của dư luận. Nhiều người cho rằng phương thức lựa chọn này đang gây sức ép cho bác sĩ nội trú và tạo thành cuộc chạy đua điểm số, khi thứ tự lựa chọn chuyên ngành dựa vào điểm số của kỳ thi.
Theo GS.TS Nguyễn Hữu Tú, trong hơn 50 năm đào tạo bác sĩ nội trú, Trường đại học Y Hà Nội đã trải qua nhiều phương thức tuyển chọn và đăng ký chuyên ngành khác nhau.
Thời kỳ đầu, chỉ thủ khoa được lựa chọn chuyên ngành, những người còn lại được nhà trường phân công. Sau đó khi quy mô đào tạo tăng lên, nhà trường chuyển sang hình thức đăng ký chuyên ngành ngay từ đầu.
Tuy nhiên, cách làm này bộc lộ bất cập bởi thí sinh đăng ký chuyên ngành trước khi biết điểm. Tương tự như khi đăng ký nguyện vọng đại học, một thí sinh có thể học rất giỏi nhưng nếu cùng tập trung vào một chuyên ngành "hot" thì vẫn có thể không được lựa chọn, trong khi một số chuyên ngành khác lại không tuyển đủ.
Nhà trường từng tổ chức phỏng vấn để đánh giá mức độ yêu thích, hiểu biết của thí sinh đối với chuyên ngành. Hình thức này được thực hiện trong hai khóa nhưng sau đó phải dừng lại.
Khi quy mô đào tạo tăng lên, nhà trường đặt yêu cầu phải tìm được một phương thức đăng ký chuyên ngành bảo đảm tính khách quan, công bằng, minh bạch và công khai. Từ đó, hình thức Match Day được lựa chọn.
Theo phương thức này, thí sinh có điểm cao được lựa chọn chuyên ngành trước, người có điểm thấp hơn lựa chọn sau. Khi một chuyên ngành đã đủ chỉ tiêu, những thí sinh lựa chọn sau không còn cơ hội vào chuyên ngành đó.
"Thực chất tất cả chỉ tiêu được lấp đầy từ trên xuống dưới, công khai, khách quan, không ai can thiệp được. Cho đến nay, đây là cách thức tốt nhất mà nhà trường tìm được để đáp ứng yêu cầu quan trọng nhất của một kỳ tuyển sinh là bảo đảm tính khách quan và công bằng", ông Tú nói.
Tuy nhiên, ông cho biết đây không phải là một phương thức bất biến. Trong tương lai, khi quy mô đào tạo nội trú có thể nhỏ lại, hình thức thi và cách thức đăng ký chuyên ngành cũng có thể được thay đổi.
Nhà trường sẽ tổ chức các cuộc họp chuyên đề để bàn kỹ hơn về phương thức tuyển chọn, với mục tiêu tìm ra hình thức phù hợp nhất.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận