28/02/2023 10:00 GMT+7

Truyền thông Trung Quốc vẫn không quên trận thua Việt Nam

Sau khi HLV Aleksandar Jankovic được chọn dẫn dắt tuyển Trung Quốc, báo chí Trung Quốc một lần nữa nhắc lại về nỗi đau thất bại trước tuyển Việt Nam.

Truyền thông Trung Quốc vẫn không quên trận thua Việt Nam - Ảnh 1.

Tuyển Trung Quốc (áo trắng) từng thất bại 1-3 trước Việt Nam năm 2022 - Ảnh: Getty

Tuyển Trung Quốc từng thất bại 1-3 trước Việt Nam ngày 1-2-2022 ở vòng loại World Cup 2022. 

Dù thất bại đó đã trôi qua hơn một năm nhưng báo chí Trung Quốc vẫn cứ mãi ám ảnh. Và họ đã nhắc lại sự kiện này sau khi HLV 50 tuổi Aleksandar Jankovic chính thức được bổ nhiệm làm "thuyền trưởng mới" của tuyển Trung Quốc. 

Trong bài viết đăng trên trang Sina Sports ngày 28-2, tác giả Chen Hua viết: "Ngày mùng 1 Tết năm ngoái, HLV Lý Tiểu Bằng dẫn dắt đội tuyển quốc gia đã để thua tuyển Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử. Trận thua này đã khiến người hâm mộ cả nước nổi giận và bức xúc. 

Nó giống như giọt nước làm tràn ly, buộc bóng đá Trung Quốc phải thay đổi... Giờ đây dưới sự dẫn dắt của HLV Jankovic, ông buộc phải thực hiện trẻ hóa bóng đá Trung Quốc để hướng đến các mục tiêu lớn trong tương lai. Nổi bật trong đó là mục tiêu giành vé tham dự vòng chung kết World Cup". 

Nhân sự kiện HLV Jankovic dẫn dắt tuyển Trung Quốc, truyền thông nước này cũng kêu gọi việc hạn chế việc nhập tịch. 

Tờ Shangguan News viết: "Nguyên nhân khiến đội tuyển quốc gia thua đội tuyển Việt Nam trên sân khách không chỉ do HLV Lý Tiểu Bằng thiếu tài năng, mà còn do ông không có quan điểm rõ ràng về việc nhập tịch. 

Ông đã tung toàn bộ các cầu thủ nhập tịch vào sân. Tuy nhiên, họ lại bộc lộ nhiều điểm yếu như thể lực không đảm bảo và thiếu sự kết nối với đồng đội. 

Sự xuất hiện của tất cả các cầu thủ nhập tịch đã phá vỡ hoàn toàn hệ thống tấn công và phòng thủ của đội tuyển bóng đá quốc gia. Bóng đá Trung Quốc hoàn toàn choáng ngợp trước dự án cầu thủ nhập tịch do tư bản thao túng... 

Dù thế nào đi nữa, những tai nạn như thế không nên tái hiện ở đội tuyển quốc gia do Jankovic dẫn dắt. Giờ đây mọi người đang chờ đợi ông Jankovic sẽ mang đến làn gió mới cho bóng đá Trung Quốc, ít nhất là không tái hiện những thất bại cay đắng như trước Việt Nam". 

HLV Philippe Troussier: HLV Philippe Troussier: 'Tôi đến Việt Nam vì những thử thách'

Tôi không đến Việt Nam vì tiền mà vì những thử thách mà bóng đá Việt Nam mang lại. Muốn giành vé tham dự World Cup 2026, bóng đá Việt Nam phải giữ vững vị thế hiện tại và tiếp cận với những nền bóng đá hàng đầu châu lục.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên