25/06/2022 08:57 GMT+7

Tuyển bóng đá Trung Quốc mất phương hướng

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TTO - Mới đây, truyền thông Trung Quốc bất ngờ thông báo HLV trưởng đội tuyển quốc gia Trung Quốc, ông Li Xiaopeng, đã trở về nhà ở Sơn Đông mà không một lời giải thích.

Tuyển bóng đá Trung Quốc mất phương hướng - Ảnh 1.

HLV Li Xiaopeng rời sân sau trận thua tuyển Nhật 0-2 ở vòng loại World Cup 2022 - Ảnh: Getty Images

Điều này khiến nhiều người tỏ ý lo ngại cho kế hoạch chuẩn bị của tuyển Trung Quốc trong thời gian tới.

Đây là tình trạng đáng lo, bởi đến nay, những nhà quản lý của đội tuyển Trung Quốc vẫn chưa đưa ra một thông báo hay lý giải cụ thể nào. Thậm chí họ còn không cho biết ông Li Xiaopeng có tiếp tục được dẫn dắt tuyển Trung Quốc hay không sau thất bại ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Thất vọng với HLV Li Xiaopeng

Li Xiaopeng, vốn là HLV của CLB Wuhan tại Giải vô địch Trung Quốc, đã được chọn để thay thế HLV Li Tie - người đã từ chức vì thành tích bết bát của tuyển Trung Quốc vào tháng 12-2021. 

Tuy nhiên, ông Li Xiaopeng chẳng những không vực dậy được đội tuyển Trung Quốc mà còn gây thất vọng khi thua liên tiếp ở hai trận đầu tiên do mình dẫn dắt trước Nhật Bản (0-2) và nhất là thất bại 1-3 trước Việt Nam ngay mùng 1 Tết.

Tiếp đó, Trung Quốc hòa 1-1 với Saudi Arabia trước khi có màn chia tay buồn với vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á bằng thất bại 0-2 trước Oman. 

Kết quả này khiến Li Xiaopeng - cũng giống như người đồng đội cũ ở tuyển Trung Quốc dự vòng chung kết World Cup 2022 Li Tie - phải hứng chịu sự chỉ trích của người hâm mộ nước này.

Lo lắng khi nhìn về Asian Cup 2023

Ngoài chuyện về HLV Li Xiaopeng, báo chí Trung Quốc cũng tỏ ra lo lắng khi đội nhà chưa có một kế hoạch hay định hướng rõ ràng đối với một số cầu thủ nhập tịch. 

Họ cũng sốt ruột vì dù không còn nhiệm vụ trong thời gian còn lại của năm nay nhưng tuyển Trung Quốc cần có sự chuẩn bị dài hơi cho năm sau, nhất là tại VCK Asian Cup 2023.

Ngoài giới truyền thông, sự thất vọng của CĐV Trung Quốc với HLV Li Xiaopeng đang ngày một dâng cao bởi dù không có kế hoạch tập trung, nhưng là HLV trưởng đội tuyển quốc gia, ông Li Xiaopeng cần theo dõi các tuyển thủ tại Giải vô địch Trung Quốc (Chinese Super League) đang diễn ra thay vì bỏ về nhà. 

Tờ Beijing Youth Daily viết: "Một tình huống như vậy là bất lợi và bất thường cho sự chuẩn bị của đội tuyển quốc gia".

Chưa hết, hồi tuần trước, giám đốc kỹ thuật Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc Chris Van Puyvelde cũng bất ngờ chia tay bóng đá nước này để trở về Bỉ. 

Ông Chris Van Puyvelde đã ký hợp đồng 4 năm với nhiệm vụ xây dựng nền bóng đá, hỗ trợ kỹ thuật, xây dựng hệ thống đào tạo trẻ... cho Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA). Nhưng mới được gần 3 năm rưỡi, chuyên gia người Bỉ này quyết định từ bỏ mức lương cao ngất ngưởng để trở về nước.

Với sự ra đi của giám đốc kỹ thuật Chris và tương lai không chắc chắn của HLV Li Xiaopeng, tuyển Trung Quốc đang ở vào tình trạng mất phương hướng.

Cầu thủ nhập tịch thứ 3 của tuyển Trung Quốc về Brazil thi đấu

Hồi đầu tuần, tiền đạo Brazil nhập tịch của Trung Quốc là Alan Douglas Borges de Carvalho đã chính thức trở về quê nhà đầu quân cho CLB Fluminense, một trong những CLB nổi tiếng của xứ sở samba.

Đây cũng là CLB mà chân sút 32 tuổi này từng khoác áo từ 2008 - 2010. Alan là cầu thủ nhập tịch thứ 3 của Trung Quốc trở về Brazil thi đấu, sau hai tiền đạo Elkeson (CLB Gremio) và Aloisio (CLB América Mineiro).

Tuyển Trung Quốc vẫn còn một tiền đạo Brazil nhập tịch là Fernandinho. Tuy nhiên, chân sút 29 tuổi này vẫn đang thất nghiệp sau khi chia tay CLB Guangzhou.

HLV tuyển Trung Quốc phải động viên cầu thủ trầm cảm sau trận thua Việt Nam HLV tuyển Trung Quốc phải động viên cầu thủ trầm cảm sau trận thua Việt Nam

TTO - Nhằm chuẩn bị cho trận gặp Saudi Arabia tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á, HLV tuyển Trung Quốc Li Xiaopeng đã phải dùng đến các biện pháp tâm lý.

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên