07/02/2022 06:09 GMT+7

Báo Trung Quốc: 'Tuyển nam Trung Quốc là đống đổ nát, thật xấu hổ khi so với tuyển nữ'

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Sau khi đánh bại Hàn Quốc 3-2 ở chung kết để lần thứ 9 đăng quang chức vô địch châu Á, tuyển nữ Trung Quốc đã được ca ngợi là 'những bông hồng kiêu sa'. Còn đội tuyển nam Trung Quốc bị chỉ trích là 'đống đổ nát' và 'những kẻ đáng xấu hổ'.

Báo Trung Quốc: Tuyển nam Trung Quốc là đống đổ nát, thật xấu hổ khi so với tuyển nữ - Ảnh 1.

Tuyển nữ Trung Quốc được ca ngợi bao nhiêu thì tuyển nam Trung Quốc lại bị chỉ trích nặng nề bấy nhiêu - Ảnh: Sina Sports

Đội tuyển Trung Quốc đã đăng quang ở Giải bóng đá vô địch nữ châu Á 2022 theo một cách rất ấn tượng, với 3 màn lội ngược dòng liên tiếp. Ở trận tứ kết, họ đã lội ngược dòng để thắng Việt Nam 3-1.

Trong trận bán kết, Trung Quốc tưởng chừng đã phải dừng bước khi bị Nhật Bản dẫn 2-1 cho đến phút 118 nhưng sau đó họ đã có bàn gỡ 2-2 phút 119. Cuối cùng ở loạt đấu luân lưu 11m, Trung Quốc đã thắng 4-3 để vào chung kết.

Ở trận đấu cuối cùng, Hàn Quốc cũng dẫn trước Trung Quốc 2-0 sau 45 phút đầu tiên. Nhưng các cô gái Trung Hoa đã xuất sắc gỡ hòa 2-2, trước khi Xiao Yugi ghi bàn thắng quyết định ở phút 90+3 để mang về chiến thắng chung cuộc 3-2.

Chiến thắng giúp Trung Quốc lần thứ 9 lên ngôi hậu châu Á và họ được thưởng khoảng 46 triệu nhân dân tệ (hơn 92 tỉ đồng). Báo chí Trung Quốc đã gọi chức vô địch này của tuyển nữ Trung Quốc là "kinh điển", "phép mầu" hoặc "sử thi".

Phóng viên Ma Dexing viết: "Tuyệt vời, kinh điển tuyệt đối! Trung Quốc đã tái xuất trở thành nhà vô địch châu Á sau 16 năm! Xin chúc mừng các cô gái bóng đá nữ Trung Quốc! Chiến thắng kinh điển này sẽ mãi đi vào lịch sử!".

Trong ngày vui của bóng đá nữ, đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc lại bị báo chí đem ra... mắng. Rất nhiều bài báo đã nhắc lại nỗi đau thất bại 1-3 trước Việt Nam của đội tuyển Trung Quốc ngày mùng 1 Tết ở vòng loại World Cup 2022.

Bình luận viên truyền hình Huang Jianxiang nói: "Bóng đá nam là một đống đổ nát. Hãy nhìn xem những gì các cô gái đã thể hiện kìa. Tôi thật sự cảm thấy xấu hổ cho bóng đá nam".

Sina Sports cũng có bài viết: "Có gì đó thật kỳ lạ, đội tuyển nữ vô địch châu Á nhưng đội tuyển nam lại trở nên nóng vì được tìm kiếm rất nhiều trên mạng".

Một cổ động viên Trung Quốc bình luận: "Đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc đã thua Việt Nam 1-3 và hết cơ hội ở World Cup 2022, đây là thời điểm thích hợp để... xấu hổ. Các cô gái bóng đá nữ đã dùng phong độ của mình để nói với các cầu thủ nam thế nào là một bông hồng kiêu sa".

Nhiều nghệ sĩ tự hào đội tuyển nữ Việt Nam giành vé vào World Cup Nhiều nghệ sĩ tự hào đội tuyển nữ Việt Nam giành vé vào World Cup

TTO - Sau khi tuyển nữ Việt Nam giành vé tham dự World Cup bóng đá nữ vào năm 2023, nhiều nghệ sĩ như Tiểu Vy, Tiến Luật, Khắc Việt, Xuân Lan, Văn Mai Hương, Quốc Trường... chia sẻ niềm vui mừng lẫn tự hào.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên